Được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2021, tuy nhiên do luồng vào bị bồi lắng nghiêm trọng nên Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội-Xuân Phổ (Hà Tĩnh) không thể phát huy được công ích của mình. Do đó, các tàu cá công suất hơn 90CV chỉ vào, ra được lúc triều cường, gây khó khăn, nguy hiểm cho ngư dân khi có mưa bão.
Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng Dự án Đường dây 500kV mạch 3 nhằm đạt đúng tiến độ hoạt động vào ngày 30/6 tới đây - theo đúng tinh thần chỉ đạo cấp bách của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết nhu cầu cung ứng điện cho miền bắc.
Chiều 17/2, tại thành phố Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình về kiểm điểm tình hình triển khai các dự án trọng điểm giao thông vận tải và truyền tải điện trên địa bàn; thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án này.
Sáng 6/12, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, năm 2023 tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương đạt 8,05%. Hà Tĩnh đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố cả nước về tốc độ tăng trưởng.
Chiều 24/11, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp tỉnh lần thứ 6 và Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp tỉnh năm 2023.
Ngày 15/11, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thực tiễn kết quả sản xuất, tiếp cận thị trường ở Hà Tĩnh những năm qua cho thấy, nếu các sản phẩm OCOP trên địa bàn được định hướng sản xuất bài bản và làm tốt công tác tiếp thị, Chương trình mỗi xã một sản phẩm là bước đi tất yếu đưa kinh tế nông thôn phát triển bền vững.
Bưởi Phúc Trạch là loại quả đặc sản của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Những trái bưởi tròn, vàng mọng sẽ "đến độ" vào khoảng tháng 8, tháng 9 hằng năm.
Sáng 6/10, ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Do xảy ra tình trạng sốc nước, nên hơn 50 tấn cá chẽm nuôi trong lồng bè trên diện tích 20ha mặt nước của 56 hộ dân thôn Sông Hải đã chết hàng loạt.
Qua hơn 15 năm triển khai, chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được xem là chương trình mang đậm tính nhân văn, chia sẻ phần nào nỗi lo về chi phí học tập và giúp các em theo đuổi ước mơ đến giảng đường đại học. Tại huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh), chương trình tín dụng cho vay học sinh, sinh viên những năm qua đã giúp cho hàng nghìn học sinh, sinh viên là con em các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức tới trường.
Mặc dù đã được xây dựng, đưa vào sử dụng từ lâu, tuy nhiên do chưa có đơn vị khai thác công trình đích thực nên việc khai thác, quản lý, vận hành công trình hồ chứa nước thủy lợi Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) đang gặp không ít khó khăn.
Ngày 16/9, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức diễn đàn Chuyển đổi số trong truyền thông quảng bá sản phẩm OCOP của thanh niên với nội dung “Khai thác tiềm năng kinh tế số trong xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP”.
Tại hội thảo “Chuyển đổi số-Thực trạng và giải pháp” được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức vào ngày 14/9, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp trên địa bàn đã được các chuyên gia về công nghệ tư vấn giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực quản lý và tạo ra nhiều giá trị mới.
Ngày 5/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) Đặng Tuấn Anh cho biết, trên tổng số 2.768ha bưởi Phúc Trạch hiện có, mùa thu hoạch bưởi năm nay đã có gần 2.000ha diện tích trồng bưởi cho thu hoạch, với tổng sản lượng ước đạt hơn 21.000 tấn, tương đương giá trị 500 tỷ đồng.
Theo số liệu từ Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh, trữ lượng nguồn nước các hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tính đến ngày 24/8 đạt mức thấp hơn so mức bình quân các năm. Cá biệt, một số hồ đập có dung tích thiết kế lớn như: Ngàn Trươi, Kẻ Gỗ, Thượng Tuy… chỉ đạt từ 5,8-31% so công suất thiết kế.
Giữa mùa hè oi bức, nhiều hộ dân thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vẫn đang tất bật chăm sóc những đàn ong mật. Thời gian qua, những đàn ong mật đang là chiếc phao “cứu cánh” trong phát triển kinh tế của mười hộ dân nơi đây. Cũng từ nghề nuôi ong lấy mật đang mở ra triển vọng phát triển kinh tế và thay đổi tư duy sản xuất của người dân địa phương.
Sau 13 năm thực hiện, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi, đi vào chiều sâu, được cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng và tích cực tham gia. Bằng lợi thế sẵn có cũng như tranh thủ các nguồn lực, các địa phương đang có nhiều giải pháp linh hoạt để sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh.
Chiều 3/7, phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn TKV và các đơn vị thành viên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn cấp có thẩm quyền sớm đưa ra phương án chấm dứt dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.
Sau gần 2 năm ngừng hoạt động do sự cố hư hỏng hệ thống Tuabin, đến thời điểm hiện nay, công tác khắc phục sự cố tại tổ máy số 1, nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vẫn chưa được hoàn thành.
Sáng 28/5, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh với chủ đề “Hà Tĩnh - Hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng”. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Cùng với việc xác định rõ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tỉnh Hà Tĩnh nhất quán thực hiện quan điểm phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, khoa học và công nghệ là nền tảng, động lực, khơi dậy khát vọng, ý chí, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, con người Hà Tĩnh, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.
Những ngày này, trên khắp các cánh đồng ở Hà Tĩnh, bà con nông dân đang tất bật chạy đua với nắng nóng để thu hoạch lúa vụ xuân 2023. Vượt lên những vất vả, bà con ai cũng phấn khởi vì năm nay lúa được mùa, được giá.
Tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài bờ biển hơn 137km với nhiều ngư trường lớn để khai thác thủy hải sản. Cùng với các tỉnh, thành phố ven biển khác, Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung cho đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU), quyết tâm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Theo dự báo, thời gian tới cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường cao tốc bắc-nam, hàng loạt công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Do đó, việc khắc phục tình trạng mất cân bằng cung-cầu, khan hiếm vật liệu, kiểm soát giá cả là vấn đề bức thiết cần được chính quyền địa phương thực hiện rốt ráo.
Năm 2022 tuy phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức song nhờ nhận diện đúng tình hình, chủ động thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp “mở đường” cho các công trình, dự án cho nên tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh khá toàn diện và cao hơn bình quân chung của cả nước.
Xuất phát điểm từ mảnh đất bộn bề gian khó, tỉnh Hà Tĩnh xác định thế mạnh thu hút đầu tư của địa phương chỉ có thể là tiềm năng khác biệt và lợi thế cạnh tranh. Do đó, cùng với việc rốt ráo cải thiện môi trường kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp, công thức để thu hút đầu tư của tỉnh là ưu tiên nguồn lực cho phát triển hệ thống hạ tầng nhằm tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển toàn diện.
Trong khu vực Bắc Trung Bộ, ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có nhiều điểm tương đồng về địa lý, xã hội và nhân văn... Để khai thác tối đa lợi thế chiến lược, tạo điểm nhấn trong liên kết vùng, ba địa phương này đang tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội đa mục tiêu, đồng bộ, nhất là tập trung phát triển mạng lưới giao thông liên vùng, kết nối các trung tâm kinh tế lớn, cảng biển của vùng, liên vùng và quốc tế.
Sau hơn 4 năm triển khai, chương trình OCOP đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để sản phẩm OCOP thật sự phát triển bền vững, có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng trong và ngoài nước, vẫn cần xây dựng một chiến lược dài hơi.
Thời điểm cuối năm âm lịch, làng nghề hoa truyền thống Bắc Sơn (xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) lại nhộn nhịp chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Năm nay thời tiết thuận lợi, các loại hoa chủ lực được chăm sóc tốt nên dự kiến nở đúng vào dịp Tết Quý Mão, hứa hẹn một vụ hoa bội thu.