Cẩn thận khi đèo trẻ nhỏ

Trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội), xe cộ tất tả ngược xuôi. Một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo hai đứa trẻ. Bé trai ngồi phía trước tầm 4, 5 tuổi, đặt tay vào đầu xe, miệng hát líu lo. Đứa con gái ngồi phía sau khoảng 7, 8 tuổi, mặc áo hoa, thỉnh thoảng cù nhẹ vào sườn cậu bé ở phía trước để trêu ghẹo.
0:00 / 0:00
0:00

Người đàn ông cứ thế chậm rãi điều khiển xe chở theo hai đứa trẻ mà không lên tiếng nhắc nhở chúng phải giữ an toàn. Đến đoạn giao cắt ngã tư, tín hiệu đèn đỏ bật sáng, người đàn ông dừng xe, hai đứa trẻ vẫn tiếp tục đùa giỡn ồn ào, rồi cùng cười ngặt nghẽo. Cô bé còn bất ngờ đứng hai chân trên yên xe, vòng tay ôm vào cổ người bố. Người đàn ông vẫn thản nhiên tiếp tục cho xe di chuyển. Trong lúc né tránh một chiếc xe máy dừng lại cùng chiều phía trước, người đàn ông phanh đột ngột khiến cô bé đứng trên yên xe liêu xiêu suýt ngã. Lúc này, cô bé sợ tái mặt mới chịu ngồi xuống ngay ngắn, hai tay ôm chặt vào lưng bố.

Hằng ngày, khi tham gia giao thông, đây đó chúng ta vẫn bắt gặp hình ảnh một số người lớn chở theo trẻ nhỏ thiếu an toàn như vậy. Thậm chí, có trường hợp còn mặc nhiên để các em cầm vào tay lái xe máy hoặc đặt tay lên vô-lăng xe ô-tô. Các hành vi này là vi phạm quy định về an toàn giao thông, cần phải kịp thời chấn chỉnh nhằm ngăn ngừa rủi ro, tai nạn.