Chuyển biến về trật tự đô thị ở quận Ba Đình

Thực hiện Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo thành phố, thời gian qua, quận Ba Đình đã tiến hành tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng và bước đầu mang lại chuyển biến tích cực.
0:00 / 0:00
0:00
Công an quận Ba Đình ra quân bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Ba Đình)
Công an quận Ba Đình ra quân bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Ba Đình)

Phường Thành Công, quận Ba Đình là địa bàn có nhiều nhà chung cư cũ, dân cư đông, trong khi điều kiện hạ tầng kỹ thuật xuống cấp, thiếu đồng bộ. Các tuyến đường nội bộ trong khu tập thể nhỏ hẹp, tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán nhỏ, chợ dân sinh cho nên thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm hè phố, lòng đường, sân tập thể để dựng lều, lán làm kinh doanh buôn bán; trông giữ phương tiện không đúng quy định...

Điển hình như tại các khu vực sân nhà A5, A6, B5, B6; đường nội bộ E1, E2. Đáng chú ý, khu vực ngã ba La Thành-Nguyên Hồng, La Thành-Thành Công, Thành Công-Nguyên Hồng thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện giao thông vào giờ cao điểm, có nguy cơ trở thành các “điểm đen” về tai nạn giao thông...

Trước thực trạng này, Ban Chỉ đạo 197 Ủy ban nhân dân phường Thành Công đã xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, trong đó đặt mục tiêu lớn nhất là nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của người dân và trách nhiệm của chính quyền, các cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự giao thông, đô thị trên địa bàn.

Các lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan đường phố, ngõ ngách, sân tập thể; hướng dẫn, yêu cầu hộ kinh doanh ký cam kết, tự nguyện khắc phục vi phạm. Ban Chỉ đạo 197 phường, nòng cốt là lực lượng công an đã thành lập nhiều tổ công tác tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn.

Từ ngày 1 đến 22/3, lực lượng chức năng phường đã tiến hành kiểm tra, xử lý 153 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, xử phạt tiền gần 117 triệu đồng, thu giữ nhiều vật dụng vi phạm...

Qua gần một tháng triển khai, diện mạo các tuyến phố sạch đẹp, gọn gàng hơn. Vỉa hè thông thoáng. Các trường hợp bày bán lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ ô-tô, xe máy cản trở giao thông giảm rõ rệt. Trung tá Vũ Hữu Thái, Phó Trưởng Công an phường Thành Công cho biết, nhờ được tuyên truyền, vận động từ sớm cho nên phần lớn các hộ dân tự giác chấp hành, không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trả lại không gian cho người đi bộ và phương tiện tham gia giao thông.

Phát huy kết quả này, Công an phường tham mưu Ủy ban nhân dân phường, Ban Chỉ đạo 197 tiếp tục kẻ vạch sơn, sắp xếp xe đạp, xe máy để trên vỉa hè theo đúng quy định; đồng thời chia tổ phụ trách từng tuyến phố, trong từng khung giờ cao điểm trong ngày, lên kế hoạch cụ thể, bố trí lực lượng hợp lý bảo đảm giữ gìn trật tự giao thông, đô thị, từng bước nâng cao ý thức chấp hành trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh.

Cùng với phường Thành Công, 13 phường trên địa bàn quận Ba Đình cũng đồng loạt tổ chức ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Điểm mới trong kế hoạch ra quân lần này là Công an quận được giao nhiệm vụ chỉ đạo công an các phường tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể, phân công lực lượng tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo hình thức “cuốn chiếu”, làm từng tuyến phố, từng khu vực, không bỏ sót vi phạm và có biện pháp duy trì chống tái phạm.

Ban Chỉ đạo 197 quận Ba Đình lựa chọn 19 tuyến phố điểm về trật tự và văn minh đô thị, gồm năm tuyến phố chính: Văn Cao-Liễu Giai-Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã-Nguyễn Thái Học, Láng Hạ-Giảng Võ, Đội Cấn, Hoàng Hoa Thám và 14 tuyến phố chính tại 14 phường (mỗi phường chọn một tuyến phố làm điểm).

Theo đại diện Ban Chỉ đạo 197 quận Ba Đình, đợt ra quân lần này giúp đánh giá đúng thực trạng công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn qua đó kiến nghị thành phố và các cơ quan chức năng có giải pháp lâu dài; nâng cao hiệu quả công tác của các cơ quan chức năng và ý thức của người dân. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị sẽ duy trì thường xuyên, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”.