Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) và Đại đội Biên phòng 311 và 312 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khammouane) chụp ảnh lưu niệm bên mốc giới số 522.

[Ảnh] Hành trình kiểm tra cột mốc biên cương trên đỉnh Giăng Màn

Để bảo vệ bình yên vùng biên cương Tổ quốc, ngoài các chuyến hành quân kiểm tra cột mốc quốc giới thường xuyên, định kỳ theo thời gian, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khammouane (Lào) tổ chức chuyến tuần tra song phương trên tuyến biên giới và kiểm tra các mốc giới 2 bên.
Một góc của siêu Dự án Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay, ảnh chụp ngày 19/3. (Ảnh ANH ĐÀO)

[Ảnh] Hiện trạng hoang tàn của “siêu” dự án Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô Hoàng Đức Hạnh vừa ký thông báo số 1A32/2024/TB-ĐT ngày 12/3/2024 đơn phương chấm dứt hợp đồng với khách hàng là các nhà đầu tư tại dự án Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).
Lãnh đạo tỉnh trao tặng danh hiệu "Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế" cho bà Andrea Teufel và bà Kazuyo Watanabe.

Hai phụ nữ nước ngoài được trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”

Hai phụ nữ nước ngoài là bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á-Nhật Bản đã được trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, vì những đóng góp không ngừng nghỉ của họ cho Thừa Thiên Huế.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham dự chương trình.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn

Sáng 25/2, tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại chương trình.
Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện thiện linh vật rồng được thiết kế cách điệu nặng gần 1 tấn được đặt tại cụm trang trí ở đầu cầu Rồng. (Ảnh ANH ĐÀO)

Sắc màu linh vật rồng trên đường hoa Tết Đà Nẵng

Những ngày này, đơn vị thi công các hạng mục công trình trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn Đà Nẵng năm 2024 đang gấp rút hoàn thiện. Điều đặc biệt, các vị trí chủ chốt đặt linh vật rồng - biểu tượng của năm Giáp Thìn 2024 đã cơ bản hoàn thiện, tạo nên một diện mạo mới cho phố phường Đà Nẵng.
Rất đông tiểu thương đứng chờ để thu mua hải sản ngay khi vừa được đưa từ dưới thuyền lên.

Nhộn nhịp chợ bến cá nổi tiếng ở Nghệ An lúc gà gáy

Khi những tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới vừa được cất lên, cũng là lúc chợ bến cá Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò bắt đầu hoạt động. Hàng trăm tàu thuyền thay nhau cập bến, ngư dân khẩn trương bốc dỡ hàng hóa. Cảnh mua, bán, vận chuyển diễn ra tập nập, nhộn nhịp.
Đồng chí Nguyễn Chí Tài Tặng hoa chúc mừng đến Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. (Ảnh: TB)

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục đào tạo tôn giáo

Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20/11, Đoàn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục đào tạo tôn giáo là Đại Chủng viện Huế và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.
Phó Tư lệnh Quân khu 4 thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Đình Đức.

Quân khu 4 thăm, tặng quà người dân vùng lũ Thừa Thiên Huế

Để kịp thời hỗ trợ, động viên tinh thần người dân sau khi lũ rút, sáng 17/11, Đoàn cán bộ của Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ cho một số gia đình bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ trên địa bàn thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Các thầy thuốc trẻ Bệnh viện Trung ương Huế khám bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Khám bệnh, tặng tủ thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách ở Nam Đông

Ngoài khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn với đầy đủ các chuyên khoa và các trang thiết bị hiện đại, dịp này, Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế còn tặng 10 tủ thuốc y tế cùng các phần quà và trang thiết bị y tế cần thiết trong gia đình cho các thương, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn.
back to top