Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh chung với các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại hội nghị.

Thực hiện tốt Quy hoạch, phát triển Lạng Sơn nhanh, bền vững, trở thành trung tâm kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư

Chiều 21/4, tại thành phố Lạng Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, một số địa phương trong vùng, đại diện các nhà đầu tư, đối tác…
[Ảnh] Khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng

[Ảnh] Khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng

Sáng 21/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị- Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng, là đoạn cuối cùng được khởi công của tuyến cao tốc bắc nam phía đông, kết nối Cao Bằng-Lạng Sơn-Hà Nội-Huế-Thành phố Hồ Chí Minh-Cà Mau.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Lễ khởi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công Dự án cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng

Sáng 21/4, tại xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính-Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải dự và phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng theo hình thức BOT. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, địa phương.
Các xe chở hàng hóa, chờ làm thủ tục thông quan qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cao Lộc, (Lạng Sơn).

Lạng Sơn: Tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả thông quan

Ngày 12/4, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn Hoàng Khánh Duy cho biết: Trong 3 tháng đầu năm 2024, tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh nói chung và qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Cao Lộc) nói riêng cơ bản diễn ra thuận lợi, thông suốt với hiệu suất thông quan rất cao.
Phối cảnh Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Đã chọn được nhà đầu tư làm Dự án Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng

Dự án tuyến Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng theo hình thức BOT với nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng đã chính thức lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện công trình. Theo đó, Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Đèo Cả - Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty cổ phần xây dựng công trình 568-Công ty cổ phần LIZEN là nhà đầu tư trúng thầu.
Giao dịch viên Agribank chi nhánh huyện Bắc Sơn và cán bộ đội an ninh, Công an huyện Bắc Sơn, hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng suýt bị lừa đảo qua mạng.

Lạng Sơn: Liên tiếp phát hiện, ngăn chặn các vụ lừa đảo qua mạng

Ngày 10/4, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn (Agribank Lạng Sơn) Định Thị Hồng Giang cho biết, thời gian qua, cán bộ Agribank chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hỗ trợ được 9 khách hàng không bị lừa đảo với số tiền có thể gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng qua mạng.
Người dân ở xã Lâm Ca, Ðình Lập (Lạng Sơn), đưa cây chè vào trồng, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Lạng Sơn nỗ lực xóa đói, giảm nghèo

Tại Lạng Sơn, đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm hơn 83%, sinh sống chủ yếu ở địa bàn nông thôn, miền núi biên giới, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững.
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Lạng Sơn cần tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác với các địa phương của các nước

Ngày 3/4, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về kết quả công tác đối ngoại của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác hỗ trợ thúc đẩy hồ sơ Công viên địa chất Lạng Sơn sớm được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.
Tỉnh ủy Lạng Sơn, triển khai chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lạng Sơn triển khai chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày 29/3, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động”.
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), nơi thực hiện thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và ngược lại.

Lạng Sơn nỗ lực xây dựng cửa khẩu thông minh

Tỉnh Lạng Sơn luôn xác định phát triển kinh tế cửa khẩu sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội của tỉnh. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đã xây dựng nhiều giải pháp đồng bộ từ quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng cũng như xây dựng nền tảng cửa khẩu số, hướng tới xây dựng cửa khẩu thông minh, góp phần nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu.
Toàn cảnh Hội thảo Khoa học do Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Lạng Sơn: Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị, xã hội ở cơ sở

Sáng 19/3, Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị, xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố, trong điều kiện miền núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn”.
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng hướng dẫn người dân làm thủ tục tạm trú, tạm vắng.

Đem lại bình yên cho cuộc sống nhân dân

Những năm gần đây, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai, thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác đấu tranh với các loại đối tượng, nhất là tội phạm ma túy. Đặc biệt, từ khi thực hiện chủ trương đưa lực lượng công an chính quy về công tác tại xã, thị trấn theo Nghị quyết 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đã góp phần gìn giữ an ninh trật tự, đặc biệt tại các địa bàn giáp biên. Từ đó nhiều thôn, xã, huyện đã “sạch bóng” ma túy, cuộc sống của người dân trở lại bình yên, từng bước góp phần phát triển đời sống kinh tế-xã hội tại địa phương.
back to top