Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (phải) tiếp đồng chí Đinh Tiến Dũng tại Trụ sở Trung ương Đảng NDCM Lào, chiều 4/4. (Ảnh: Xuân Sơn)

Đồng chí Đinh Tiến Dũng chào xã giao lãnh đạo cấp cao Lào

Chiều 4/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 3-5/4, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng tham dự các sự kiện.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương

Ngày 4/4, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2022). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Báo Nhân Dân xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Hội đàm sáng 4/4 tại Thủ đô Vientiane, Lào. (Ảnh: Xuân Sơn)

Đẩy mạnh hợp tác giữa Hà Nội và Vientiane, Lào

Sáng 4/4, tại Thủ đô Vientiane, Lào diễn ra cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, dẫn đầu và đoàn đại biểu cấp cao thành phố Vientiane, do đồng chí Anouphab Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane, dẫn đầu. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Nâng cao kỹ năng giám sát cho đại biểu dân cử

Ngày 4/4, tại thành phố Cần Thơ, Ban công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng giám sát cho đại biểu dân cử. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, cùng hơn 170 đại biểu dân cử là các Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân ở 34 tỉnh, thành phố tham dự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Sự phục hồi kinh tế-xã hội có tín hiệu tích cực

Ngày 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3. Trong quý I, sự phục hồi kinh tế-xã hội của chúng ta có tín hiệu tích cực thể hiện qua mức tăng trưởng, chỉ số lạm phát... Kinh tế vĩ mô đang ổn định, thị trường tiền tệ, tài chính ổn định.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh

HUỲNH TẤN VIỆT, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Qua thực tiễn cách mạng Việt Nam và quá trình hơn 35 năm đổi mới, nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng ngày càng rõ hơn. Với Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”, Ðảng đã đề cập sâu sắc, toàn diện, có ý nghĩa chiến lược về đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng trong thời kỳ mới.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc tặng quà, chúc Tết cổ truyền tại Chùa Monivongsa và Chùa Rạch Giồng tại Cà Mau.

Mừng Tết cổ truyền đồng bào Khmer tại Cà Mau

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer, chiều 3/4, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Y Thanh Hà Nie Kđăm, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các chư tăng, phật tử và đồng bào Khmer tại Chùa Monivongsa (phường 1, TP Cà Mau) và Chùa rạch Giồng (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình), tỉnh Cà Mau.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổ Biên tập xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền

Chiều 2/4, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” và đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã làm việc với các thành viên Tổ Biên tập, chuyên gia, nhà khoa học về Báo cáo tập hợp. 

Hội thảo khoa học “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại” (Ảnh: Hải Chung).

Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Tuyên Quang cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (2/4/1947-2/4/2022), Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại. Báo Nhân Dân trân trọng trích giới thiệu bài phát biểu tại hội thảo của GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội nghị liên tịch lần thứ 22 giữa Quân khu 5 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) với Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Campuchia). (Ảnh: VOV)

Hội nghị liên tịch giữa hai Quân khu của Việt Nam và Campuchia

Sáng 1/4, Hội nghị liên tịch lần thứ 22 giữa Quân khu 5 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) với Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) được tổ chức tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, Gia Lai). Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 và Đại tướng Huốt Chiêng, Phó tư lệnh Lục quân kiêm Tư lệnh Quân khu 1 chủ trì hội nghị.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cần bổ sung quy định về vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác thanh tra

Theo ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) cần bổ sung quy định về giám sát của Mặt trận đối với hoạt động thanh tra để có thêm biện pháp giám sát mang tính xã hội nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Ban Thường vụ và lãnh đạo TP Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Xây dựng Hà Nội thành trung tâm, động lực thúc đẩy, dẫn dắt phát triển vùng và cả nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội đi đầu cả nước hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, năng động, hiệu quả, vì con người; là trung tâm, động lực thúc đẩy, dẫn dắt phát triển vùng và cả nước; có sức cạnh tranh khu vực và thế giới, sánh vai thủ đô các nước phát triển cao trong khu vực.

back to top