Nơi tiếp nối, phát huy bản sắc văn hóa đất Hồng Lam

Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh là một trong sáu công trình được tỉnh Hà Tĩnh lựa chọn tổ chức khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phối cảnh mặt chính công trình Bảo tàng Hà Tĩnh.
Phối cảnh mặt chính công trình Bảo tàng Hà Tĩnh.

Dự án có tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng, xây dựng tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen trên diện tích 22.928 m2, dự kiến hoàn thành trong 36 tháng. Mục tiêu của dự án là bảo quản, trưng bày, giới thiệu hiện vật; gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử-văn hóa, truyền thống cách mạng; tạo điểm nhấn kiến trúc mang dấu ấn quê hương Hà Tĩnh.

Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh Đậu Khoa Toàn cho biết, Bảo tàng Hà Tĩnh được thành lập năm 1992. Suốt 27 năm, bảo tàng hoạt động tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, với diện tích tổng thể 500 m2. Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi cơ sở cũ để xây dựng công trình mới, Bảo tàng Hà Tĩnh được bố trí tạm một phần tòa nhà Thư viện tỉnh để sử dụng. Do chưa có trụ sở riêng biệt và nhà trưng bày cố định, không gian chật hẹp, diện tích kho không đủ chứa hiện vật và trang thiết bị chuyên dụng để bảo quản tài liệu, hiện vật chưa đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành nên nhiệm vụ bảo quản, trưng bày, phát huy các giá trị văn hóa của 13.422 hiện vật chưa được như kỳ vọng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt, Hà Tĩnh là vùng địa linh, nhân kiệt, từ xưa đến nay được cả nước biết đến là vùng đất giàu truyền thống lịch sử-văn hóa, nơi sinh ra và nuôi dưỡng nhiều danh nhân kiệt xuất, tiêu biểu như: Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820), Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791), được UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới; danh sĩ yêu nước Nguyễn Công Trứ (1778- 1858), người đỗ Giải nguyên khoa thi 1819, là tấm gương chính trực, thanh liêm; những vị tiền bối cách mạng như đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng - đều là người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh.

Vùng đất Hà Tĩnh còn được biết đến với nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị lớn như Ca trù, Dân ca Ví, Giặm (di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại), cùng những di sản tư liệu thế giới như Mộc bản Trường học Phúc Giang, “Hoàng hoa sứ trình đồ", Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu… Toàn tỉnh hiện có hơn 1.553 di tích được kiểm kê, trong đó 694 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh (ba di tích quốc gia đặc biệt, 92 di tích cấp quốc gia, 599 di tích cấp tỉnh).

“Nhiều tư liệu, hiện vật lịch sử được lưu giữ nhưng chưa có nơi trưng bày tương xứng với giá trị lịch sử, văn hóa. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh có ý nghĩa lớn”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ và cho biết thêm: Với quyết tâm cao của chính quyền các cấp và sự ủng hộ của nhân dân, dự án Bảo tàng Hà Tĩnh sẽ sớm hoàn thành.

"Song hành với xây dựng các hạng mục, đơn vị sẽ đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án nghiên cứu, sưu tầm, phục chế, bảo quản tài liệu hiện vật. Mục tiêu là xây dựng các bộ sưu tập hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học, phản ánh sâu sắc văn hóa Hà Tĩnh, trở thành nguồn tài nguyên du lịch quan trọng", Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh Đậu Khoa Toàn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm