Thực tế, đẩy mạnh du lịch cộng đồng với sự chung tay của chính quyền, người dân là hướng đi đã được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên xác định như một mũi nhọn trong phát triển du lịch nói riêng, phát triển kinh tế xã hội nói chung.
Người dân Điện Biên thường gọi khu rừng MƯỜNG PHĂNG là “ Rừng Đại tướng ”, bởi đây chính là nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, nơi phát ra những chỉ thị, mệnh lệnh có tính chất quyết định để làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Sau 2 ngày hẹn, sau cùng, chúng tôi mới gặp được Trần Hải Anh, chuyên viên của Quỹ phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên (CCD). Vừa trở về sau chuyến khảo sát tại Tủa Chùa để hỗ trợ bà con mở tour tuyến mới, chàng trai sinh năm 1992 cho biết: Càng đến gần dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, việc của anh càng nhiều khi các homestay đều trong tình trạng đầy khách, thậm chí quá tải. Từ nhiều năm qua, Quỹ phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên đã trở thành “bà đỡ mát tay” cho mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương chót cùng Tây Bắc.
Đà Bắc phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn tài nguyên tự nhiên và bản sắc văn hóa bản địa. Đó là chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc Lường Văn Thi với Báo Nhân Dân về định hướng phát triển ngành công nghiệp không khói giàu tiềm năng của huyện.
Tết này, bản Sín Chải của người Hà Nhì, ở xã Y Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai) ửng hồng màu hoa đào trong làn sương trắng mỏng buông ngang những ngôi nhà trình tường bằng đất, mái lợp cỏ gianh dày hàng mét, lun phun những đám rêu xanh qua mưa nắng thời gian, đẹp như bức tranh thủy mặc. Năm nay, người Hà Nhì ăn tết “Khô già già” truyền thống to và vui hơn, vì được mùa ngô lúa, nhà nào cũng treo tràn trên gác; thảo quả sấy khô xếp cao áp mái nhà, tỏa hương thơm ngào ngạt.
Sinh ra ở một huyện miền núi tỉnh Bắc Kạn, Diễm cũng là một đứa trẻ trong sương. Cô là dân tộc thiểu số. Mong muốn lớn nhất của Diễm khi 16 tuổi là ra ngoài và ngắm nhìn thế giới: Mình không muốn sinh ra ở một chỗ rồi mất đi cũng ở một chỗ. Năm 2023, cô trở thành nữ đạo diễn Việt Nam đầu tiên có phim tài liệu lọt đề cử Oscar.
"Năm 2022, tỉnh Yên Bái tổ chức cuộc khảo sát quy mô lớn với 12.320 phiếu đánh giá về chỉ số hạnh phúc của người dân. Qua khảo sát, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022 là 62,57%, tăng 4,46% so với năm 2021, vượt 1,37% so với kế hoạch (tăng 9,27% so với đầu nhiệm kỳ) , đạt mức 2 - khá hạnh phúc", đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trả lời phỏng vấn của Báo Nhân Dân nhân dịp đầu năm mới 2023.
Ngày 10/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, làm việc, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc.
Từ những búp chè Shan tuyết cổ thụ cùng với kinh nghiệm chế biến truyền thống của dân tộc Dao, Hợp tác xã Chế biến chè Phìn Hồ, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã sản xuất ra hai sản phẩm tiêu biểu được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP năm sao, đó là Trà xanh gói 100gr và Hồng trà gói 100gr.
Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên chỉ hơn chục km về phía tây, vùng đất Tân Cương được thiên nhiên ban tặng khung cảnh thiên nhiên thơ mộng với những đồi chè xanh ngút tầm mắt, uốn lượn trên những dải đồi thoai thoải, … Mùa thu, mùa của những búp chè tinh khiết, đang e ấp, ủ ướp trong mình những tinh túy của đất trời, đi giữa những nương chè, du khách sẽ cảm nhận được một hương vị tinh khôi từ những chồi non, lộc biếc được chăm bón theo một quy trình kỹ lưỡng, hoàn toàn hữu cơ.
Tối 24/9, tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ:
Trong những tháng đầu năm 2022 đã xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết bất thường, cực đoan. Lần đầu trong lịch sử vào thời điểm giữa tháng 5 đầu tháng 6 phải vận hành liên hồ chứa và hồ Thủy điện Hòa Bình phải mở 5 cửa xả đáy.