Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai Hồ Văn Điềm vừa bị cơ quan chức năng khởi tố.

Khởi tố nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai

Ngày 1/4, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hồ Văn Điềm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai và bà Đinh Thị Giang, nguyên Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Một góc huyện biên giới Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Đổi thay ở vùng biên giới Gia Lai

Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đầu tư xây dựng của Ðảng, Nhà nước, sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền và bà con địa phương, vùng biên giới Gia Lai đang đổi thay từng ngày. Cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm) được xây dựng cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo…, góp phần đưa vùng phên giậu của Tổ quốc phát triển mạnh cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Hàng trăm hécta cây trồng tại Gia Lai có nguy cơ mất trắng vì hạn

Hàng trăm hécta cây trồng tại Gia Lai có nguy cơ mất trắng vì hạn

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng El Nino có khả năng còn kéo dài đến hết mùa xuân năm 2024. Hơn 3 tháng nay, khu vực Tây Nguyên Kon Tum: Kịp thời dập tắt vụ cháy gần 6ha mía chưa xuất hiện cơn mưa nào khiến cho nhiều địa phương ở Gia Lai xuất hiện tình trạng thiếu nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân.
Quang cảnh hội nghị.

Đóng góp ý kiến cho Dự thảo các đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Ngày 4/3, tại Gia Lai, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các địa phương vùng Tây Nguyên để lắng nghe những đóng góp ý kiến cho Dự thảo các đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.
Sự tham gia của nữ giới đã mang đến sức sống mới cho cồng chiêng. (Ảnh HOÀNG NGỌC)

Độc đáo cồng chiêng nữ ở Gia Lai

Phụ nữ đánh cồng chiêng không còn là hình ảnh mới mẻ trong các làng người dân tộc thiểu số ở Gia Lai. Sự cộng hưởng của bản sắc văn hóa với vẻ đẹp sơn nữ tạo nên sự độc đáo, quyến rũ riêng cho những bản hòa tấu cồng chiêng nữ từ làng ra phố.
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh tặng quà cho lãnh đạo Binh đoàn 15.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và Binh đoàn 15

Sáng 29/1, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện; quản lý, duy trì kỷ luật và tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và Binh đoàn 15.
Để gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo ở Gia Lai vui Xuân, đón Tết

Để gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo ở Gia Lai vui Xuân, đón Tết

Chiều 26/1, tại thành phố PleiKu, tiếp tục lịch thăm, tặng quà Tết của Đoàn công tác Trung ương, phát biểu tại buổi đến thăm, chúc Tết trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, tỉnh cố gắng dành mọi nguồn lực quan tâm chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, các đối tượng chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn… để mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đón tiếp đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) đến thăm và chúc Tết. (Ảnh: LAM NGUYÊN).

Thúc đẩy mạnh mẽ chương trình hợp tác, đầu tư trên nhiều lĩnh vực 2 tỉnh Gia Lai-Preah Vihear

Sáng 22/1, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã long trọng đón tiếp đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) do ngài Kim Rithy, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Xuân Giáp Thìn 2024.
Lực lượng chức năng huyện Krông Pa phối hợp các tổ chức, chính quyền tuyên truyền để người dân không mắc mưu bọn xấu.

Thông tin “ma lai” xuất hiện ăn thịt người tại Gia Lai là giả mạo

Ngày 19/1, Thiếu tá Mai Văn Năng, Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, cho biết, những tin đồn thất thiệt về hiện tượng “ma lai” đã được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ; người dân không những không tin, không nghe… mà còn bày tỏ thái độ đối với những kẻ phao tin, đồn nhảm nhằm gây sự hoang mang, chia rẽ đoàn kết nội bộ nhân dân.
Những món quà tình nghĩa làm ấm lòng người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Mang Tết đến với người nghèo

Xuân đã cận kề. Ở Gia Lai, những ngày này trời đang trở lạnh nhưng nhiều chương trình thiện nguyện được các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh tổ chức đã góp phần mang hơi ấm đến với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…
Nghề làm đồ gốm thủ công của đồng bào M’nông ở xã Yang Tao, huyện Lắk được bảo tồn gắn với phát triển du lịch.

Đắk Lắk bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.
back to top