Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đại biểu, thương binh, bệnh binh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TRẦN PHONG

Hội Nhà báo Việt Nam thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An

Sáng 18/7, trong khuôn khổ Chương trình “Thắp sáng ngọn lửa tri ân - năm 2024”, Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam truyền đăng, lan tỏa tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc các Anh hùng, liệt sĩ nhà báo.

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ Cầu siêu anh linh 512 liệt sĩ nhà báo

Tối 17/7, trong khuôn khổ chương trình “Thắp sáng ngọn lửa tri ân - năm 2024”, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Cầu siêu cho 512 Anh hùng, liệt sĩ nhà báo cách mạng tại chùa Da (Âu Lạc cổ tự), thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện nhà tài trợ trao các suất quà cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức các hoạt động tri ân, xã hội thiện nguyện tại tỉnh Nghệ An

Sáng 17/7, hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), trong chuỗi các hoạt động thuộc chương trình “Thắp sáng ngọn lửa tri ân-năm 2024”, Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã tổ chức các hoạt động tri ân, xã hội thiện nguyện tại huyện Nghi Lộc và huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An).
Thiếu tá Đặng Quốc Khánh tham gia sinh hoạt với chi bộ bản Piêng Coọc.

Một đôi vai gánh hai trọng trách

Không còn cảnh đường sá lầy lội, chuồng chăn nuôi đã được đưa ra cách xa nơi ở của người dân, cuộc sống và an ninh chính trị của đồng bào người H'Mông ở bản biên giới Piêng Coọc, xã nghèo Mai Sơn đang từng ngày đổi thay. Thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Thiếu tá, đảng viên Biên phòng Đặng Quốc Khánh (Đồn Biên phòng Nhôn Mai) khi anh được chuyển sinh hoạt tạm thời về Chi bộ bản Piêng Coọc.
Từ Vĩnh Linh tới Tân Kỳ: Cuộc trường chinh vạn dặm

Từ Vĩnh Linh tới Tân Kỳ: Cuộc trường chinh vạn dặm

Tân Kỳ, huyện miền núi phía Tây Nghệ An vào thời điểm chiến dịch K10, vừa mới được thành lập vỏn vẹn 4 năm, vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều gian khó. Thế nhưng, nhân dân các dân tộc Tân Kỳ vẫn dang rộng vòng tay đón nhận gần 3 vạn đồng bào từ tuyến lửa về sơ tán với tinh thần “ chúng tôi nỏ nghĩ chi mô, chỉ coi tất cả như anh chị em, như cô bác trong nhà ”...
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng đoàn công tác tặng quà động viên cán bộ, công nhân đang thi công.

Kiểm tra tiến độ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn Nghệ An

Ngày 12/7, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến hiện trường đang thi công các vị trí cột điện thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 qua các huyện Diễn Châu, Yên Thành (Nghệ An) để kiểm tra, đôn đốc tiến độ, động viên cán bộ, công nhân đang triển khai dự án này đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cổng tam quan đền Đệ Nhất thờ Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn - danh tướng tận tụy với nước

Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn là vị tướng thủy quân có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ hai và thứ ba - bản anh hùng ca trong lịch sử giữ nước của dân tộc. Chính vì vậy, ngài được tôn vinh là vị thần vùng sông biển của Việt Nam, được thờ ở khắp các cửa biển từ miền bắc vào tận Nam Trung Bộ. Tại xứ Nghệ, ngài là một trong hai vị nhân thần nổi tiếng linh thiêng và được nhân dân lập đền thờ phụng ở nhiều nơi nhất...
Đại biểu Mong Văn Tình, tổ đại biểu huyện Quế Phong, chất vấn.

Sắp xếp hơn 1.000 cán bộ, công chức các cấp dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính ở Nghệ An

Tại Kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 18 đã tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn chung quanh phương án sắp xếp hơn 1.000 cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là vấn đề được các đại biểu và cử tri đặc biệt quan tâm.
Đối tượng Hồ Xuân Hòa. (Ảnh Công an Nghệ An cung cấp)

Công an thành phố Vinh bắt giữ 18 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá

Ngày 11/7, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, thực hiện đợt cao điểm truy quét loại tội phạm cá độ bóng đá dịp Euro 2024, đơn vị này vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, bắt giữ 18 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố.
Cơ quan chức năng địa phương tiến hành kiểm tra, lần theo dấu vết để xác định điểm phát sinh nguồn nước và bùn có dấu hiệu ô nhiễm. (Ảnh: CTV)

Nghệ An làm rõ nguyên nhân vụ nước suối Nậm Huống bị đổi màu

Liên quan đến việc nước suối Nậm Huống, đoạn từ xã Châu Thành đến xã Châu Cường (huyện Quỳ Hợp) bất ngờ chuyển sang màu vàng sẫm, kèm theo là hiện tượng cá chết hàng loạt, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về kết quả kiểm tra, xác minh. Bước đầu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã chỉ ra nhiều sai phạm của Công ty TNHH Thiếc Hà An liên quan đến môi trường.
Phiên thảo luận tại hội trường chiều 10/7. (Ảnh Hội đồng nhân dân Nghệ An cung cấp)

Nghệ An phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 6 tháng cuối năm 2024

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An vào chiều 10/11, tại phiên thảo luận, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, Phạm Hồng Quang khẳng định, để đạt được mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản của năm 2024 là từ 8,5-9,5%, trong quý III và quý IV/2024, Nghệ An phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất, khoảng 10%. Đây là mục tiêu rất cao và nhiều thách thức nhưng tỉnh phấn đấu không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng.
Chị em phụ nữ bản Phá Lõm biểu diễn văn nghệ ra mắt câu lạc bộ.

Cầu nối đưa pháp luật đến với phụ nữ người Mông ở Phá Lõm

Thời gian qua, Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” ở bản Phá Lõm, xã Tam Hợp, huyện 30a Tương Dương (Nghệ An) đã trở thành một điểm sáng, "cánh tay nối dài" trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giải hòa, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân trên địa bàn vùng cao biên giới bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.
Kiểm soát chặt chẽ nguồn lây các ca bệnh bạch hầu

Kiểm soát chặt chẽ nguồn lây các ca bệnh bạch hầu

Liên quan đến ca bệnh bạch hầu tại tỉnh Bắc Giang và Nghệ An, hai địa phương này hiện đã khoanh vùng, truy vết và cách ly tất cả những người tiếp xúc gần với các ca bệnh, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, tổ chức điều tra và điều trị kháng sinh dự phòng cho tất cả các trường hợp tiếp xúc gần theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện, công tác kiểm soát, phòng và điều trị bệnh từ nguồn lây này đang được triển khai chặt chẽ.
Nước suối Nậm Huống từ trong vắt đổi sang màu vàng sẫm, nhiều bùn.

Nghệ An: Nhanh chóng xác định nguyên nhân khiến nước suối Nậm Huống chuyển màu vàng sẫm

Những ngày qua, nước suối Nậm Huống, đoạn từ xã Châu Thành đến xã Châu Cường (huyện Quỳ Hợp) bất ngờ chuyển sang màu vàng sẫm, kèm theo là hiện tượng cá chết hàng loạt. Sự việc này khiến người dân địa phương hết sức lo lắng, bởi họ thường xuyên sử dụng nguồn nước này để sinh hoạt.
Tân Kỳ - Vĩnh Linh: Có một quê chung

Tân Kỳ - Vĩnh Linh: Có một quê chung

Bầu ngực phải, bà Sơn dành cho bé Hoa đang lim dim ngủ. Nơi bầu ngực trái, bà áp đôi môi nhỏ xíu của bé Thiện vào rồi cất tiếng vỗ về “ Ru con con ngủ cho ngoan, mẹ con gieo lúa trên nương chưa về”.
Chuyên án A424.4p, bắt 8 đối tượng người Lào, thu 198 kg ma túy các loại, 1 xe ô-tô.

Đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới: Dựng “lá chắn thép” trên biên giới

Trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 tình hình hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới, trên biển, vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Tại những nơi được xác định là địa bàn phức tạp về ma túy, nhiệm vụ của các lực lượng nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng trong trấn áp tội phạm ma túy càng nặng nề.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào

Chiều 8/7, trong không khí cả nước đang hướng về kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tại huyện miền núi Anh Sơn (tỉnh Nghệ An), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào.
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần. (Ảnh: CDC tỉnh Nghệ An cung cấp)

Nghệ An tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bạch hầu

Sau khi xảy ra trường hợp bệnh nhân tử vong do dịch bạch hầu trên địa bàn, ngành y tế Nghệ An và các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Mở rộng điều tra các trường hợp tiếp xúc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC tỉnh Nghệ An) xác định được 119 người có tiếp xúc với bệnh nhân này từ lúc khởi phát đến lúc tử vong.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), chiều 8/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; tặng quà và nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu.
Lời thề bên dòng Bến Hải và những đứa trẻ của lũy thép trên đất Tân Kỳ

Lời thề bên dòng Bến Hải và những đứa trẻ của lũy thép trên đất Tân Kỳ

Có mặt trên đoàn xe “trường chinh vạn dặm” rời quê cha đất tổ ở tuyến lửa trong đêm mùa đông năm 1968, bà Võ Thị Liêu ôm con, mang bụng bầu về ở tạm nhà một hộ dân ở Kỳ Sơn. 4 tháng sau, bà sinh người con trai thứ hai trên mảnh đất hậu phương miền bắc. Cũng chính lúc này, bà nhận tin chồng bà đã hy sinh trong một đợt chuyển quân ven dòng Bến Hải. Hạnh phúc và nỗi đau đột ngột ập đến một lúc. Nhưng, nhìn hai đứa trẻ đang chập chờn ngủ, bà lại gượng dậy.
back to top