Tiếp sức cho học sinh, sinh viên nghèo huyện miền núi Hương Sơn

NDO - Qua hơn 15 năm triển khai, chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được xem là chương trình mang đậm tính nhân văn, chia sẻ phần nào nỗi lo về chi phí học tập và giúp các em theo đuổi ước mơ đến giảng đường đại học. Tại huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh), chương trình tín dụng cho vay học sinh, sinh viên những năm qua đã giúp cho hàng nghìn học sinh, sinh viên là con em các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức tới trường.
0:00 / 0:00
0:00
Giải ngân cho các hộ vay vốn chương trình học sinh, sinh viên tại Điểm giao dịch xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).
Giải ngân cho các hộ vay vốn chương trình học sinh, sinh viên tại Điểm giao dịch xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Đến nay, tổng dư nợ chương trình tín dụng học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội Hương Sơn đạt hơn 30,5 tỷ đồng, với 724 hộ còn dư nợ. Thông qua nguồn vốn vay học sinh, sinh viên, đã giúp cho hàng nghìn học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện được tiếp sức trên con đường học tập.

Có mặt tại điểm giao dịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Trường (Hương Sơn), chị Trần Thị Mến ở xóm 3, xã Sơn Trường không giấu được niềm vui: “Vợ chồng đều là lao động tự do, thu nhập không ổn định lại thường xuyên đau ốm, kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Trước đây, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng tạo điều kiện cho gia đình tôi được vay nguồn vốn học sinh, sinh viên để cho cháu lớn là Trần Thị Hoài Thu (sinh năm 2003) học tại Trường đại học Lâm nghiệp.

Nay cháu đã học năm thứ 2. Khi cháu thứ 2 là Trần Bảo Ngọc (sinh năm 2005) đỗ Trường đại học Kinh tế Huế, gia đình chúng tôi rất trăn trở bởi không biết phải lo chi phí học hành cho cháu 4 năm tới như thế nào. Rất may, được Hội Nông dân xã giúp đỡ, gia đình tôi tiếp tục được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay số tiền 40 triệu đồng học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho 2 cháu, để trang trải chi phí học hành cho cháu”.

Tương tự, đối với gia đình chị Nguyễn Thị Phương, ở Tổ dân phố 11, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn), nguồn vốn vay học sinh, sinh viên có ý nghĩa lớn với gia đình chị.

Chị Phương cho biết, gia đình chị có 3 cháu, cháu đầu là Nguyễn Thị Song Thao thi đậu Trường học viện Nông nghiệp Việt Nam. Năm 2017 cháu thứ 2 là Nguyễn Thị Thanh Nhã thi đậu vào Trường đại học Lao động xã hội và năm 2018, cháu Nguyễn Thị Thanh Thanh thi đậu vào Trường đại học Lao động xã hội.

“Mỗi lần nhận được tin con thi đậu đại học, thấy niềm hân hoan của các con, gia đình tôi vừa mừng lại vừa lo, bởi với nguồn thu nhập từ những sào ruộng và chăn nuôi nhỏ lẻ, việc trang trải cuộc sống hàng ngày đã rất vất vả, lấy tiền đâu cho con đi học”, chị Phương chia sẻ.

May mắn cho gia đình là cả 3 cháu đều được Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho vay vốn học sinh, sinh viên. Hiện nay, các cháu đều đã tốt nghiệp và đi làm ổn định, đang tích cực gửi tiền cùng với bố mẹ trả món vay chương trình ý nghĩa này.

Chị Lê Thị Nhuần, ở thôn Tân Tiến, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn là một trong những hộ nghèo cũng được tiếp cận nguồn vốn chương trình tín dụng học sinh, sinh viên để nuôi con học đại học. Chị Nhuần tâm sự, năm 2018, con gái đầu của chị là Nguyễn Thị Thanh đỗ vào Trường đại học Y Dược Hà Nội. Năm 2022, con gái thứ 2 là Nguyễn Thị Tâm cũng đậu vào Trường đại học Y Dược Hà Nội. Mừng vì con có cơ hội học lên cao, nhưng gia đình chị cũng vô cùng lo lắng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền đóng học phí cho con.

“May mắn, thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn, tôi được tiếp cận nguồn vốn chương trình tín dụng học sinh, sinh viên. Số tiền vay tuy không nhiều, nhưng được giải ngân đều trong các kỳ học đã giúp con gái trang trải chi phí trong quá trình học tập. Gia đình tôi rất biết ơn Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho 2 cháu được viết tiếp giấc mơ học hành. Bản thân gia đình tôi nuôi con ăn học cũng đỡ vất vả, hơn thế, giúp các cháu có ý thức hơn về hoàn cảnh gia đình khó khăn, quý trọng đồng tiền, công sức của cha mẹ, nên chăm chỉ học hành”, chị Nhuần bày tỏ.

Không chỉ gia đình chị Mến, chị Phương, chị Nhuần, trong những năm qua, trên địa bàn huyện Hương Sơn đã có hàng nghìn hộ gia đình được hưởng lợi từ chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên.

Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với các hội, đoàn thể, đội ngũ Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ở nhiều địa phương hướng dẫn thủ tục cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn chi phí cho học sinh, sinh viên vào đầu năm học.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hương Sơn Đào Thị Thái Bình cho biết, với mục tiêu không để học sinh, sinh viên bỏ học nửa chừng do khó khăn về tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chỉ đạo cán bộ tín dụng tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và các hộ có hoàn cảnh khó khăn về tài chính được tiếp cận chương trình tín dụng học sinh, sinh viên.

Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện tốt nhất để các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên thuộc đối tượng, có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách.

Có thể khẳng định, hiệu quả thiết thực mà chương trình tín dụng học sinh, sinh viên mang lại cho vùng đất học Hương Sơn. Đây là chương trình mang đậm tính nhân văn, thúc đẩy ý thức học tập của các học sinh, sinh viên, giúp cho học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn trước mắt và trang bị cho các em nhận thức về cuộc sống, trở thành những công dân có ích chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.