Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 tại Hà Nam. Ảnh: ĐÀO PHƯƠNG

Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

Chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 là “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”. Trong thời gian triển khai, sẽ có một số hoạt động chính như lễ phát động, chiến dịch truyền thông nhân Tháng hành động, hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác trẻ em…
Từ ngày 6/3-10/5, Tạp chí Trẻ em Việt Nam sẽ nhận bài dự thi “Ngôi nhà mơ ước” mùa 2.

Nâng cao lối sống xanh cho học sinh bằng hội họa

Tiếp nối thành công từ mùa 1, năm nay, Tạp chí Trẻ em Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tiếp tục tổ chức Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” mùa 2 với chủ đề “Ngôi nhà xanh”. Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 6/3, các tác phẩm đoạt giải sẽ được bán đấu giá để ủng hộ các hoạt động vì trẻ em, cộng đồng.
Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, thời gian tới, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ tiếp tục duy trì, phát huy những hoạt động hỗ trợ bệnh nhân; tiếp tục phát triển, xứng đáng là đơn vị đầu ngành trong cung cấp dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc nhi khoa, cũng như các công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cao về chuyên khoa nhi tại Việt Nam hiện nay.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với trẻ em được nhận đỡ đầu.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về gia đình và trẻ em

Cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng cần tự giác trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh và bản lĩnh chính trị của người quân nhân cách mạng; phấn đấu là tuyên truyền viên, chiến sĩ xung kích đoàn kết, chung tay cùng cộng đồng xây dựng mỗi “tế bào gia đình” của xã hội thật sự lành mạnh, tốt đẹp.
Tạo “vaccine số” để bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng.

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” đang được nhiều địa phương phát động trên cả nước, với những thông điệp quan trọng, từ việc chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh phòng chống tai nạn, thương tích là bảo đảm quyền được sống của trẻ em; quan tâm việc học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; đến việc triển khai ứng dụng rộng rãi các cuộc gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt động viên và tặng quà các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. (Ảnh: Trần Hải)

Hỗ trợ, truyền cảm hứng, tạo động lực để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên

Chiều 30/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và Trường phổ thông dân lập Hermann Gmeiner Hà Nội, dự buổi gặp mặt động viên và tặng quà các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (thuộc Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương).
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương chiều 31/5. 

Cùng hành động để trẻ em là những người đầu tiên được hưởng thành quả phát triển kinh tế-xã hội

Tối 31/5, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Khai mạc hè năm 2022 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội do các em thiếu nhi tại các cơ sở bảo trợ dàn dựng, biểu diễn.

Ngày hội thiếu nhi dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngày 31/5, tại Công viên Lý Tự Trọng (thành phố Huế), Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức “Ngày hội thiếu nhi dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2022”. Gần 500 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ 14 đơn vị cơ sở bảo trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh tham gia ngày hội.