Theo kết quả Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI) năm 2024 của Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), thành phố Đà Nẵng (cũ) đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Qua những yếu tố đánh giá của PAI, Đà Nẵng đã cho thấy một môi trường điện ảnh năng động, sẵn sàng trở thành điểm đến hấp dẫn của các dự án điện ảnh quy mô quốc tế. Với không gian đô thị hiện đại kết hợp nhiều cảnh quan thiên nhiên, Đà Nẵng là điểm đến của các đoàn làm phim trong nước và quốc tế như: Taxi Driver 2, The Protégé, A Tourist's Guide to Love..., và là “phim trường” của nhiều nhà làm phim trẻ trong nước.
Nhiều nhà sáng tạo nội dung số, nhà làm phim trẻ trên địa bàn thành phố đã sản xuất các phim ngắn về văn hóa, ẩm thực, nhịp sống, con người,... thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Tháng 11/2025, phim ngắn “Nghề làm đèn lồng Hội An - Câu chuyện dệt nên chiếc “ánh sáng” nhiệm màu” của sinh viên Đại học Duy Tân đã đoạt giải Quay phim xuất sắc nhất tại ASEAN UniFest 2025.
Làn sóng làm phim trẻ tại Đà Nẵng còn tạo lực đẩy quan trọng thu hút vốn đầu tư vào hệ sinh thái điện ảnh. Quỹ đầu tư điện ảnh Fundgo Cinema ra mắt vào cuối năm 2025 tại Đà Nẵng đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái đầu tư sản xuất-phân phối cho ngành công nghiệp điện ảnh. Tại buổi công bố quỹ, nhiều nhà đầu tư và chuyên gia cho rằng, ngành điện ảnh Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội bứt phá nhờ cộng đồng sáng tạo trẻ và tài năng, cùng nhu cầu giải trí tăng mạnh, thị trường cởi mở.
Tuy nhiên, để hiện thực hóa những cơ hội và “đánh thức” tiềm năng của nhà làm phim trẻ, ngành điện ảnh cần giải quyết các hạn chế như dự án phim thiếu cấu trúc tài chính bền vững, thiếu chiến lược phát hành dài hạn, nhà đầu tư thiếu công cụ giám sát dòng tiền minh bạch... Theo Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư điện ảnh Fundgo Cinema Phạm Gia Khiêm, người làm phim cần vốn, nhưng không biết cách gọi vốn cho minh bạch. Nhà đầu tư có vốn nhưng không biết đầu tư phim thông minh và an toàn. “Fundgo Cinema là sự kế thừa hệ thống kinh nghiệm và kỷ luật tài chính của Fundgo, nhưng được tối ưu hóa để phục vụ đặc thù ngành phim, nhằm kiến tạo nguồn vốn bền vững, chuyên nghiệp và minh bạch để phát triển ngành công nghiệp điện ảnh văn hóa Việt Nam”, ông Phạm Gia Khiêm nói.
Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030” do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 8/5/2025 đã đặt mục tiêu phát triển ngành điện ảnh thành một ngành công nghiệp văn hóa chủ lực. Mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong ba trung tâm điện ảnh lớn của Việt Nam; phấn đấu ngành điện ảnh có tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 8%/năm, đạt hơn 2.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 0,34% GRDP vào năm 2030.
Tốc độ tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp và lao động của ngành điện ảnh trên địa bàn thành phố thời gian qua cho thấy nội lực mạnh mẽ và triển vọng phát triển dài hạn. Tuy nhiên, ngành điện ảnh thành phố vẫn đang đối mặt những thách thức mang tính hệ thống từ phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao, đến hoàn thiện kết cấu hạ tầng và các thiết chế điện ảnh mang tính nền tảng như cơ sở đào tạo, trường quay, hệ thống rạp phim,...
Tại hội thảo tham vấn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, các chuyên gia cho rằng, sau sáp nhập, quy mô dân số hơn 3 triệu người của thành phố Đà Nẵng là một trong những điều kiện quan trọng để nghiên cứu phát triển sản xuất, phát hành và khai thác điện ảnh ở quy mô công nghiệp. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, với mục tiêu trở thành trung tâm văn hóanghệ thuật hàng đầu khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời phấn đấu nằm trong nhóm ba trung tâm công nghiệp văn hóa lớn của cả nước, thành phố đã nỗ lực đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, mở rộng không gian sáng tạo và tổ chức nhiều sự kiện tầm khu vực và quốc tế, trong đó có Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. “Tuy vậy, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế để từ đó tháo gỡ bằng tầm nhìn đổi mới, chính sách phù hợp và sự chung sức của toàn xã hội”, bà Trương Thị Hồng Hạnh nói.