Đưa Nghệ An ra khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy

NDO -

Chiều 13/4, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai Đề án xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn Nghệ An, phấn đấu xây dựng 27/27 xã biên giới sạch về ma túy, đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống ma túy, Công an Nghệ An đã ban hành Đề án xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn Nghệ An. 

Theo đó, với mục tiêu huy động sức mạnh của cấp ủy, chính quyền các cấp, hệ thống chính trị và toàn dân tại các xã biên giới tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, tạo “lá chắn” vành đai biên giới sạch; triệt xóa các tụ điểm phức tạp, điểm bán lẻ ma túy; tăng cường công tác cai nghiện, quản lý sau cai, công tác tái hòa nhập cộng đồng, không để phát sinh tình hình phức tạp mới liên quan tội phạm và tệ nạn ma túy; quyết tâm phấn đấu xây dựng 27 xã biên giới sạch về ma túy ngay trong năm 2022. Đưa Nghệ An ra khỏi danh sách phức tạp ma túy... 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông yêu cầu các sở, ngành, công an, cấp ủy, chính quyền các cấp cần có sự vào cuộc quyết liệt để thực hiện thành công đề án. Công an tỉnh cần đặc biệt quan tâm xây dựng, triển khai các kế hoạch, quy chế hoạt động của các ngành liên quan nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, huy động sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng trong quá trình triển khai Đề án nói riêng và công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung. Xây dựng các gương điển hình để nhân rộng cách làm hay về phòng, chống ma túy. Cấp ủy, chính quyền tại 27 xã biên giới quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy…

Đưa Nghệ An ra khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy -0
Bàn giao lực lượng và phương tiện, trang thiết bị cho công an 27 xã biên giới. 

Dịp này, Công an Nghệ An tổ chức tăng cường 25 cán bộ, chiến sĩ cho các xã biên giới để đấu tranh tội phạm ma túy; tổ chức trao 27 xe ô-tô công vụ cho công an 27 xã biên giới để thực hiện nhiệm vụ đề án; đồng thời tổ chức ký kết kết nghĩa giữa các đơn vị công an tỉnh với 6 huyện biên giới.

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với đường biên giới dài 468,3km, giáp 3 tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; có 27 xã biên giới thuộc 6 huyện, gồm: Anh Sơn, Thanh Chương, Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong… Hiện, 27/27 xã biên giới đang còn phức tạp ma túy; trong đó, 11/27 xã trọng điểm phức tạp về ma túy...