Giao diện mới của bưởi Phúc Trạch

Trước những tác động từ dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến việc tiêu thụ đặc sản bưởi Phúc Trạch ở Hương Khê (Hà Tĩnh), địa phương đã chủ động “bắt tay” với các sàn thương mại điện tử liên kết tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đặc sản bưởi Phúc Trạch lên sàn.
Đặc sản bưởi Phúc Trạch lên sàn.

Những ngày này, ở bốn xã có sản lượng bưởi lớn gồm Hương Trạch, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang…, đâu đâu cũng bắt gặp những vườn bưởi Phúc Trạch trĩu quả, óng vàng. Thông thường, vụ thu hoạch bưởi sẽ bắt đầu từ cuối tháng 7 âm lịch hằng năm, bưởi sẽ đạt độ ngon nhất vào dịp Tết Trung thu. Song, năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch nên việc tiêu thụ bưởi thời gian đầu gặp không ít khó khăn.

Để bảo vệ thương hiệu đặc sản bưởi Phúc Trạch, không bị ép giá, và tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm được ổn định, ngay từ đầu tháng 8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã chủ trì cuộc họp trực tuyến cùng với đại diện Cục Thương mại điện tử (Bộ Công thương) và các sàn thương mại điện tử Sendo, Voso... bàn giải pháp tiêu thụ sản phẩm bưởi Phúc Trạch.

Mở hàng cho vụ bưởi Phúc Trạch, ngày 23/8, đại diện sàn thương mại điện tử Voso.vn đã ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm bưởi Phúc Trạch với các hợp tác xã trên địa bàn Hương Khê. Ngay sau lễ ký kết, sàn Voso.vn đã tổ chức livestream tại vườn và đã chốt đơn hơn 3.000 quả bưởi Phúc Trạch. Theo đó, năm hợp tác xã với 60 hộ dân trồng, kinh doanh bưởi Phúc Trạch trên địa bàn các xã Phúc Trạch, Hương Trạch, Lộc Yên sẽ cung cấp sản phẩm bưởi đúng xuất xứ nguồn gốc, chất lượng, số lượng theo yêu cầu và các sản phẩm được dán tem nhãn về chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc theo quy định để đưa lên sàn Voso.vn.   

Với những nỗ lực kết nối tiêu thụ của các cơ quan chức năng và địa phương, đến nay, sản lượng tiêu thụ bưởi Phúc Trạch đạt khoảng hơn 600 tấn (sản lượng bưởi toàn huyện ước đạt khoảng 21 nghìn tấn) với giá thành từ 20 đến 40 nghìn đồng/quả...

Chiên Ba