Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo khoa học Tổng Bí thư Trần Phú-Chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam

Chiều 16/4, tại thành phố Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học "Tổng Bí thư Trần Phú-Chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam". 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được của Hà Tĩnh trong quá trình đổi mới.

Hà Tĩnh quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương lớn của Đảng và nhà nước vào thực tiễn

Sáng 16/4, đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về quá trình thực hiện công cuộc Đổi mới của tỉnh Hà Tĩnh và một số bài học kinh nghiệm; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chuyện cô công chức 50 năm đam mê bên bếp củi, gìn giữ hương vị kẹo cu đơ Hà Tĩnh

Chuyện cô công chức 50 năm đam mê bên bếp củi, gìn giữ hương vị kẹo cu đơ Hà Tĩnh

Bùi vị lạc, thơm vị gừng, hòa quyện mật mạch nha tạo nên hương vị thơm ngon khiến thực khách dù trong hay ngoài nước đều nhớ mãi khi thưởng thức kẹo cu đơ Thư Viện. Nhưng ít ai biết được rằng, để có được những sản phẩm ngọt thơm đậm đà hương vị quê nhà, nức tiếng gần xa như ngày nay là biết bao đêm dài thấm đẫm mồ hôi và thậm chí cả những giọt nước mắt của cô Đặng Thị Thanh, người đã có gần 50 năm gắn bó với đam mê nấu kẹo.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng thông tin đến các cơ quan báo chí về các điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú.

Hà Tĩnh: Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Sáng 5/4, tại buổi họp báo tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904-1/5/2024), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh, kết hợp tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
Biển Thiên Cầm, một trong những khu du lịch trọng điểm của Hà Tĩnh.

Du lịch biển Hà Tĩnh đón đầu xu hướng tăng trưởng mới

Được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch biển, tỉnh Hà Tĩnh đang dồn sức đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường công tác quảng bá, kết nối các địa phương, đơn vị lữ hành nhằm đón đầu xu hướng tăng trưởng mới, tạo đà phát triển cho “ngành công nghiệp không khói”.
Đối tượng Phạm Gia Thành và tang vật liên quan.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Sáng 2/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Gia Thành (sinh năm 1993, thường trú thôn Tùng Lâm, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà), là phóng viên thuộc Tạp chí Bầu trời rộng mở và Đặng Hải Nam (sinh năm 1981, thường trú khối phố 2, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là phóng viên của Tạp chí Doanh nghiệp về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Trận đấu giữa chủ nhà Hà Tĩnh và Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Khai mạc Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024

Tối 30/3, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024 nội dung nam - Cúp Hóa chất Đức Giang. Giải đấu được người hâm mộ chờ đợi bởi sự hiện diện của các ngoại binh chất lượng cùng dàn cầu thủ nội đang bước vào độ chín trong sự nghiệp thi đấu thể thao đỉnh cao của mình.
Niềm vui từ những mái ấm công đoàn ở Hà Tĩnh

Niềm vui từ những mái ấm công đoàn ở Hà Tĩnh

Trong những năm qua, Chương trình “Mái ấm Công đoàn” được các cấp công đoàn ở tỉnh Hà Tĩnh triển khai đã giúp nhiều công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn xây dựng được ngôi nhà kiên cố, khang trang. Đây là việc làm có ý nghĩa, giúp nhiều đoàn viên có được mái ấm để an cư, lạc nghiệp, yên tâm lao động sản xuất.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các vị đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Lễ hội Văn Miếu tại Hà Tĩnh

Sáng 23/3 (ngày 14/2 âm lịch), thành phố Hà Tĩnh tổ chức Lễ hội Văn Miếu năm 2024 tại Khu di tích Văn Miếu Hà Tĩnh ở phường Thạch Linh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng dự buổi lễ.
Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu.

Gấp rút thi công tuyến cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt để kịp cán đích theo kế hoạch

Để đưa dự án thành phần đường bộ cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt đoạn từ đầu tuyến (Quốc lộ 7, huyện Diễn Châu) đến nút giao Quốc lộ 46B (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) về cán đích vào dịp 30/4/2024 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, doanh nghiệp dự án, và các nhà thầu đang chạy đua với thời gian, bố trí nhiều mũi thi công, gấp rút hoàn thiện các hạng mục còn lại.
Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội-Xuân Phổ được đầu tư hơn 170 tỷ đồng chưa phát huy được hiệu quả sử dụng do luồng lạch bị bồi lắng.

Cần đầu tư đồng bộ, phát huy hiệu quả hạ tầng nghề cá

Được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2021, tuy nhiên do luồng vào bị bồi lắng nghiêm trọng nên Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội-Xuân Phổ (Hà Tĩnh) không thể phát huy được công ích của mình. Do đó, các tàu cá công suất hơn 90CV chỉ vào, ra được lúc triều cường, gây khó khăn, nguy hiểm cho ngư dân khi có mưa bão.

Cơ quan an ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam Phan Đình Sang.

Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống nhà nước

Ngày 12/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Phan Đình Sang (sinh ngày 1/5/1967, trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.
[Ảnh] Gấp rút thi công Dự án Đường dây 500kv mạch 3

[Ảnh] Gấp rút thi công Dự án Đường dây 500kv mạch 3

Trong những ngày giữa tháng 3, các công trình xây dựng cho Dự án Đường dây 500kV mạch 3 tại các tỉnh Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đang được các công nhân và kỹ sư đôn đốc thi công, đề cao tiêu chí "Chỉ bàn làm, không bàn lùi. Vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương. Thi công 3 ca, 4 kíp. Làm việc xuyên lễ, xuyên Tết".
Phó bảng Nguyễn Xuân Đàm - một sĩ phu tiến bộ, nặng lòng với quê hương, đất nước

Phó bảng Nguyễn Xuân Đàm - một sĩ phu tiến bộ, nặng lòng với quê hương, đất nước

Danh nhân Nguyễn Xuân Đàm là một trong ba cử nhân đỗ tiến sĩ của khoa thi cuối cùng vào năm 1919. Sau khi thi đậu, ông được bổ làm trợ giảng Quốc tử giám, sau đó ông được vua triệu vào làm Ngự tiền văn phòng, và được thăng đến chức Hữu Tham tri bộ Lễ. Trong một số tư liệu của người Pháp và người Việt thì có ghi học vấn của ông là Giáo sư. Đây có thể coi là một trong những vị được người sau thừa nhận là Giáo sư đầu tiên của đất Can Lộc.
Các kỹ sư trao đổi trong quá trình thi công cột móng nhằm đạt tốc độ xây dựng hiệu quả.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Hoàn thành bàn giao mặt bằng Dự án Đường dây 500kV mạch 3

Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng Dự án Đường dây 500kV mạch 3 nhằm đạt đúng tiến độ hoạt động vào ngày 30/6 tới đây - theo đúng tinh thần chỉ đạo cấp bách của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết nhu cầu cung ứng điện cho miền bắc.
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kỳ Anh hướng dẫn người dân làm thủ tục tại điểm giao dịch xã.

Mang mùa xuân ấm no cho người nghèo

Một mùa xuân mới lại về, hòa cùng không khí vui tươi, ấm áp của những ngày Tết là niềm vui của những hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Nhờ vốn vay chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, nhiều hộ gia đình đã đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, từng bước giảm nghèo và vươn lên làm giàu, góp phần làm chuyển biến tích cực các vùng quê, mang đến niềm vui trong mùa xuân mới Giáp Thìn 2024.