Thanh Hóa vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh

Tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ vận hành chính thức Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (Trung tâm IOC).

Các đại biểu vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh Thanh Hóa. (Ảnh ML)
Các đại biểu vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh Thanh Hóa. (Ảnh ML)

Trung tâm IOC Thanh Hóa đã tích hợp 14 phân hệ, lĩnh vực gồm: giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế-xã hội, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ, giám sát tình hình xử lý văn bản và điều hành, giám sát dịch vụ hành chính công, giám sát tương tác phản hồi của người dân, giám sát môi trường sống, giám sát xả thải tại các nhà máy, khu công nghiệp, giám sát hoạt động tàu cá, giám sát, điều hành an toàn giao thông và an ninh trật tự, giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giám sát, điều hành lĩnh vực giáo dục, giám sát hoạt động cổng thông tin điện tử, theo dõi thông tin báo chí và mạng xã hội, danh mục các dự án thu hút đầu tư...

Trung tâm IOC đi vào hoạt động kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị thời gian qua.

Đầu tư 3.000 tỷ đồng triển khai dự án đốt chất thải rắn phát điện
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam (thành viên Tập đoàn Amaccao) vừa tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng triển khai Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn (phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng). Dự án do Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng.

Nhà máy có quy mô diện tích 93.874 m², công suất xử lý rác thải 1.100 tấn/ngày đêm và công suất phát điện 18 MW với công nghệ đốt rác phát điện Martin của Đức. Bên cạnh hạng mục chính là nhà máy đốt rác phát điện, dự án có các hạng mục phụ trợ như trạm bơm, hệ thống cấp nước thô, đường dây trung thế 22 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia...

Hợp tác xây dựng chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Khánh Hòa phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh vừa tổ chức chương trình Cà-phê doanh nhân với chủ đề “Hợp tác xây dựng chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030”.

Tại hội nghị, đại diện Sở KH-CN trình bày tham luận “Hướng dẫn xây dựng, đề xuất nhiệm vụ đổi mới sáng tạo năm 2026 và nhóm nhiệm vụ đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030”. Thông qua đó, giúp các doanh nghiệp có cái nhìn rõ nét hơn về tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo, nhất là vấn đề áp dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường… Theo đó, các doanh nghiệp và lãnh đạo Sở KH-CN, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa trao đổi, làm rõ những khó khăn đối với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 5 xã biên giới đất liền gồm: Bờ Y, Ia Đal, Ia Tơi, Đăk Plô và Đăk Long.

Cụ thể, trường tại xã Bờ Y được xây dựng trên diện tích khoảng 5 ha, quy mô 43 lớp học, phục vụ khoảng 1.600 học sinh; trường tại xã Ia Đal có diện tích gần 5 ha, với 47 lớp học, phục vụ khoảng 1.400 học sinh; trường tại xã Ia Tơi được xây dựng và mở rộng trên diện tích hơn 5 ha, với 30 lớp học, phục vụ khoảng 1.000 học sinh; trường tại xã Đăk Plô có diện tích khoảng 5 ha, quy mô 24 lớp học, phục vụ hơn 680 học sinh và trường tại xã Đăk Long được xây dựng trên diện tích khoảng 5 ha, với 34 lớp học, phục vụ khoảng hơn 960 học sinh...

Vùng cảnh sát biển 2 giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới
Tại Tiểu đoàn 355 (Vùng 3 Hải quân), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026.

Tại buổi học tập, 250 chiến sĩ mới được giới thiệu khái quát chức năng, nhiệm vụ, quá trình xây dựng, phát triển và truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cũng như Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Cùng với đó, các chiến sĩ được xem phim tư liệu về chặng đường hình thành, những dấu mốc quan trọng và đóng góp của lực lượng Cảnh sát biển trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

Đẩy mạnh chương trình phối hợp giáo dục di sản giai đoạn 2026-2030

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế phối hợp Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế vừa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác giáo dục di sản giai đoạn 2020-2025 và ký kết phối hợp công tác giáo dục di sản giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu tập trung thảo luận và đề xuất một số định hướng triển khai Chương trình giáo dục di sản giai đoạn 2026-2030 như: Phối hợp xây dựng các chương trình giáo dục di sản chất lượng, phù hợp mục tiêu giáo dục và bảo tồn di sản Huế; biên soạn tài liệu, học liệu tích hợp với chương trình giáo dục địa phương; khai thác hiệu quả các không gian di sản tiêu biểu như Văn Miếu-Quốc Tử Giám Huế phục vụ học tập; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các dự án học tập liên môn theo định hướng STEM, ứng dụng AI và VR trong phục dựng số không gian kiến trúc cung đình…

duyen-hai-24-3-moi-19h35-3001-8884.jpg
Ký kết phối hợp công tác giáo dục di sản giai đoạn 2026-2030.

Có thể bạn quan tâm