Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Cán bộ y tế hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ở Hương Khê thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đau mắt đỏ.

Nguy cơ bùng phát bệnh đau mắt đỏ ở Hà Tĩnh

Từ đầu tháng 9/2023 đến nay, trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã ghi nhận gần 6.000 ca đau mắt đỏ, trong đó, hơn 50% số ca bệnh là học sinh. Không chỉ ở huyện Hương Khê, các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Tĩnh cũng ghi nhận sự gia tăng số lượng bệnh nhân bị đau mắt đỏ đến thăm khám và điều trị ngoại trú.
Cục Quản lý môi trường (Bộ Y tế) và Unilever Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác Chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững giai đoạn 2023-2028.

Vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững

Sáng 30/6, tại thành phố Hà Tĩnh, Bộ Y tế phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức “Mít-tinh hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2023 - Vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững”, với sự đồng hành của Quỹ Unilever Việt Nam.
Thiếu vật tư, hóa chất, sinh phẩm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình chăm sóc bệnh nhân tại các cơ sở y tế công lập ở Hà Tĩnh.

Bác sĩ gặp khó, người dân chịu thiệt đủ bề

Ưu tiên bệnh nhân chuyển tuyến điều trị, sử dụng tiết giảm tối thiểu liều lượng hóa chất, sinh phẩm tiêu hao trong cấp cứu, thậm chí phải kéo dài thời gian hội chẩn sang ngày hôm sau vì thiếu kết quả xét nghiệm… là những câu chuyện hy hữu nhưng lại đang xảy ra tại các bệnh viện công hoạt động theo mô hình tự chủ tài chính ở Hà Tĩnh.
Trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19, rất nhiều lực lượng được huy động để lấy mẫu, vận chuyển bệnh phẩm.

Băn khoăn chung quanh chính sách ưu đãi nghề mới đối với ngành Y tế

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ đội nhân viên y tế yên tâm gắn bó, cống hiến với nghề, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập trong giai đoạn 2022-2023. Bên cạnh tính ưu việt của chính sách, nhiều cán bộ, y bác sĩ tại các địa phương còn băn khoăn, trăn trở và kiến nghị cần bổ sung chế độ phụ cấp đối với các lực lượng xông pha trên “trận tuyến” chống dịch Covid-19 thời gian qua.
Hơn 700 tình nguyện viên tham gia chương trình "Chủ nhật đỏ" tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: 700 tình nguyện viên tham gia hiến máu cứu người

Sáng 8/1, tại chương trình “Chủ nhật đỏ” và phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2023 do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp  các đơn vị liên quan tổ chức, Ban tổ chức đã tiếp nhận 500 đơn vị máu phục vụ công tác cứu người trước, trong và sau Tết Nguyên Đán.
Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra một cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn. (Ảnh: THU THỦY)

Ngăn chặn hành vi tẩy xóa, thay đổi hạn sử dụng thuốc

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông qua công tác hậu kiểm đã phát hiện một số cơ sở kinh doanh dược vi phạm trong việc bán buôn thuốc thành phẩm cho cơ sở không có chức năng kinh doanh thuốc. Trong đó, một số đối tượng có hành vi tẩy xóa, thay đổi hạn sử dụng của thuốc để đưa ra lưu hành trên thị trường. Cục Quản lý Dược đã xử phạt vi phạm theo thẩm quyền; các đối tượng vi phạm đã bị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
Tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi ở Hà Tĩnh vẫn còn thấp so với yêu cầu.

Gia tăng số ca nhiễm Covid-19 mới ở Hà Tĩnh

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, từ giữa tháng 7 đến nay, số lượng các ca mắc Covid-19 trên địa bàn tăng đột biến, bình quân mỗi ngày có từ 50 đến hơn 124 bệnh nhân nhiễm Covid-19, tăng hơn 30% so với trước đó.
back to top