Những ngày tháng 5, trên khắp các cánh đồng, sườn đồi của bản Đề Chia A, Đề Chia B, Phiêng Pi, Chua Lú... bạt ngàn màu xanh mướt của các loại cây trồng mới như mắc-ca, cà-phê, xen dưới gốc là những hàng dứa dài, lá mọc tua tủa, quả to, mắt căng; mùi thơm dứa chín ngọt ngào trong gió.
Vừa bận rộn thu hoạch dứa, một người dân bản Đề Chia B vừa vui vẻ cho biết: Trước đây, chúng tôi chủ yếu trồng ngô, loại cây truyền thống, nhưng năng suất không cao, giá cả lại bấp bênh. Mấy năm gần đây, người dân trong bản đã chuyển đổi sang cây trồng mới mắc-ca, cà-phê và trồng xen cây dứa.
Trưởng bản Đề Chia B Lầu A Vàng cho biết: Bản có 147 gia đình với gần 700 nhân khẩu. Lúc đầu người dân chỉ tính trồng xen dứa “lấy ngắn nuôi dài” vì cây dứa nhanh được thu hoạch, trong khi cây cà-phê phải sau 3 năm và cây mắc-ca sau 6 năm mới có thể thu hái. So với cây ngô, cây dứa cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 2-3 lần, sản lượng ổn định. Nhờ đó, chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều gia đình đã có thu nhập khá hơn, từng bước thoát nghèo.
Nhờ trồng dứa xen cà-phê, mắc-ca, gia đình anh Lầu A Sùng ở bản Đề Chia B đã từng bước thoát nghèo. Anh cho biết: Vụ dứa đầu tiên năm 2024, gia đình tôi thu hoạch hơn 11 tấn, bán được khoảng 80 triệu đồng. Từ khi có nguồn thu từ dứa, cuộc sống gia đình được cải thiện rõ rệt, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành.
Cùng bản Đề Chia B có gia đình anh Giàng A Thào trồng hơn 5.000 m² dứa đang cho thu hoạch khoảng 12 tấn. Thu nhập từ bán dứa, anh đầu tư mua thêm cây giống mắc-ca, cà-phê để trồng trên nương mới; cuộc sống gia đình dần trở nên khấm khá.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Bách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung: Toàn xã hiện có 320 ha dứa được trồng xen nương mắc-ca, cà-phê cho hiệu quả kinh tế vượt trội. Vụ dứa mới, người dân đã đăng ký trồng thêm 100 ha theo hình thức tập trung và trồng xen.
Để người trồng dứa yên tâm về đầu ra sản phẩm, không xảy ra tình trạng “được mùa mất giá”, lãnh đạo xã Pú Nhung đã chủ động kêu gọi, tìm nhà chế biến về địa bàn khảo sát; hỗ trợ thông tin để doanh nghiệp và nhà nông cùng “bắt tay” tìm hướng sản xuất ổn định cho cây dứa.
Với sự hỗ trợ, tạo thuận lợi của xã, Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đã ký kết hợp tác với địa phương; cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm (quả dứa) cho người dân. Đây được xem là “đòn bẩy” quan trọng giúp người trồng dứa yên tâm sản xuất, mở rộng diện tích.
Bên cạnh mở rộng diện tích, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung đã xác định lộ trình xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm dứa mang thương hiệu Pú Nhung.
Đồng chí Nguyễn Văn Bách cho biết: Với lợi thế về diện tích, vùng trồng tập trung, chất lượng sản phẩm, nhất là sự tham gia của doanh nghiệp, dứa Pú Nhung hoàn toàn có đủ điều kiện để phát triển thành sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương. Khi được công nhận OCOP, sản phẩm sẽ có chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường, mở ra cơ hội tiếp cận các kênh phân phối lớn, hướng tới xuất khẩu.
Sự vào cuộc của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân xã Pú Nhung đã tạo nên một mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.