Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ 8 nhóm yếu thế trong xã hội

NDO - Ngày 17/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Chương trình Vì sự phát triển cộng đồng vừa tiếp nhận khoản tài trợ trị giá 3 tỷ đồng từ Tập đoàn Daewoo Engineering & Construction (E&C) với thời gian thực hiện trong ba năm 2023-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Tập đoàn Deawoo E&C tài trợ 3 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ người khiếm thị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ.
Tập đoàn Deawoo E&C tài trợ 3 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ người khiếm thị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ.

Khoản tài trợ này để hỗ trợ người khiếm thị Việt Nam thông qua Chương trình vì sự phát triển cộng đồng và Sáng kiến cây gậy trắng cho người mù Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động.

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Daewoo E&C bên cạnh các hoạt động đầu tư tại Việt Nam còn có các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội cộng đồng. Đó là những hành động thiết thực và có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đối với người dân Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, được phát động bởi Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, từ năm 2019 đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang bảo trợ 8 nhóm yếu thế, trong đó có mạng lưới khiếm thị Việt Nam với tinh thần thúc đẩy tình yêu thương, nhân văn, nhân ái, lan tỏa hành động tốt đẹp này đến mọi người và các tổ chức liên quan.

Theo thống kê chưa đầy đủ, Việt Nam có hơn 3 triệu người khiếm thị, chương trình do Bộ trưởng phát động chỉ là bước khởi đầu để chia sẻ với người khiếm thị, giúp họ vươn lên, thuận lợi trong cuộc sống, bảo đảm sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Thông qua chương trình, đã có hơn 20.000 cây gậy trắng được trao cho người khiếm thị trên 53 tỉnh, thành phố cả nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp Hội người mù Việt Nam tổ chức các khoá đào tạo để người mù sử dụng thuần thục, nhuần nhuyễn cây gậy trắng này.

Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược, bên cạnh việc nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được Đảng và Nhà nước giao, Bộ kế hoạch và Đầu tư vẫn luôn ý thức tầm quan trọng của công tác xã hội, quyết tâm dành thời gian và công sức, tổ chức nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa như: ủng hộ người nghèo, hỗ trợ đồng bào ở những nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt, giao lưu, trợ giúp những đối tượng yếu thế, người khuyết tật... với một mục tiêu Vì sự phát triển của cộng đồng.

Sự ủng hộ của Tập đoàn Daewoo E&C trong ba năm tới sẽ giúp Việt Nam hỗ trợ những người khiếm thị trong xã hội có cơ hội vươn lên và phát triển. Đây là những việc làm hết sức nhân văn, thể hiện tinh thần san sẻ, yêu thương giữa những con người từ những quốc gia khác nhau nhưng đều có một điểm chung, đó là vì sự phát triển của cộng đồng, vì một xã hội tốt đẹp hơn, không để ai bị lại phía sau trong tiến trình phát triển.

“Với khoản hỗ trợ 3 tỷ đồng của Tập đoàn Daewoo E&C, chúng tôi cam kết số tiền này sẽ được chuyển đến các cơ sở sản xuất; cam kết đồng hành cùng Hội người mù, giúp người mù sử dụng thuần thục cây gậy trắng, để cây gậy trắng thực sự có ý nghĩa với họ”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nói.

Năm 2019, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát động tinh thần Tự hào Việt Nam, Chương trình vì sự phát triển cộng đồng và chính thức bảo trợ 8 nhóm yếu thế. Cũng vào năm 2019, Bộ trưởng đã phát động Hành trình cây gậy trắng cho người mù Việt Nam trực tiếp hỗ trợ cộng đồng người khiếm thị.

Trên cơ sở đó, chuỗi các chương trình Sức sống Việt Nam, Bao la Việt Nam, Yêu thương Việt Nam, Mỗi người dân là một sứ giả... ra đời góp phần hình thành văn hóa nhân văn và lối sống tử tế trong ngành Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời tác động lan tỏa giá trị tốt đẹp sang hệ thống cơ quan Chính phủ.