Gia Lai khẳng định vị thế trong Năm Du lịch quốc gia 2026

Những ngày này, Gia Lai trở thành tâm điểm chú ý của cả nước và bè bạn quốc tế với sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026.

Phố biển Quy Nhơn sẵn sàng cho Năm Du lịch quốc gia 2026.
Phố biển Quy Nhơn sẵn sàng cho Năm Du lịch quốc gia 2026.

Đây không chỉ là dịp để Gia Lai phô diễn những giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, mở ra cơ hội đầu tư, kết nối vùng sâu rộng, hội nhập và phát triển bền vững.

Hơi thở hiện đại, tinh hoa truyền thống và kết nối quốc tế

Không khí tại Gia Lai đang nóng lên từng ngày. Từ các đô thị trung tâm như Quy Nhơn, Pleiku đến các phường, xã trên toàn tỉnh, công tác chuẩn bị đang triển khai khẩn trương để chuẩn bị cho Chuỗi khai mạc Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 bắt đầu từ ngày 27/3 với gần 20 sự kiện cấp quốc gia-quốc tế, quy mô hoành tráng.

Trung tâm của sự kiện là lễ khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), dự kiến thu hút khoảng 52.000 đại biểu, khách mời và người dân tham dự, trong đó có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, tỉnh bạn, các tổ chức quốc tế, doanh nhân, lãnh đạo các tỉnh nam Lào, đông bắc Campuchia, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự… Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ khai phá vẻ đẹp thiên nhiên, nét giao thoa đại ngàn-biển cả, tái hiện lễ hội cồng chiêng, hào khí Tây Sơn, dấu ấn của thi ca miền đất võ và những màn trình diễn nghệ thuật đương đại trên nền nhạc, vũ đạo, hiệu ứng ánh sáng độc đáo suốt gần 2 giờ. Ngay sau đó, Mega Concert với dàn nghệ sĩ vũ trụ “Say Hi” đình đám sẽ mang tới một lễ hội âm nhạc cuồng nhiệt.

Hàng chục hoạt động hưởng ứng, kết nối khắp tỉnh như Hội nghị xúc tiến đầu tư Gia Lai 2026 (1.000 đại biểu); Diễn đàn phát triển kinh tế du lịch Gia Lai, nơi các chuyên gia đầu ngành bàn thảo giải pháp tăng giá trị gia tăng, dẫn dắt, liên kết chuỗi giá trị trong phát triển du lịch xanh, bền vững, xây dựng điểm đến chất lượng cao; các hội nghị ký kết MOU với 4 tỉnh nam Lào và 3 tỉnh đông bắc Campuchia, bước đi quyết liệt “mở khóa” thế mạnh vùng, cùng phát triển du lịch, hợp tác đầu tư và hậu cần dịch vụ xuyên biên giới…

Nổi bật trong chuỗi sự kiện là sự hòa quyện giữa các hoạt động truyền thống và hiện đại, cổ truyền và mở cửa quốc tế: Hội thảo quốc tế về cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên quy tụ các nhà khoa học trong và ngoài nước; Lễ hội Tinh hoa ẩm thực Gia Lai với gần 60 gian hàng ẩm thực và OCOP địa phương; Chương trình cà-phê tour Gia Lai trải nghiệm xanh tại các nông trại Tây Nguyên đến với du khách quốc tế; các giải thể thao đua xe đạp, pickleball, võ Bình Định... Công tác ngoại giao, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương được đẩy mạnh với sự tham dự của các đoàn đại sứ, tổng lãnh sự, tổ chức quốc tế trong chương trình “Du xuân hữu nghị”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: “Năm Du lịch quốc gia 2026 là “thời cơ vàng” để Gia Lai tiếp tục khẳng định vị thế, lan tỏa hình ảnh, quảng bá sự phát triển của tỉnh, đồng thời tạo bứt phá mạnh mẽ về du lịch-kinh tế- văn hóa, thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư, thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác quốc tế”. Đây là minh chứng cho sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu ở khu vực miền trung- Tây Nguyên, là trung tâm kết nối hành lang Đông-Tây và trục cao nguyên-duyên hải, không chỉ trong nước mà còn vươn ra khu vực ASEAN.

"Cơ hội vàng" cho du lịch và đầu tư bền vững

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, ngành du lịch địa phương đã có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ từ sau đại dịch Covid-19, lượng khách nội địa và quốc tế liên tục tăng, cơ sở lưu trú, sản phẩm du lịch mới ngày càng đa dạng nhưng vẫn còn tiềm năng rất lớn chưa khai phá hết. Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 vừa là áp lực, vừa là động lực lan tỏa, tạo “hiệu ứng domino” kéo đầu tư, kích thích thương mại-dịch vụ, xây dựng thương hiệu điểm đến xanh, sạch, an toàn, mang đậm bản sắc bản địa.

Đáng chú ý, trong lễ khai mạc và các sự kiện lớn dự kiến lượng khách di chuyển đến Gia Lai có thể lên tới 50.000 người, kéo theo nhu cầu lưu trú, ẩm thực, mua sắm, trải nghiệm rất lớn. Trước kỳ vọng này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động đề nghị Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không tăng cường các chuyến bay đến Cảng hàng không Pleiku và Phù Cát, nhất là dịp cao điểm, bảo đảm giao thông hàng không thông suốt, đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách và nhà đầu tư.

Theo ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, sự kiện này là “cú huých” thật sự cho quá trình chuyển dịch nguồn lực, nâng chất lượng dịch vụ, đổi mới sản phẩm và liên kết phát triển giữa các điểm đến ở Tây Nguyên, duyên hải miền trung với bạn bè quốc tế. Việc tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2026 sẽ giúp Gia Lai bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác về nhận diện thương hiệu, môi trường đầu tư, phát triển sản phẩm OCOP và năng lực cạnh tranh, đồng thời vững vàng trở thành điểm kết nối của chuỗi hành lang kinh tế Đông-Tây.

Ông Đỗ Quốc Phú, chủ hộ kinh doanh ẩm thực và homestay Phú Làng chài tại phường Quy Nhơn Nam chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá rất cao sự chuẩn bị bài bản, đồng bộ từ phía chính quyền và các đơn vị tổ chức. Những kế hoạch kiểm soát giá cả, nâng cấp cơ sở lưu trú và hoạt động quảng bá rõ ràng sẽ tạo niềm tin cho cả khách du lịch lẫn nhà đầu tư. Chỉ cần các doanh nghiệp, cộng đồng địa phương hưởng ứng đồng lòng, chắc chắn Gia Lai sẽ để lại dấu ấn đặc biệt trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế”.

Một trong những điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là các hội nghị, hội thảo đặt mục tiêu phát triển kinh tế xanh, gắn du lịch với nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, xây dựng các sản phẩm OCOP đặc sắc, nổi bật lợi thế địa phương. Về lâu dài, đây chính là “lực kéo” thúc đẩy sản xuất, đưa nông sản Gia Lai tiếp cận thị trường khó tính và kết nối với ngành công nghiệp không khói. Đồng thời, các phiên thảo luận về phát triển bất động sản nghỉ dưỡng, logistics hàng không và hội thảo khoa học là cơ hội để địa phương tranh thủ chất xám, tìm kiếm đối tác chiến lược.

“Gia Lai không chỉ muốn tăng số lượng khách, điều quan trọng hơn là tăng giá trị gia tăng trong chuỗi tiêu thụ sản phẩm, tăng chất lượng trải nghiệm. Chúng tôi hướng tới phát triển du lịch thành động lực của nền kinh tế xanh, gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết. Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026 không chỉ là một sự kiện “bề nổi” mà là dấu mốc ghi nhận bản lĩnh vượt khó của chính quyền và nhân dân Gia Lai, là hành trình hội nhập, đổi mới, phát triển toàn diện, kết nối giá trị truyền thống với động lực sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp. Những nỗ lực chuẩn bị từ chính sách đến thực tế, đồng bộ trên mọi mặt, chính là nền móng để Gia Lai thật sự vươn mình, khẳng định vị thế tại khu vực và trên bản đồ du lịch-kinh tế cả nước.

Có thể bạn quan tâm