Hồ cấp nước sinh hoạt cho Đà Lạt bị xâm phạm

NDO -

NDĐT - Ngày 2-10, tại khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), nguồn cung của hai nhà máy nước sạch cung cấp cho TP Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương, ghi nhận một khu đất khoảng 5.000m2 vừa mới san gạt, đẩy đất xuống lòng hồ; phía thượng nguồn, một khu đồi cạnh mép hồ cũng đang bị san ủi.

Khu đất cạnh nhà kính san ủi đẩy đất xuống lòng hồ Đan Kia - Suối Vàng.
Khu đất cạnh nhà kính san ủi đẩy đất xuống lòng hồ Đan Kia - Suối Vàng.

Cụ thể, khu đất khoảng 5.000m2 vừa san ủi gần khu vực Nhà máy nước Đan Kia - Suối Vàng, được phân làm hai bậc, cạnh một khu nhà kính sản xuất nông nghiệp, phần đất san ủi tràn xuống lòng hồ, vi phạm nghiêm trọng hành lang bảo vệ lòng hồ. Cách thửa đất này khoảng 400m, một khu đồi cạnh mép hồ cũng vừa được san ủi trên diện tích hàng nghìn m2. Việc san ủi đẩy đất xuống lòng hồ, gây ảnh hưởng nguồn cấp nước của hai nhà máy cung cấp nước sạch cho TP Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương.

Tháng 4-2018, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định ngừng thực hiện quy định tạm thời về san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Do trong quá trình thực hiện, xuất hiện nhiều bất cập.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài, trong các đợt xử lý tình trạng san gạt đất, cải tạo mặt bằng, cơ quan chức năng địa phương đã xử lý 37 trường hợp. Việc dựng nhà và san ủi đất trái phép tại tiểu khu 112B, dọc tuyến ĐT722, huyện đã đề nghị Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà kiểm tra, xử lý.