Ra quân lập lại trật tự đô thị

Các quận, huyện của thành phố Hà Nội đang đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng phường Thành Công, quận Ba Đình ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị.
Lực lượng chức năng phường Thành Công, quận Ba Đình ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị.

Từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão, dọc tuyến phố Yên Phụ, đoạn giao cắt với phố Hàng Than, thuộc địa bàn phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình có khoảng 10 cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống thường xuyên hoạt động quá nửa đêm, gây ồn ào, mất trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Để đối phó với lực lượng chức năng, mỗi khi phát hiện tổ tuần tra đi tuần, các chủ hàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tắt đèn, đóng cửa và báo cho khách hàng di chuyển sang bên đường. Sau khi tổ tuần tra đi qua khoảng 15 phút, điện lại được bật sáng. Hoạt động kinh doanh trên vỉa hè lại tiếp tục diễn ra.

Nhận được thông tin này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trung Trực giao Công an phường phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp cán bộ cơ sở, bảo vệ dân phố tuyên truyền vận động, nhắc nhở các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm hè phố để buôn bán, kinh doanh quá giờ quy định; không căng ô dù, bạt, mái che, mái vẩy sai quy định, để xe đạp, xe máy trong vạch sơn, bảo đảm mỹ quan đô thị. Đại diện Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trung Trực cho biết, ngay sau khi nắm được phương thức hoạt động của các cửa hàng kinh doanh ban đêm, những ngày qua lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm; thu giữ nhiều bàn ghế, biển, bảng quảng cáo lấn chiếm vỉa hè… Công an phường dựng hàng rào ba-ri-e trên vỉa hè; dán biển thông báo nghiêm cấm hoạt động quá thời gian quy định và bố trí lực lượng trực đến 4 giờ sáng mỗi ngày để xử lý vi phạm. Nhờ đó, toàn bộ các hàng quán trong khu vực đã hoạt động đúng quy định. Vỉa hè, lòng đường không còn bị lấn chiếm.

Còn tại tuyến đường Làng nghề nối với Khu đô thị Văn Quán, thuộc địa bàn thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cũng diễn biến phức tạp. Do hệ thống đường giao thông chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, tranh thủ đoạn đường dài hơn 500m, rộng 25m, có vỉa hè hai bên mới đưa vào sử dụng, người dân thường xuyên lấn chiếm vỉa hè để tập kết các loại nhựa tái chế, hạt nhựa, phơi lông gà, lông vịt..., phục vụ sản xuất làng nghề. Nơi đây cũng tập trung nhiều quán hàng ăn uống, bia hơi, thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để xe máy, ảnh hưởng đến người đi bộ.

Để giành lại vỉa hè cho người đi bộ, Ủy ban nhân dân xã Tân Triều đã tuyên truyền, vận động người dân không tập kết hàng hóa trên vỉa hè; bố trí, sắp xếp hàng hóa gọn gàng trong phạm vi quy định. Cùng với đó, lực lượng chức năng ra quân xử lý vi phạm. Người dân tự giác chấp hành, phối hợp lực lượng chức năng thu dọn hàng hóa để sai quy định; tháo dỡ mái che, mái vẩy ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Bên cạnh việc xử lý vi phạm trật tự đô thị, Công an huyện Thanh Trì tổ chức chốt kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông tại tuyến đường. Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Triều, ngay sau khi thiết lập trật tự đô thị, lực lượng chức năng tiến hành kẻ vạch sơn phân định rõ phần đường dành cho người đi bộ; đồng thời phối hợp Công an huyện, Thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra, duy trì trật tự đô thị, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Mới đây, tại lễ ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo 197 quận, huyện, thị xã; Ban Chỉ đạo 197 xã, phường, thị trấn xây dựng kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân. Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý toàn diện các vi phạm trên các lĩnh vực thuộc địa bàn, không bỏ sót vi phạm; kiên quyết cưỡng chế theo đúng quy định các trường hợp chống đối, lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ phương tiện, đồ vật vi phạm, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, mái vẩy lấn chiếm vỉa hè, lòng đường..., giành lại không gian cho người đi bộ.