Các địa phương trên cả nước đã tặng quà Tết, hỗ trợ khoảng 11,8 triệu lượt đối tượng bảo trợ xã hội,hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí hơn 7.100 tỷ đồng. Công tác bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho các nhóm đối tượng này đã được thực hiện hiệu quả, vui tươi, đầm ấm, thiết thực.
Tại Việt Nam, những đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương và chịu tác động tiêu cực nhất do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người nghèo, người có thu nhập thấp… Lực lượng công tác xã hội chuyên nghiệp cần tiếp cận và giúp đỡ nhóm đối tượng này thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.
Ngày 17/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Chương trình Vì sự phát triển cộng đồng vừa tiếp nhận khoản tài trợ trị giá 3 tỷ đồng từ Tập đoàn Daewoo Engineering & Construction (E&C) với thời gian thực hiện trong ba năm 2023-2025.
Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, sáng 27/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk.
Đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tới Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi và động viên 7 bệnh nhi là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Cơ cấu mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội của cả nước đến năm 2030 đạt tối thiểu 725 cơ sở gồm cả công lập và ngoài công lập. Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội theo hướng tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội hiện đại, bền vững.
Các quốc gia thu nhập thấp phải đối mặt với tỷ lệ chênh lệch việc làm lớn nhất ở mức đáng báo động 21,5%, trong khi tỷ lệ này ở các quốc gia thu nhập trung bình và cao lần lượt là hơn 11% và 8,2%.
Dự kiến, Hệ thống thông tin bảo trợ xã hội và giảm nghèo sẽ gồm 3 hệ thống chính. Đó là: Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến; Hệ thống đăng ký, rà soát thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội và giảm nghèo.
Là một trong những quốc gia chịu hậu quả nặng nề của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, trong nhiều năm qua Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện các chiến dịch thu gom, rà phá bom mìn nhằm giải phóng đất đai, phục vụ an sinh cho nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bom mìn.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Qua đó, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số.
Với việc thực hiện đồng bộ các chính sách bảo trợ xã hội, người dân và nhóm đối tượng này có cơ hội tiếp cận tốt hơn các nguồn lực kinh tế và các dịch vụ xã hội. Qua đó, số lượng đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội ngày càng tăng. Đến nay, mức độ bao phủ của chính sách bảo trợ xã hội đã tăng lên.
Đến nay, có 45 cơ sở bảo trợ xã hội có chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí. Công suất tiếp nhận, chăm sóc và phục hồi chức năng cho 13.000 đối tượng tại cơ sở.
Dù nhu cầu của xã hội với nghề công tác xã hội rất lớn nhưng thực tế cho thấy, việc tuyển sinh tại nhiều trường và đào tạo người làm việc trong lĩnh vực này chưa cao. Một trong những nguyên nhân là các chính sách pháp luật chưa sâu sát nhu cầu của thị trường và người học.
Cùng với các chính sách của Trung ương, Hà Nội cũng đã ban hành một số chính sách đặc thù để hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp, người lao động, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em... gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tổng ngân sách thực hiện đạt hơn 10 , 6 nghìn tỷ đồng.
Số người hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên như các đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo… ở nước ta đã đạt 3,509 triệu người, chiếm tỷ lệ 3,5% dân số.
Thực tế hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội đã xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Dự thảo Nghị định về công tác xã hội đã được xây dựng và lấy ý kiến. Sắp tới, khi Nghị định được ban hành, kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển công tác xã hội chuyên nghiệp ở nước ta.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần khẩn trương cập nhật, hoàn thiện hệ thống dịch vụ công kết nối với phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ sở dữ liệu an sinh xã hội để thực hiện nhóm dịch vụ công đăng ký khai tử cho đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội. Đồng thời, hoàn thành việc tổng hợp dữ liệu của các đối tượng liên quan trong tháng 12 năm 2022 để đồng bộ làm sạch với dữ liệu dân cư.
Dự thảo Danh mục bổ sung nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đang lấy ý kiến đề xuất 4 nghề/công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của lĩnh vực thương binh-xã hội. Đây là những công việc trong điều kiện lao động loại IV, với những đặc điểm lao động đặc thù.
Thời gian tới, cần có các giải pháp và kế hoạch phù hợp để tăng cường vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hệ thống tư pháp, đặc biệt là tư pháp với người chưa thành niên. Đây là những nội dung nên triển khai trong Kế hoạch thực hiện Đề án quốc gia về phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2021-2030.
Trên toàn quốc hiện có 425 cơ sở liên quan đến cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Con số này mới đáp ứng nhu cầu trợ giúp xã hội cho khoảng 30% đối tượng.
Đến nay, đã có hơn 70 trường đại học, cao đẳng và cơ sở dạy nghề có đào tạo chuyên ngành công tác xã hội. Hệ thống này góp phần đào tạo và dạy nghề công tác xã hội cho khoảng 6.500 người mỗi năm.
Trước thực trạng pháp luật Việt Nam vẫn chưa có quy định cụ thể về công tác xã hội trong hệ thống tư pháp một cách có hệ thống, các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc cần nghiên cứu để xây dựng một đạo luật riêng về công tác xã hội.
Dự thảo Nghị định về công tác xã hội đề xuất, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề công tác xã hội theo quy định. Hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa đội ngũ những người công tác xã hội, dự thảo cũng quy định rõ các tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ, chính sách đối với nhóm đối tượng này.
Trên toàn quốc hiện có 425 cơ sở trợ giúp xã hội. Con số này đạt khoảng 92% so với quy hoạch, nhưng quy mô phục vụ đã vượt ngưỡng so với mục tiêu quy hoạch.
Tại Việt Nam, hậu quả của chất độc da cam đã di truyền sang thế hệ thứ tư. Hiện cả nước có khoảng hơn 150 nghìn nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai (con), 35 nghìn nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba (cháu) và khoảng 6.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ tư (chắt). Tuy nhiên, việc xây dựng các chính sách hỗ trợ cho đối tượng thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư còn nhiều khó khăn...
Với chuẩn nghèo đa chiều mới, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng từ 5,2% (năm 2020) lên 9,35% (năm 2022), đồng nghĩa với thêm 10 triệu người được hưởng lợi từ các chính sách và chương trình mục tiêu của Chính phủ về bảo trợ xã hội và giảm nghèo trong giai đoạn 2021-2025.
Ngày 25/3 năm nay ghi dấu mốc kỷ niệm lần thứ sáu của Ngày Công tác xã hội Việt Nam. Đây là dịp ghi nhận sự đóng góp quan trọng của những người làm công tác xã hội cả nước, đặc biệt trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thời gian vừa qua.
Nghị định số 130/2021 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 quy định, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em có hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em.
Ngày 24-6, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.