Thăm hỏi bệnh nhi trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

NDO - Đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tới Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi và động viên 7 bệnh nhi là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Cục Bảo trợ xã hội thăm, động viên bệnh nhi là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Molisa)
Đại diện Cục Bảo trợ xã hội thăm, động viên bệnh nhi là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Molisa)

Sáng 14/9, đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Tô Đức đã tới Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi và động viên các bệnh nhi là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đêm ngày 12/9.

Đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã hỗ trợ mỗi gia đình bệnh nhi 1 triệu đồng, góp phần giúp các cháu và gia đình vượt qua khó khăn, mất mát trước mắt.

Thăm hỏi, động viên gia đình 7 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Tô Đức chia sẻ sâu sắc với những đau thương, mất mát mà gia đình và các cháu phải trải qua. Đồng thời, ông Tô Đức cũng động viên các bệnh nhi yên tâm điều trị để nhanh chóng bình phục, trở lại với cuộc sống thường ngày.

Tại đây, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã hỗ trợ mỗi gia đình bệnh nhi 1 triệu đồng, góp phần giúp các cháu và gia đình vượt qua khó khăn, mất mát trước mắt.

Trước đó, nhằm kịp thời hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, ngay trong sáng ngày 13/9, Cục Bảo trợ xã hội đã có Công văn hỏa tốc số 761/BTXH-CSTGXH chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, trước hết, phối hợp cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nắm tình hình thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả của vụ cháy nêu trên.

Cùng với đó, tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ giúp đột xuất đối với các nạn nhân của vụ cháy theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện về Cục Bảo trợ xã hội trước ngày 16/9/2023 để cơ quan này tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Vụ cháy chung cư mini gồm 9 tầng, 1 tum tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xảy ra hồi 23 giờ 22 phút đêm 12/9, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người thiệt mạng và thương vong. Đây là tòa nhà 9 tầng, có diện tích sàn hơn 200m2, với khoảng 150 người dân sinh sống.

Tính đến tối 13/9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương. Cơ quan công an đã xác định được danh tính của 39 trong số 56 người thiệt mạng.

Còn theo thống kê tới 17 giờ ngày 13/9 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 29 học sinh gặp nạn trong vụ cháy, trong đó 10 em tử vong.