Quảng Bình: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước cho người dân trong cao điểm mùa hè

NDO - Chiều 29/5, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước tại 2 huyện Tuyên Hóa và Bố Trạch để đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt cho người dân trong cao điểm mùa hè.
0:00 / 0:00
0:00
Hệ thống xử lý nước thô của công trình nước sạch Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Hệ thống xử lý nước thô của công trình nước sạch Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư hơn 9,6 tỷ đồng nhằm nâng cấp, mở rộng công trình nước sạch nông thôn cho các xã: Mai Hóa, Tiến Hóa, Châu Hóa, Văn Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa và xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Đây là các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, dự án sẽ xây dựng hệ thống trạm bơm cấp nước thô tổng công suất thiết kế 1.820m3/ngày đêm từ hồ chứa nước Đập Bẹ, xã Mai Hóa để bổ sung nguồn nước đầu vào thiếu hụt do hạn hán, xâm nhập mặn cho công trình cấp nước sinh hoạt xã Mai Hóa và cụm công trình cấp nước xã Tiến Hóa - Châu Hóa - Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa. Đồng thời, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch cho thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa.

Riêng đối với công trình cấp nước sinh hoạt xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, dự án sẽ cải tạo, thay mới hệ thống đường ống kỹ thuật và thiết bị trong trạm xử lý nước hiện có.

Theo Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình Bùi Thái Nguyên, trước nhu cầu về nước sạch ngày càng tăng của nhân dân, Trung tâm chủ động đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên nguồn vốn để nâng cấp, mở rộng các công trình, bảo đảm cung cấp nước thường xuyên và đạt chất lượng cho người dân.

“Công trình cấp nước ở xã Mai Hóa, nước thô lấy từ khe đầu nguồn hiện vẫn còn bảo đảm nhưng sang tháng 7 là thiếu hụt do khe khô cạn. Vì thế, qua khảo sát, Trung tâm xin cấp trên chủ trương lập dự án đầu tư đường ống dài khoảng 6km lấy nước từ hồ Đập Bẹ để chủ động nguồn nước thô, sau khi xử lý thì mới bảo đảm cung cấp được nước sinh hoạt thường xuyên, lâu dài cho hàng nghìn hộ dân 2 bên bờ sông Gianh thuộc huyện Tuyên Hóa” - ông Nguyên chia sẻ thêm.