Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của tỉnh Bạc Liêu xếp hạng 61 trong số 63 tỉnh, thành phố cả nước và đứng thứ 13 trong số 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bạc Liêu đã đề ra các giải pháp quyết liệt khắc phục những hạn chế, yếu kém, phấn đấu sớm trở thành tỉnh trung bình khá trong khu vực.
Năm 2023, Kiên Giang đề ra mục tiêu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh phải tăng điểm, tăng hạng, đạt từ 67 điểm trở lên và trở lại nhóm các tỉnh có thứ hạng khá của cả nước.
Không ngừng đổi mới sáng tạo, những năm qua, Quảng Ninh đã chứng minh và khẳng định tinh thần chủ động, tích cực, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm để vươn lên trở thành một trong những đầu tàu phát triển mạnh mẽ ở phía bắc, là một trong những cực tăng trưởng, trọng điểm kinh tế, trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực.
Thành phố Hồ Chí Minh chỉ chiếm 0,6% diện tích cả nước, dân số hơn 9 triệu người nhưng đóng góp lớn nhất cho sự phát triển kinh tế chung của cả nước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Thành phố Hồ Chí Minh chưa tận dụng hết thế mạnh, tiềm năng của mình để thúc đẩy phát triển kinh tế, làm cực tăng trưởng, lan tỏa cho cả Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nhất là về lĩnh vực công nghiệp.
Sáng 28/7, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Kon Tum
Quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia châu Âu là Italia và Vatican đang trên đà phát triển tốt đẹp, với hàng loạt dấu ấn, thành tựu hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng là nền móng vững chắc để các nước tiếp tục đồng hành, vun đắp tình hữu nghị, qua đó góp phần thúc đẩy ổn định, phát triển và kết nối giữa hai châu lục là châu Á và châu Âu.
Để phấn đấu điểm số Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 đạt từ 66 điểm trở lên và nằm trong tốp 30 các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt trên cả nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung khắc phục chỉ số thành phần giảm xếp hạng, có xếp hạng thấp và trung bình.
Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng năm 2022, kết quả xếp hạng PCI của Cà Mau tụt 26 bậc. Trong đó, chi phí không chính thức bị đánh giá xếp hạng áp chót. Chi phí này, theo người đứng đầu cấp ủy tỉnh Cà Mau thực chất là “tham nhũng vặt”, cần phải chấn chỉnh ngay.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số quốc gia để cắt giảm các quy định, chi phí tuân thủ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; qua đó từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố.
Ngày 14/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo phân tích kết quả đánh giá chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của thành phố năm 2022; triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023.
Thứ hạng PCI chỉ là điều kiện cần, quan trọng hơn hết vẫn là niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp dành cho chính quyền, mang đến hiệu quả thực chất trong đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp tại Đồng Tháp.
Ngày 11/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số xanh (PGI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 và triển khai các giải pháp thực hiện năm 3023.
Bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 là sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp về những nỗ lực cải cách, đổi mới, sáng tạo của chính quyền các địa phương trong năm qua. Trong khi Bắc Giang, một tỉnh ở vùng trung du phía bắc đã có tiến bộ vượt bậc, xếp thứ hai trong bảng xếp hạng PCI; hay như TP Hải Phòng xếp thứ ba trong bảng xếp hạng… thì Hà Nội, TP Hồ Chí Minh lại bị tụt hạng sâu so với kết quả năm 2021. Nghịch lý đó phản ánh sự cạnh tranh gay gắt trong phát triển và là bài học buộc các địa phương phải dũng cảm nhìn nhận thấu đáo những điểm mạnh, điểm yếu của mình để thay đổi nếu không muốn tiếp tục tụt hậu.
Kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố mới đây cho thấy, chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tại Việt Nam đang có xu hướng cải thiện rõ rệt với điểm trung vị tiếp tục tăng năm thứ 6 liên tiếp, đạt 65,22 điểm.
Sau bốn năm liên tiếp nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế, chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của thành phố Hà Nội đã tụt 10 bậc, đứng thứ 20 trong cả nước, với tổng số điểm 66,74.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2022 (PCI 2022) dựa trên điều tra thường niên trên 8.000 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trong nước (doanh nghiệp tư nhân), 2.000 doanh nghiệp mới thành lập tại 63 tỉnh, thành trên cả nước, 1.300 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) từ 51 tỉnh, thành phố.
Từ chỗ luôn xếp nhóm cuối trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tỉnh miền núi khó khăn Bắc Kạn đã có những bước tiến liên tục từ năm 2020 lại đây. Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã đưa Bắc Kạn dần trở thành một điểm đến hấp dẫn mới với các nhà đầu tư.
Ngày 11/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022. Qua số liệu công bố, tỉnh Thái Bình có chuyển biến tích cực về thứ hạng cũng như có sự thăng tiến nhanh ở một số chỉ số thành phần.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND về việc triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tư nhân gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023.
Sáng 18/9, tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về triển khai Kế hoạch khắc phục hạn chế các chỉ số cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.
Ngày 20/7, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị phân tích chỉ số PCI năm 2021 và giải pháp nâng cao chỉ số PCI năm 2022 tỉnh Hòa Bình, nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, khắc phục những hạn chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.
Ngày 29/6, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Thuận năm 2021 và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022. Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, dự hội nghị.
Không chỉ thẳng thắn nhận diện những điểm tồn tại, nút nghẽn trong năng lực điều hành, Điện Biên còn cầu thị, lắng nghe các chuyên gia phân tích chi tiết từng chỉ tiêu thấp điểm, giảm điểm khiến Điện Biên tụt liền 7 bậc trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021. Trên cơ sở đó, Điện Biên đề ra giải pháp rõ ràng, giao trách nhiệm cụ thể đến từng ngành, từng địa phương trong thực hiện mục tiêu cải thiện mạnh mẽ chỉ số PCI, phấn đấu vào top 30 tỉnh, thành phố trong toàn quốc.
PGI là chỉ số đánh giá và xếp hạng chất lượng môi trường tại 63 tỉnh, thành phố qua góc nhìn của doanh nghiệp, mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của doanh nghiệp, ứng xử môi trường của doanh nghiệp và mức độ sẵn sàng đầu tư về môi trường tại các địa phương.
Kiên quyết xử lý cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp là một trong những giải pháp được lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Điện Biên đề xuất tại hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến nay.