Kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp và du lịch là mũi nhọn của Lạng Sơn

Phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động tối đa mọi nguồn lực, Lạng Sơn đang nỗ lực hiện thực hóa khát vọng phát triển, xây dựng Lạng Sơn trở thành một cực tăng trưởng của Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.

Thung lũng Bắc Sơn - điểm đến tiêu biểu trên bản đồ du lịch xứ Lạng.
Thung lũng Bắc Sơn - điểm đến tiêu biểu trên bản đồ du lịch xứ Lạng.

Kinh tế cửa khẩu là động lực

Khẳng định vị thế là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của cả nước, thời gian qua, kinh tế cửa khẩu tại Lạng Sơn tiếp tục giữ vai trò động lực chủ đạo, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 234,58 tỷ USD. Riêng kim ngạch mở tờ khai tại hải quan Lạng Sơn đạt khoảng 24,2 tỷ USD, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được chọn thí điểm xây dựng nền tảng cửa khẩu số, mô hình cửa khẩu thông minh đầu tiên trên cả nước.

Từ nhiều năm nay, việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng công nghệ luôn được các cấp ủy, chính quyền và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn tập trung chú trọng. Theo đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, từng bước hiện đại hóa logistics, tạo nền tảng xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh theo hướng số hóa, tự động hóa, minh bạch hóa và liên thông quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Công viên logistics Viettel Lạng Sơn cho biết, hiện đơn vị đã hình thành hệ sinh thái logistics đồng bộ gồm khu kho bãi, khu điều hành trung tâm, bến xe container theo các tiêu chuẩn cao nhất về công nghệ và tự động hóa (như Smart Locker - khóa thông minh, thiết bị không người lái drone, hệ thống robot AGV tự hành) giúp tối ưu hóa quy trình vận hành. Hệ thống dữ liệu tại công viên cũng sẽ được chuẩn hóa và kết nối trực tiếp với hải quan Việt Nam và Trung Quốc, giảm thời gian thông quan từ 4-5 ngày xuống dưới 24 giờ, giảm chi phí từ 30-40%.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cũng đóng vai trò quyết định, cấu thành sức tăng trưởng kinh tế cửa khẩu tại Lạng Sơn thời kỳ mới. Theo đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Hải quan khu vực VI, đơn vị đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, tập huấn chuyên sâu gắn thực tiễn hoạt động với chuyển đổi số mạnh mẽ ngành hải quan. Ngày 27/11/2025, công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu thông minh Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) đã được hoàn thành.

Phát triển cụm, khu công nghiệp xanh, bền vững

Sau khi Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển điện lực, rà soát, cập nhật danh mục dự án điện gió vào các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới… góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 của tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 21/22 dự án được lắp đặt cột đo gió (trong đó có 14 dự án đo gió hoàn thành, sáu dự án đang tiếp tục đo gió, một dự án đang thi công xây dựng cột đo gió); một dự án điện gió đang đề nghị xem xét lắp đặt cột đo gió,… xây dựng mạng lưới năng lượng tái tạo “xanh” bền vững, trở thành một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư của Lạng Sơn trong giai đoạn mới.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 21/22 dự án được lắp đặt cột đo gió (trong đó có 14 dự án đo gió hoàn thành, sáu dự án đang tiếp tục đo gió, một dự án đang thi công xây dựng cột đo gió); một dự án điện gió đang đề nghị xem xét lắp đặt cột đo gió,… xây dựng mạng lưới năng lượng tái tạo “xanh” bền vững, trở thành một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư của Lạng Sơn trong giai đoạn mới.

Nhằm thúc đẩy xây dựng các cụm, khu công nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng, bố trí khu tái định cư, ổn định đời sống nhân dân cũng được cấp ủy, chính quyền trong toàn tỉnh nỗ lực, tích cực hành động. Tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, quán triệt tinh thần “Đất đến tay dự án, dân đến nơi an cư”, cấp ủy, chính quyền xã đã chủ động lập quy hoạch khu tái định cư, nhà ở xã hội, triển khai đồng bộ thu hồi đất-bồi thường-bố trí chỗ ở mới. Công tác dân vận, cam kết bảo đảm an sinh xã hội, bố trí việc làm, nâng cao đời sống cho người dân cũng được triển khai, tạo sự đồng thuận, góp phần thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng.

Định hướng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Lạng Sơn xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn giàu tiềm năng, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Theo đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, những năm qua, ngành đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp như: Quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch; thu hút đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch; đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ; thực hiện nhiều hoạt động liên kết, quảng bá, xúc tiến du lịch…

Năm 2025, tổng số khách đến với Lạng Sơn đạt hơn 4,4 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 305.000 lượt, doanh thu ước đạt hơn 4.500 tỷ đồng. Nổi bật, tháng 6/2025, Công viên địa chất Lạng Sơn chính thức được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Du lịch Lạng Sơn đã có nhiều tín hiệu tích cực. Lượng khách tăng từ 1,6 triệu lượt lên 4,2 triệu (tăng 2,6 lần); tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,4%/năm. Tổng thu tăng từ 1.200 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng (tăng 3,5 lần). Năm 2025, tổng số khách đến với Lạng Sơn đạt hơn 4,4 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 305.000 lượt, doanh thu ước đạt hơn 4.500 tỷ đồng. Nổi bật, tháng 6/2025, Công viên địa chất Lạng Sơn chính thức được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Đây là lợi thế vượt trội của Lạng Sơn trong phát triển du lịch, tạo nên sự khác biệt, cùng những sản phẩm du lịch đặc thù, tăng khả năng cạnh tranh và xây dựng thương hiệu cho du lịch xứ Lạng.

Tỉnh đề ra mục tiêu xây dựng tỉnh Lạng Sơn trở thành một trong các cực tăng trưởng của Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2035. Trong đó, xác định rõ các khâu đột phá chiến lược.

“Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra, Đảng bộ tỉnh xác định: Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đối với nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, đồng hành, ủng hộ và giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân sẽ là nguồn lực nội sinh to lớn, bảo đảm thực hiện nghị quyết hiệu quả”, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khẳng định.

Có thể bạn quan tâm