Hiện trạng nhà kho bị sụt lún.

Sụt lún kho lúa ven kênh rạch tại Cần Thơ gây thiệt hại lớn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sụt lún xảy ra tại nhà kho của một công ty lương thực nằm trên địa bàn xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ.
Cấy lúa bằng máy trên cánh đồng lúa chất lượng cao tại lễ khởi động.

Khởi động Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Ngày 5/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện lúa quốc tế (IRRI) và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi động cánh đồng 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Hợp tác xã Thuận Tiến, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. Đây là địa phương đầu tiên trong vùng đồng bằng sông Cửu Long khởi động đề án 1 triệu héc-ta lúa này.
Công an và Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp.

Xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực, tệ nạn

Ngày 29/3, Công an thành phố Cần Thơ và Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp giữa hai bên, đồng thời triển khai mô hình "Trường học thân thiện, học sinh thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn và không bạo lực học đường”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Chương trình.

Quan tâm, chăm lo để các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn được hưởng Tết trọn vẹn

Sáng 4/2, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Chương trình Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người cao tuổi, trẻ em khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.
Công an thành phố Cần Thơ ra quân đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự Tết 2024.

Giảm một vụ tai nạn giao thông, thêm một gia đình an lành đón Tết

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá, trong tình hình đợt cao điểm, công tác phối hợp giữa các đơn vị được thực hiện rất chặt chẽ, đã phát huy hiệu quả trong việc bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự. Số vụ tai nạn giảm rất sâu, sẽ giảm số người chết, những đứa trẻ sẽ không rơi vào hoàn cảnh mồ côi vì hậu quả của tai nạn giao thông, sẽ có thêm những gia đình an lành đón Tết.
Công nhân Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ kiểm tra bản in các loại báo chí.

Cục Thuế Cần Thơ né tránh trách nhiệm?

Ngày 25/12/2023, Báo Nhân Dân có bài phản ánh việc chậm giải quyết vướng mắc về thuế của Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ. Mặc dù Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiều lần có văn bản chỉ đạo giải quyết theo kiến nghị của doanh nghiệp, nhưng đến nay, Cục Thuế thành phố Cần Thơ vẫn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không khắc phục sai sót do mình gây ra...
Sân khấu ca nhạc chờ đếm ngược đón năm mới 2024 tại Quảng trường Ðông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. (Ảnh TTXVN)

Hân hoan chào đón năm mới 2024

Ðêm 31/12/2023, các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, thu hút rất đông người dân, nhất là giới trẻ, chờ đón thời khắc chuyển sang năm 2024. Mọi người hy vọng sang năm mới, kinh tế đất nước sẽ tăng trưởng cao hơn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng Cần Thơ thành trung tâm động lực vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tối 31/12, tại sân vận động Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004-1/1/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ.
Trụ sở Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ.

Doanh nghiệp Cần Thơ bức xúc việc né tránh trách nhiệm trong giải quyết vướng mắc về thuế

Chỉ vì sai sót của các cơ quan quản lý nhà nước về thuế khiến cho Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Đến khi có chỉ đạo bằng văn bản của các cấp, các ngành nhưng Cục Thuế thành phố Cần Thơ vẫn né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, kéo dài việc giải quyết sự việc gây bức xúc cho doanh nghiệp.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng Cần Thơ thành điểm đến hấp dẫn của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Chiều 15/12, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến thành phố Cần Thơ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý, trong quá trình phát triển, Thành phố Cần Thơ phải luôn coi người dân là trung tâm. Đảng bộ, chính quyền các cấp phải thật sự gắn bó, giải quyết từng khó khăn, vướng mắc, từng nỗi bức xúc cho người dân. Cùng với đó là đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, để tạo ra nhiều hơn nữa các điển hình tiên tiến, tham gia ngày càng tích cực, đóng góp nhiều hơn và quan trọng hơn nữa cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Coi trí tuệ con người, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ là động lực chính để phát triển Cần Thơ

Sáng 10/12, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, các hiệp hội, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.