Biển chỉ dẫn xe buýt gây nhầm lẫn

Phố Trần Thủ Ðộ (quận Hoàng Mai, Hà Nội), xe cộ hối hả, ai cũng tất bật di chuyển để kịp giờ làm, giờ học.
0:00 / 0:00
0:00

Chị Hoài đứng tại điểm dừng chờ trên vỉa hè để đợi tuyến xe buýt số 8B lộ trình Vạn Phúc (Thanh Trì)-Long Biên đi qua. Thỉnh thoảng, chị giở điện thoại ra xem giờ, áng chừng sốt ruột lắm. Hàng chục phút trôi qua đứng đợi mà vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe buýt cần tìm đi tới, chị Hoài bần thần tiến lại gần tấm biển chỉ dẫn đặt ngay ngắn ở điểm dừng chờ, ngẩng lên kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Trên đó ghi rõ lộ trình tuyến xe buýt số 8B chạy qua, chị Hoài yên tâm tiếp tục kiên nhẫn đứng đợi, lòng không khỏi bồn chồn sợ muộn giờ làm. Thời gian trôi qua, nhiều chiếc xe buýt khác đỗ lại, nhưng tuyệt nhiên không thấy chuyến xe chị Hoài mong đợi. Cảm thấy có điều bất thường, chị Hoài đi về phía bà bán hàng nước gần đó để hỏi thì mới vỡ lẽ xe buýt số 8B đã thay đổi lộ trình từ lâu, không đi qua đoạn phố này nữa, nhưng không hiểu vì lý do gì, dòng chữ chỉ dẫn trên tấm biển báo vẫn để nguyên, chưa bóc xóa. Chị Hoài vội rảo chân chạy đến điểm dừng đã được di chuyển sang cách đó khá xa.

Những năm qua, chính quyền thành phố luôn quan tâm phát triển mạng lưới xe buýt nhằm phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn. Tuy vậy, một số rắc rối từ biển chỉ dẫn như nêu trên vẫn còn đây đó, như có tấm biển báo nghiêng lệch, bong tróc, mờ chữ, viết sai địa danh… gây nhầm lẫn cho khách đứng chờ xe, rất cần được kịp thời khắc phục.