Những ngày qua, đoàn công tác xã hội của nhiều đơn vị chức năng và doanh nghiệp đã không ngại khó khăn về các vùng nông thôn tỉnh Cà Mau để cung cấp nước sinh hoạt miễn phí cho người dân, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường.
Trong ngày 8/4, nhiều tàu chuyên dụng của lực lượng Lữ đoàn Vận tải 659, thuộc Cục Hậu cần Quân khu 9 đã vận chuyển nước sạch từ thành phố Cần Thơ về tận Cà Mau để cấp nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng ảnh hưởng bởi hạn hán.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 34/CĐ-TTg về việc tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân trong các đợt xâm nhập mặn cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Tỉnh Bình Phước đang vào đợt nắng nóng cao điểm của mùa khô, khiến mực nước ở các hồ thủy lợi đều xuống thấp, nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất nông nghiệp một số nơi đã cạn kiệt. Để đối phó với khô hạn, ngành chức năng tỉnh Bình Phước đang nỗ lực điều tiết nước ở các hồ lớn để hỗ trợ người dân cứu cây trồng. Cùng đó, nông dân cũng chủ động triển khai các giải pháp tiết kiệm nước để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.
Ngày 7/4, tại Tiền Giang, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Trung ương đã đi kiểm tra tình hình hạn, mặn; cung cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng ven biển và làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, kết nối trực tuyến với tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng.
Sáng 4/4, tại hội nghị sơ kết quý I, triển khai các mặt công tác quý II/2024, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các cấp chính quyền và ngành chức năng trong tỉnh tập trung nhiều cho việc ứng phó với hạn hán, thiên tai, không để người dân thiếu nước sử dụng cho các nhu cầu thiết yếu.
Trải qua những mùa khô hạn khốc liệt, việc tìm kiếm nguồn nước ngọt dồi dào ở Cà Mau càng thêm cấp thiết. Năm nay cũng vậy, đang cao điểm mùa khô, những khu vực vốn được coi là “rốn” ngọt của tỉnh Cà Mau đã “khát khô” vì thiếu nước ngọt.
Tỉnh Kiên Giang có bờ biển dài khoảng 200km với hệ thống các xã đảo, cụm đảo ven biển. Bên cạnh tiềm năng phát triển kinh tế, các địa phương ven biển, hải đảo của tỉnh thường xuyên đối mặt với nguy cơ hạn, xâm nhập mặn, tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt vào mùa khô.
Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chính sách hỗ trợ hạ tầng, phục vụ sinh hoạt, đời sống được quan tâm đầu tư đã và đang giúp đồng bào các dân tộc ổn định đời sống, phát triển kinh tế…
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu ngành chuyên môn, các địa phương trong vùng ảnh hưởng mặn hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân, các cơ sở y tế, giáo dục, kiên quyết không để người dân thiếu nước sinh hoạt.
Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với bà con vùng cao, có nước sinh hoạt hợp vệ sinh để sử dụng là một trong những yếu tố giúp ổn định cuộc sống, sinh hoạt thường ngày. Từ sự đầu tư hệ thống các công trình nước sinh hoạt của nhà nước trong những năm qua, hiện tại, nguồn nước đã về với nhiều bản khó ở vùng cao, bà con ở đây không còn phải đi cõng can nước về dùng như trước nữa.
Nước sạch là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người, góp phần cải thiện điều kiện sống cho nhân dân. Với nhiều giải pháp đồng bộ, cho nên hiện nay tại đồng bằng sông Cửu Long tỷ lệ người dân được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, nước sạch ngày càng tăng. Nhiều công trình cấp nước tập trung giải quyết tốt nhu cầu về nước sinh hoạt, cho những hộ dân vùng nông thôn, nhất là giai đoạn mùa khô.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, sau khi các đơn vị chức năng thực hiện điều tiết, đến nay lưu lượng nước sạch cấp cho Khu đô thị Thanh Hà đã tăng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân.
Trước tình trạng Khu đô thị Thanh Hà thiếu nước sạch, chất lượng nước không bảo đảm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị tập trung mọi biện pháp nhanh nhất để bổ sung nguồn nước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và có giải pháp bảo đảm cấp nước ổn định lâu dài cho người dân.
Sáng 18/10, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung mọi biện pháp nhanh nhất cấp nước sạch sinh hoạt trở lại và có giải pháp bảo đảm cấp nước ổn định lâu dài cho người dân Khu đô thị Thanh Hà, thuộc địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai (Hà Nội).
Tiền Giang hiện có 536 trạm cấp nước đang cung cấp cho khoảng 399.000 hộ dân nông thôn, chiếm tỷ lệ 96,46%. Trong đó, tỷ lệ hộ dân nông thôn trên địa bàn tỉnh sử dụng nước đạt quy chuẩn là 90,5%.
Tỉnh miền núi Ðiện Biên là nơi thượng nguồn của nhiều con sông nhưng còn nhiều bản, xã ở các huyện vùng cao, như: Tủa Chùa, Ðiện Biên Ðông, Mường Nhé… thiếu trầm trọng nước sinh hoạt.
Ngày 28/8, tại bản Háng Tàu, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), đại diện Quỹ Y tế - Văn hóa - Giáo dục Việt Nam (VNHELP) cùng cấp ủy, chính quyền huyện Tuần Giáo tổ chức khởi công xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân bản Háng Tàu.
Phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã chủ động đầu tư xây mới, có phương án nâng công suất các nhà máy sản xuất nước sạch để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ngày càng tăng của người dân và phục vụ sản xuất khi các khu, cụm công nghiệp mới hình thành ngày càng nhiều.
Tỉnh Thái Nguyên xác định, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi hướng đến những người yếu thế, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn cho nên cần huy động, sử dụng các nguồn lực thật hiệu quả, coi chương trình là cơ hội, động lực phát triển khu vực này.
Ngày 8/7, tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy (thành phố Hải Phòng) đã diễn ra đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy với đại diện các hộ gia đình, cá nhân có phản ánh, kiến nghị về chất lượng nước sinh hoạt của nhà máy nước xã Đông Phương.
Hiện, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Ninh Thuận đã quản lý, vận hành 42 nhà máy nước sạch, cung cấp cho 221/222 thôn của 40 xã/344 nghìn người dân vùng nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt đạt quy chuẩn của Bộ Y tế.
Theo mục tiêu Chiến lược quốc gia về cấp nước và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, có 65% người dân nông thôn sử dụng nước đạt quy chuẩn vào năm 2030 và 100% người dân nông thôn sử dụng nước đạt quy chuẩn vào năm 2045.
Năm 2017, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk được xây dựng, nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn Tul A, buôn Tul B và một số hộ dân thuộc thôn 7.