Nước Việt Nam ta có một di tích lịch sử được các nhà sử học đánh giá là “siêu di tích” - đền thờ 18 đời Vua Hùng, nằm ở vùng đất trung du Phú Thọ - “đất Tổ” của trăm họ dân Việt trên khắp thế giới. Mồng Mười tháng Ba âm lịch, nếu không thể trực tiếp hành hương thắp nhang cúng Tổ thì người Việt Nam mọi miền cùng hướng về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh (xã Hy Cương, thành phố Việt Trì) bái vọng chốn linh thiêng, đó là nơi khởi đầu cho sự mở mang một quốc gia có hàng nghìn năm văn hiến…
Ngày 16/4 (tức mùng 8/3 Âm lịch), tại sân Trung tâm lễ hội, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Ban tổ chức chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm 2024 tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy, với sự tham gia của 13 đội đến từ 13 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.
Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba - câu ca ấy bao đời nay đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người con đất Việt. Dù ở bất cứ nơi đâu, làm công việc gì, cứ đến ngày Giỗ Tổ, người dân trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài lại hướng về Đền Hùng, một lòng thành kính, thắp nén tâm nhang tri ân công đức tổ tiên.
Chiều 15/4, tại Hội trường Quân khu 2, tỉnh Phú Thọ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ.
Dịp Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, Tỉnh đoàn Phú Thọ đã huy động tổng cộng 2.600 lượt đoàn viên, thanh niên tình nguyện triển khai các hoạt động thiết thực vì cộng đồng trong 10 ngày liên tiếp, với cao điểm là 2 ngày 9, 10 tháng 3 Âm lịch và các ngày cuối tuần.
Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Ngày 14/4 (tức mồng 6/3 Âm lịch), tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đền Mẫu Âu Cơ thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.
Nằm trong chuỗi các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, sáng 13/4, tại hồ Công viên Văn Lang đã diễn ra Giải bơi chải thành phố Việt Trì mở rộng năm 2024.
Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức khai mạc giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024.
Để bảo đảm an toàn cho các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và du khách thập phương, đồng bào cả nước về dâng hương, tham gia các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước trong và sau những ngày diễn ra Lễ hội.
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương Hồ Đại Dũng đã đánh trống khai hội Đền Hùng và khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm 2024.
Sáng 8/4 tại Ngã 5 Đền Giếng, khu di tích lịch sử Đền Hùng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp tỉnh Phú Thọ tổ chức khánh thành bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên Phong”. Đây là công trình rất ý nghĩa được hoàn thành và bàn giao đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2024.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024, sở ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh".
Để phục vụ du khách khi đến với Phú Thọ dịp Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm 2024, tỉnh Phú Thọ sẽ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh” lấy Đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các danh lam thắng cảnh khác như: làng cổ Hùng Lô, đồi chè Long Cốc và Vườn Quốc gia Xuân Sơn.
Cuốn sách do GS, TS Tạ Ngọc Tấn và PGS, TS Vũ Trọng Lâm đồng chủ biên cung cấp thêm thông tin về những giá trị và ý nghĩa của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng như cách thức gìn giữ và phát huy những giá trị độc đáo của loại hình tín ngưỡng này.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
Tối 27/3, Cục văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc triển lãm Tranh cổ động tấm lớn và điểm lưu diễn hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) .
Tiềm năng, lợi thế về thiên nhiên cũng như các giá trị văn hóa, đặc biệt là nguồn nước khoáng nóng quý giá đã tạo cho huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ nhiều nét độc đáo. Những tài sản vô giá này đang được huyện khai thác, gìn giữ, phát huy để phát triển kinh tế-xã hội, trong đó trọng tâm là phát triển du lịch, dịch vụ.
Được thực hiện trong năm 2023, dự án “Giới thiệu di sản âm nhạc Hát xoan” của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cùng các cộng sự đã đưa hát xoan lên không gian mạng, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh này.
Năm 2024, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đón 800 nghìn lượt khách đến lưu trú, trong đó, có 9.500 lượt khách quốc tế, phấn đấu đạt doanh thu hơn 3.700 tỷ đồng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Ngày 3/3, tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ cùng một số đơn vị tổ chức Ngày hội hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI - năm 2024 với chủ đề “Giọt hồng cội Việt”.
Ngày 28/2, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ phối hợp Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh phát động trồng cây, triển khai “Vườn hoa phụ nữ” chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng.
Ngày 27/2, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Ngày 24/2 (tức 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Đàn Tịch Điền, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì đã diễn ra Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa, nhằm tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng đã có công khai sáng nghề nông trong buổi đầu dựng nước.
Nhằm động viên công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong dịp này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tổ chức gặp mặt và thành lập các đoàn trực tiếp đến các gia đình thăm hỏi, động viên và tặng quà cho công dân nhập ngũ.
Ngày 19/2, Sở Y tế Phú Thọ, Công đoàn ngành y tế và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức chương trình hiến máu “Giọt hồng blouse trắng đất Tổ” năm 2024.
Sáng 16/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024), Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ theo nghi thức truyền thống chính thức diễn ra tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.