Bình Phước

Bình Phước

Chủ tịch nước Lương Cường đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước.

Chủ tịch nước Lương Cường: Giải phóng tỉnh Bình Phước là biểu tượng của khí phách quật cường, ý chí sắt đá, niềm tin tất thắng

Dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, sáng 23/3, tại tỉnh Bình Phước, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, đây không chỉ là chiến thắng, là kết quả của một cuộc chiến, mà còn là biểu tượng của khí phách quật cường, của ý chí sắt đá và niềm tin tất thắng của quân, dân Bình Phước và quân, dân cả nước
Các đại biểu dự hội nghị học tập chuyên đề năm 2025.

Phát huy giá trị văn hóa nhằm tạo động lực cho sự phát triển

Sáng 27/2, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nội dung về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh tinh thần; tiếp tục khơi dậy khát vọng xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước giàu đẹp, văn minh cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới".
Huyện ủy Phú Riềng tổ chức Hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền năm 2022. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước)

Tăng cường đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Quán triệt chủ trương, nghị quyết của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hướng về cơ sở, Tỉnh ủy Bình Phước sớm ban hành quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với nhân dân. Quy định được triển khai và đi vào cuộc sống đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường đồng thuận, huy động các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Chăn nuôi bò sinh sản là một trong những mô hình giúp các hộ dân thoát nghèo hiệu quả.

Tạo động lực cho người nghèo thoát nghèo ở Bình Phước

Trong những năm gần đây, tỉnh Bình Phước có mức tăng trưởng khá, trong đó ngành công nghiệp, dịch vụ  phát triển ổn định, bền vững. Đây là một trong những tiền đề để Bình Phước thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Khu công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài.

Khơi thông dòng chảy vốn FDI về Bình Phước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19, tỉnh Bình Phước gặp nhiều hạn chế về hoạt động đầu tư nước ngoài. Để khắc phục một số bất cập trong công tác quản lý nhà nước và xúc tiến đầu tư, Bình Phước tận dụng mọi lợi thế sẵn có, chủ động, linh hoạt trong điều hành nhằm xóa rào cản, khơi thông dòng chảy vốn FDI.
Công trình nước sạch tập trung được đầu tư tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện Bù Gia Mập.

Bình Phước giảm nghèo ấn tượng

Trong giai đoạn 2019-2023, Bình Phước đã giảm gần 6.600 hộ nghèo dân tộc thiểu số), vượt chỉ tiêu giảm 1.000 hộ nghèo mỗi năm theo kế hoạch. Để đạt được mục tiêu này, Bình Phước đã vận dụng các nguồn kinh phí một cách hiệu quả, trong đó việc vận động các nguồn lực của xã hội đã góp phần quan trọng trong giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống
back to top