Nắng nóng kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy tại lâm phần rừng tràm và rừng các cụm đảo trên địa bàn tỉnh Cà Mau khi có đến hơn 3.800ha đang cảnh báo ở cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm, cũng là cấp cuối cùng trong thang cảnh báo cháy rừng, có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào.
Đến nay, Cà Mau 3 lần bị ảnh hưởng nặng bởi hạn hán làm khô cạn kênh, rạch, gây sụt lún, sạt lở, hư hỏng nhiều công trình hạ tầng nông thôn. Khắc phục tình trạng trên, Cà Mau đề xuất giải pháp dẫn nước từ sông Hậu để tiếp nước ngọt cho Cà Mau vào những tháng cao điểm.
Cả tháng qua, Cà Mau liên tục nắng nóng từ 360C trở lên. Đây cũng là cao điểm canh lửa mùa khô tại các cánh rừng ngập ngọt tại địa phương này. Hàng chục nghìn ha rừng đang khát khô theo nắng hạn, nguy cơ xảy ra cháy rất khó lường.
Ngày 13/3, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.
Ngày 12/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) và 5 năm công tác xây dựng Đảng (2020-2025).
Rừng tràm Cà Mau đang chuyển nhanh cấp độ cảnh báo cháy. Trong đó, diện tích cảnh báo cháy cấp 4 và 5 hiện gần 6.500ha, tăng hơn gấp 3 lần so khoảng 10 ngày trước đó.
Mới qua hai tháng đầu năm 2024 nhưng đường sá ở vùng ngọt huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã hư hỏng nhiều bởi khô hạn gây sụt lún, sạt lở. Chính quyền, ngành chức năng và nhân dân địa phương đang cố sức chống chọi từng ngày để có thể hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất...
Sáng 28/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW (ngày 30/5/2019) của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp; thảo luận, cho ý kiến các dự thảo văn bản triển khai, thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) của Đảng.
Cùng với nhiều tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, sáng 27/2, các địa phương trong tỉnh Cà Mau đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân, đưa tiễn các thanh niên ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Chiều 22/2, tại buổi họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã công bố quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xếp lại hạng từ hạng II lên hạng I đối với Bệnh viện đa khoa Cà Mau.
Mới vào đầu mùa khô nhưng trên địa bàn vùng ngọt của tỉnh Cà Mau, khá nhiều nơi kênh rạch bị cạn khô dẫn đến tình trạng sụt lún, sạt lở đất gây hư hỏng nhiều hạ tầng vùng nông thôn.
Trong không khí hân hoan của cả nước, người dân vùng sông nước Cà Mau đã tỏa ra các đô thị trung tâm để thưởng thức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa mừng năm mới trong đêm giao thừa.
Sau một thời gian vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã quyết định khởi tố bị can đối với lái xe điều khiển xe tải lớn làm hư hỏng cầu dân sinh ở huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau).
Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ban Sắc lệnh số 63/SL “về tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân” trong đó quy định: “Công việc trị an ở cấp xã do một Ủy viên trong Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính xã phụ trách”.
Chiều 31/1, chính quyền huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) tổ chức lễ phát động giao nộp các thiết bị, vật liệu, dụng cụ, ngư cụ khai thác thủy sản có tính chất hủy diệt, tận diệt. Đây cũng là một trong những địa phương đầu tiên trong tỉnh Cà Mau triển khai chương trình hành động nhằm hiện thực hóa chỉ đạo của cấp trên về việc “nói không với khai thác kiểu tận diệt”.
Chiều 25/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”. Đây là một trong các hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tổ chức công đoàn Cà Mau nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động chuẩn bị đón Tết cổ truyền Xuân Giáp Thìn 2024.
Bờ biển khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long khoảng 720 km, có hơn 50% chiều dài đang bị xói lở. Trong đó, hơn 70 km đang bị xói lở với tốc độ từ 20-50m mỗi năm. Ứng phó với tình trạng nêu trên, ngoài nguồn ngân sách rất cần thêm nguồn lực từ bên ngoài để góp phần giữ đất, giữ rừng hiệu quả…
Chiều 19/1, nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và đoàn công tác của Trung ương đến thăm và trao tặng hơn 300 phần quà cho gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đồng thời tặng 500 triệu đồng cho “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh.
Những người mất tích dọc tuyến sông Cửa Lớn được xác định đã tử vong sau tiếng nổ lớn. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân.
Sáng 12/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết mô hình hợp tác công tư trong xây dựng công trình phòng, chống sạt lở ven biển Cà Mau.
Việt Nam hiện nằm trong tốp ba quốc gia xuất khẩu tôm hàng đầu thế giới. Tôm Việt Nam có nhiều lợi thế về sản phẩm đặc thù, giá trị gia tăng…, song lại chưa tạo được lợi thế cạnh tranh về giá so với một số nước khu vực châu Á.
Năm 2024, cần xác định chính xác, phân loại, phân luồng đúng tầm nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở Cà Mau để triển khai có hiệu quả, nâng cao tài sản sở hữu trí tuệ, áp dụng có hiệu quả các kết quả nghiên cứu khoa học.
Ðêm 31/12/2023, các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, thu hút rất đông người dân, nhất là giới trẻ, chờ đón thời khắc chuyển sang năm 2024. Mọi người hy vọng sang năm mới, kinh tế đất nước sẽ tăng trưởng cao hơn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.
Chiều 22/12, sau gần 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2023 của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã hoàn thành các nội dung đề ra và thống nhất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.