Sau thời gian ra quân tổng kiểm tra và xử lý những trường hợp cố tình sai phạm về lấn chiếm vỉa hè của các quận trung tâm, đến nay, một số nơi đã nhận được kết quả tích cực.
Hơn một tháng kể từ khi Hà Nội bắt đầu Chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè với phương châm “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, nhưng nhiều nơi trong thành phố vẫn tái diễn tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”. Mặc dù nhiều người đồng tình, nhưng cũng không ít nghi ngại, bởi vấn đề lập lại trật tự vỉa hè vấp phải rất nhiều khó khăn.
Tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán đang là vấn đề nóng ở các đô thị, nhất là những thành phố lớn. Các lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhưng sau đó vỉa hè lại bị "tái chiếm".
Sau những ngày cao điểm ra quân lập lại trật tự của các cấp chính quyền để “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, phóng viên Báo Nhân Dân đã có những ghi nhận về suy nghĩ, cảm nhận của người dân địa phương, du khách và cả những chủ cơ sở kinh doanh về câu chuyện “vỉa hè”, một câu chuyện chưa bao giờ đơn giản như cái tên của nó.
Nhằm lập lại trật tự đô thị, lòng lề đường, đặc biệt tại các địa bàn giáp ranh vốn "nhạy cảm", từ hơn 1 tuần qua, lực lượng liên ngành 4 phường Trung Liệt, Quang Trung, Ô Chợ Dừa và Ngã Tư Sở của quận Đống Đa đã đồng loạt triển khai chiến dịch "giành lại vỉa hè cho người đi bộ".
Sau gần một tháng ra quân tổng kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan vỉa hè, lòng đường, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội có chuyển biến; tuy nhiên, kết quả chưa bền vững do thiếu giải pháp căn cơ, bài bản.
Nhấn mạnh vấn đề liên quan lập lại trật tự đô thị, lòng lề đường, lấy lại vỉa hè là rất quan trọng, là việc phải làm, song Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng cho rằng phải thực hiện việc này một cách căn cơ, lâu dài, bảo đảm công bằng, minh bạch và có sự cùng tham gia của người dân.
Từ ngày 1/3, Hà Nội bắt đầu tổng kiểm tra và xử lý trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè theo Kế hoạch 01 của Ban chỉ đạo 197 Thành phố. Quận Hoàn Kiếm là một trong những điểm nóng của đợt ra quân lần này. Nhiều tuyến phố tại địa bàn quận trung tâm đã ghi nhận sự thay đổi, giành lại không gian vỉa hè cho người đi bộ.
Với phương châm "giành lại vỉa hè cho người đi bộ", lực lượng chức năng của Hà Nội đang thể hiện quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè, đưa không gian này trở về đúng “sứ mệnh” vốn có của nó. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trò chuyện với Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Phùng Quang Thắng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị SGO Travel, Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội Lữ hành Việt Nam cho rằng, việc quy hoạch và quản lý tốt vỉa hèsẽ mang lại lợi ích rất lớn, đặc biệt gia tăng sức hấp dẫn của du lịch đô thị.
Thực hiện Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo thành phố, thời gian qua, quận Ba Đình đã tiến hành tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng và bước đầu mang lại chuyển biến tích cực.
Sau gần 20 ngày ra quân triển khai giành lại vỉa hè cho người đi bộ ở Hà Nội, nhiều tuyến đường tại Thành phố đã bắt đầu có dấu hiệu thay đổi tích cực. Tuy nhiên, để có được thành công như mong muốn, đòi hỏi sự thực hiện bài bản, kiên trì.
Chiến dịch lập lại trật tự hè phố của Hà Nội đã bước vào cao điểm từ hôm nay, 21/3. Ghi nhận tại một số tuyến phố cho thấy, người dân đa phần tuân thủ quy định, trả lại lối đi thông thoáng cho người đi bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm, hoặc vi phạm ngay khi lực lượng chức năng đi qua.
Thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, xử lý các bãi trông giữ xe trái phép, chiếm dụng không gian công cộng. Lực lượng công an các quận, phường bắt đầu kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn từ ngày 21/3.
Thành phố Hà Nội lên kế hoạch xử lý nghiêm việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh; xử lý nghiêm việc tổ chức các điểm trông giữ xe trái phép, làm bục bệ lấn chiếm… Ngày 21/3, lực lượng chức năng đã ra quân tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm với các mức xử phạt khác nhau căn cứ vào từng hành vi vi phạm. Cụ thể như sau:
Các quận, huyện của thành phố Hà Nội đang đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.
Lòng đường, vỉa hè bị chiếm dụng làm quán ăn, hàng nước, chỗ để xe… đã trở thành nỗi bức xúc thường xuyên của người dân đô thị. Nhưng vì sao hết năm này qua năm khác, việc lấn chiếm vỉa hè không được chấn chỉnh triệt để? Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng chính yếu là bởi lòng đường, vỉa hè đã trở thành nơi mưu sinh của hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người dân nghèo, không hoặc chưa có việc làm ổn định.
Dự án dùng đá tự nhiên để lát vỉa hè Hà Nội nằm trong kế hoạch chỉnh trang đô thị, góp phần tạo nên một diện mạo mới cho Thủ đô. Tuy nhiên cũng như nhiều dự án khác, phương án sử dụng vật liệu này chưa tạo ra được hiệu quả như kỳ vọng.
Việc lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, ăn nhậu không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, nhất là ở các trục đường lớn, mật độ phương tiện lưu thông cao. Mặc dù chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường nhưng cũng chỉ như “đá ném ao bèo” mỗi khi lực lượng chức năng rút đi.
Tình trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang vỉa hè của người đi bộ đã nhiều lần được phản ánh trong những năm gần đây. TP Hà Nội cũng rất quyết liệt chỉnh trang đô thị cho sạch đẹp, văn minh. Thế nhưng dường như chưa đủ độ quyết tâm để đưa việc này vào nền nếp.
Với việc ban hành Văn bản số 14233/VP-ĐT, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã cho phép quận Hoàn Kiếm được sử dụng tạm thời hè một số tuyến phố để kinh doanh.