Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Trên đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn qua huyện Sóc Sơn (Hà Nội), một người đàn ông dáng vẻ khắc khổ, vai đeo chiếc tải đay sờn cũ, lững thững đi bộ ở dải phân cách giữa đường, mặc dòng ô-tô lao vun vút hai bên.
0:00 / 0:00
0:00

Người đàn ông này cứ thế nhẩn nha tìm kiếm đồ vật do những người ngồi trên ô-tô chạy qua, tiện tay vứt xuống. Thỉnh thoảng, anh ta lom khom cúi nhặt vài vỏ chai nhựa nằm trong đám cây, bụi cỏ. Tới một vị trí bằng phẳng, thấy có vỏ lon nước ngọt bằng thiếc mầu sắc rực rỡ lăn lóc bên kia mép đường, người đàn ông ngó trước, ngó sau, liều lĩnh chạy ngang qua, nhanh tay cầm vỏ lon nhét vội vào bao tải, rồi quay trở lại phía dải phân cách. Chợt có chiếc ô-tô con từ phía xa lao tới bấm còi inh ỏi, đúng lúc người đàn ông vừa kịp né tránh trong gang tấc.

Theo quy định, các tuyến đường cao tốc dành riêng cho ô-tô lưu thông với tốc độ cao. Tuy nhiên, không ít phương tiện thô sơ như xe máy, xe đạp bất chấp biển cấm vẫn thong dong qua lại trên cao tốc. Thậm chí, một số người đi bộ cũng đi lên đường cao tốc để tập thể dục hoặc nhặt ve chai như nêu trên, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm đến tính mạng.