Vấn đề bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng ngày càng được quan tâm. Để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cần trang bị “vaccine số cho trẻ em 3 trong 1”.
Mục tiêu cao nhất xây dựng dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên lần này nhằm đổi mới, cải cách mạnh mẽ chính sách, pháp luật áp dụng đối với người chưa thành niên về tư pháp hình sự theo đúng các cam kết, thông lệ quốc tế.
LTS - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã ký ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị này.
Ngày 15/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Tổng kết Hội thi trực tuyến “Học sinh Vĩnh Long tham gia tìm hiểu kiến thức bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng năm 2023”. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải cho 16 tập thể và 16 cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi.
"Cơ thể này là của riêng mình - Đừng ngại nói KHÔNG" là sự kiện nhằm tuyên truyền, giáo dục học sinh về tôn trọng, bảo vệ ranh giới cơ thể và thái độ phù hợp khi đối diện với các tình huống động chạm thân thể.
"Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn, lành mạnh", Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.
Thời gian qua, hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã được xây dựng, bổ sung quy định trong nhiều văn bản, luật pháp, chính sách, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tiễn.
Em Hoàng Linh, học sinh Trường THCS Phạm Hồng Thái (Hà Nội) cho rằng, mạng xã hội đang tác động rất lớn đến học sinh. Tại lớp học phần đông các bạn sử dụng mạng xã hội, tuy nhiên nhiều bạn sử dụng không đúng mục đích.
Trong bối cảnh trẻ em có điều kiện tiếp xúc sớm với Internet, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng trở thành một nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước đặc biệt lưu tâm khi không gian mạng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và phát triển toàn diện của trẻ. Thời gian qua, những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng đã và đang cho thấy quyết tâm, nỗ lực luôn dành những điều tốt nhất cho trẻ em của Việt Nam.
Trong các ngày 8, 9 và 10/9 tới đây, Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I - năm 2023 sẽ chính thức diễn ra ngay tại hội trường Diên Hồng. Trực tiếp điều hành toàn bộ phiên họp, 263 đại biểu trẻ em sẽ "vào vai" các lãnh đạo Quốc hội và các bộ, ngành liên quan để thảo luận về 2 chủ đề: Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em.
Sáng 21/8, tại thành phố Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum phối hợp Dự án Unicef “Học tập và kỹ năng cho trẻ em, giai đoạn 2022-2026”, khai mạc Hội nghị tập huấn Giáo dục bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong trường học cho cán bộ, giáo viên Dân tộc thiểu số cấp trung học phổ thông tỉnh Kon Tum.
Mỗi năm Tổng đài điện thoại quốc gia Bảo vệ trẻ em (Tổng đài 111) tiếp nhận gần 500.000 cuộc gọi của trẻ em và người lớn; tư vấn cho hơn 30.000 cuộc gọi, can thiệp, hỗ trợ khoảng 1.000 ca...
Sau gần hai năm triển khai, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã huy động được hơn 115 tỷ đồng, hỗ trợ chăm sóc, đỡ đầu cho 19.760 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, có hơn 3.000 trẻ mồ côi do dịch Covid-19.
Ngày 1/6, tại thị xã Long Mỹ, Ủy ban nhân tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023, với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.
Sau 19 năm hoạt động, Tổng đài 111 đã tiếp nhận 5.398.105 cuộc gọi đến, trong đó, đã tư vấn 469.408 cuộc gọi; hỗ trợ, can thiệp cho 9.601 ca trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, bị bóc lột, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và vi phạm quyền trẻ em,...
Trước thực trạng thời gian qua, số vụ xâm hại trẻ em cũng như số trẻ em bị tai nạn, thương tích vẫn còn nhiều, các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về chăm sóc, giáo dục trẻ em để bảo đảm an toàn cho trẻ em trên cả nước.
Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” đang được nhiều địa phương phát động trên cả nước, với những thông điệp quan trọng, từ việc chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh phòng chống tai nạn, thương tích là bảo đảm quyền được sống của trẻ em; quan tâm việc học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; đến việc triển khai ứng dụng rộng rãi các cuộc gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em.
Ngày 31/5, Tỉnh đoàn Hà Nam phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2023, với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em".
Ngày 30/5, tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em Nghệ An năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” và ký cam kết “Mùa hè an toàn cho trẻ em”.
Ngày 30/5, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình phát động Khai mạc hè, Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” và gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2023 của tỉnh.
Ngày 24/5, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ chức hội thảo “Trẻ em trong thế giới số - Giải quyết rủi ro và thúc đẩy cơ hội”.
Theo các chuyên gia, luôn xuất hiện nhiều nhóm nguy cơ đầy rủi ro với trẻ em trên internet. Do đó, cần sự quan tâm đặc biệt của gia đình và nhà trường với lứa tuổi này khi các em tham gia vào môi trường mạng.
Được coi là thế hệ AI, là 'người thụ hưởng' chính từ những cơ hội do AI mang lại, nhưng trẻ em cũng đối mặt với nhiều nhất các nguy cơ từ công nghệ này.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vừa cảnh báo về những mối nguy hiểm từ các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) đối với trẻ em. Sự phát triển vượt trội của công nghệ giúp giới trẻ dễ dàng tiếp cận các nguồn thông tin, song đây cũng chính là "con dao hai lưỡi" khi ngày càng xuất hiện nhiều cạm bẫy mà trẻ em dễ sa vào nếu không được hướng dẫn, giám sát về sử dụng mạng đúng cách.
Trẻ em là tương lai của đất nước. Chính vì vậy, Ðảng và Nhà nước ta luôn coi việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ, chiến lược được ưu tiên hàng đầu. Sự phát triển và hình thành nhân cách của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào việc bảo đảm các quyền về học tập, chăm sóc, nuôi dưỡng và vui chơi, giải trí cho các em.
Ngày 6/1, theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ Triển lãm CES 2023, VinFast và Vayyar Imaging công bố thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn và trải nghiệm lái xe thông qua việc tích hợp công nghệ radar trong cabin, giúp phát hiện và cảnh báo trẻ em bị để quên trên xe cho hai mẫu xe VF 6 và VF 7.
Sáng 10/12, tại Hà Nội, Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) phối hợp Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), cùng sự đồng hành của ChildFund Việt Nam và Công ty cổ phần trực tuyến GOSU tổ chức Vòng chung kết – Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tạo ý tưởng trò chơi về chủ đề bảo vệ trẻ em.
Việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đây là nhận định được các đại biểu đưa ra tại cuộc hội thảo do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) tổ chức tại Hà Nội sáng 24/11.
Trước thực trạng các vụ việc xâm hại, bạo hành trẻ em có chiều hướng gia tăng, các đại biểu Quốc hội kiến nghị các bộ, ngành cần quan tâm đẩy mạnh những giải pháp toàn diện, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của những quy định về bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại, mua bán và bạo hành trẻ em đang trở nên nhức nhối.