Trước tình hình số ca mắc sởi tăng nhanh, nhiều trường hợp diễn biến nặng, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trên cả nước xây dựng kịch bản ứng phó, bảo đảm công tác điều trị và ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Ngày 27/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức (Đắk Nông) Nguyễn Văn Anh cho biết, trên địa bàn xã Đắk Ngo vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai trẻ em sinh tử vong.
Hà Nội vừa chính thức ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong liên quan đến bệnh sởi. Đây là ca tử vong rất đáng tiếc vì cháu bé 44 tháng tuổi ở quận Nam Từ Liêm chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi (theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng).
Ghi nhận từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, dịch sởi có chiều hướng tăng hơn cùng kỳ năm 2024, xuất hiện nhỏ lẻ, rải rác tại các huyện, thành phố và nằm trong tầm kiểm soát của y tế địa phương.
Triển khai Công điện số 23/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng dịch sởi, Hà Nội mở rộng nhóm đối tượng được tiêm vaccine xuống nhóm trẻ 6 đến dưới 9 tháng tuổi.
Ngày 23/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Thể dục Thể thao, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Giáo dục thể thao (EduSport) tổ chức ra mắt chương trình học kỳ thể thao 2025.
Từ đầu năm 2025 đến nay, số ca mắc sởi trên cả nước đang có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng. Tính đến ngày 20/3/2025, đã ghi nhận trên 42 nghìn trường hợp nghi mắc sởi.
Một thư viện với kinh phí 400 triệu đồng đã được xây dựng để trao tặng tới trẻ em của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngam La, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.
Năm 1942, cô giáo trẻ 23 tuổi dạy tiểu học tên là Matryona Volskaya đã lập được một chiến công thật sự đặc biệt trong thời gian cô đang mang thai. Cô cùng với 2 nữ đồng đội cứu hơn 3.000 trẻ em khỏi sự săn lùng của quân đội Đức Quốc xã. Trong khoảng thời gian dài, hành động quả cảm của cô giáo trẻ không được mọi người biết đến, trong khi cô lại cho rằng mình chỉ đang hoàn thành nghĩa vụ của một công dân bình thường đối với đất nước.
Chiều 15/3, ông Lê Văn Quy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, đã kịp thời hỗ trợ mỗi gia đình có trẻ em không may bị đuối nước thương tâm 1 triệu đồng; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn gia đình các nạn nhân.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố ( CDC) Hà Nội cho biết, số ca mắc sởi trong tuần qua gia tăng rất nhanh, toàn thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sởi mới.
Giới chức Pakistan cho biết, ít nhất 12 dân thường đã thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em và hàng chục người bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra ngày 4/3 tại một cơ sở an ninh ở huyện Bannu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan.
Ngày 1/3, Bộ Y tế Philippines cho biết nước này đã ghi nhận 7.598 trường hợp mắc bệnh tay, chân, miệng từ tháng 1 đến ngày 22/2 năm nay, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo cảnh sát thành phố Catania ở vùng Sicily, trong 115 cuộc khám xét nơi ở và máy tính, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục nghìn tệp tin chứa nội dung khiêu dâm trẻ em.
Ngày 28/2, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy, vớt được thi thể 2 nạn nhân tử vong do đuối nước trên sông Chu, thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Văn Dũng, Trưởng khoa Nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định là một trong những tấm gương điển hình của ngành y khoa Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm và sự tận tâm không ngừng nghỉ, bác sĩ Dũng đã cống hiến hết mình cho công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhi, trở thành biểu tượng của lòng nhân ái và sự nỗ lực không ngừng.
Khi trẻ mắc cúm, sởi, các bố mẹ thường quan tâm tới các biểu hiện ở đường hô hấp như ho, sổ mũi, nghẹt mũi… nhưng chủ quan không chú ý các biểu hiện bệnh ở mắt.
Tiếp xúc với thiết bị điện tử từ bé, nhiều bé mắc chứng rối loạn ngôn ngữ. Nếu chủ quan không can thiệp sớm có thể sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ trong tương lai.
Bác sĩ chỉ kê đơn Tamiflu khi trẻ có các triệu chứng cúm và có kết quả thử nghiệm dương tính với cúm A hoặc cúm B và thường sử dụng trong vòng 48 giờ từ khi có triệu chứng. Vì vậy, cha mẹ không nên sử dụng Tamiflu "bừa bãi" khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Báo cáo mới đây của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đưa ra cảnh báo về tác động nghiêm trọng của ô nhiễm không khí đối với trẻ em sinh sống ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Chất lượng không khí ở mức độc hại trong khu vực, đạt đỉnh điểm trong giai đoạn mùa khô kéo dài đến tháng 4, được cho là có liên quan đến hơn 100 ca tử vong mỗi ngày ở trẻ em dưới 5 tuổi.
Hệ thống Y tế Medlatec ghi nhận 3 trường hợp nhiễm cúm A là 3 chị em trong một gia đình ở Hà Nội với các triệu chứng: sốt cao, dùng thuốc hạ sốt không đáp ứng, ho khan nhiều, đau tức ngực trái, nhiều dịch mũi. Các triệu chứng xuất hiện đột ngột, diễn biến cấp tính tăng dần.
Là tương lai của thế giới nhưng nhiều trẻ em đang phải gánh chịu những đau thương, mất mát do các cuộc xung đột khốc liệt, tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng và nghèo đói gia tăng. Trong bối cảnh đó, Hội nghị thế giới về quyền trẻ em, diễn ra ngày 3/2 tại Vatican, kêu gọi các nước và tổ chức quốc tế cùng chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng triệu trẻ em.
Trong dịp tết trẻ em thường mê chơi, hay thức khuya, ăn uống thất thường không đúng bữa, hay ăn nhiều bánh kẹo, đồ ngọt, làm ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ.
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện hỗ trợ đột xuất cho gia đình có 4 trẻ em bị tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vào tối ngày 12/1.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 27/QĐ-TTg, ban hành Kế hoạch thực hiện khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc, nhằm bảo đảm việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả quyền trẻ em tại Việt Nam.
Ngày 3/1, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo hơn 9 triệu trẻ em không được đến trường trên khắp Ethiopia do thiên tai và các thảm họa do con người gây ra.
Năm 2024 vừa qua, Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ 2, năm 2024 được bình chọn là một trong 8 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Những tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của trẻ em tại phiên họp giả định đã được gửi tới Quốc hội, trở thành cơ sở thực tiễn thúc đẩy ban hành chính sách của đất nước.