Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý báo chí

NDO -

Chiều 1/4, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác báo chí cho hơn 200 cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Cục trưởng Báo chí-Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm quán triệt những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí.
Cục trưởng Báo chí-Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm quán triệt những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí.

Đại biểu dự Hội nghị nghe Cục trưởng Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm quán triệt những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí.

Vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan báo chí trong việc chấp hành kỷ luật về thông tin và thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ đối với cơ quan báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng quản lý báo chí để lãnh đạo các cơ quan báo, đài địa phương, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng… nắm bắt nội dung một số văn bản chỉ đạo quan trọng của Đảng về báo chí.

Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm công tác quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động báo chí, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí, tổ chức triển khai nội dung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thời gian tới.

Đà Nẵng là một trong những trung tâm báo chí lớn của cả nước, với 123 cơ quan, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú... với gần 800 phóng viên hoạt động, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền vận động các chủ trương, chính sách, các thành tựu của thành phố.

Trong bối cảnh không gian truyền thông ngày càng phức tạp, công tác quản lý Nhà nước đòi hỏi phải bảo đảm quyền tự do báo chí, bảo đảm báo chí hoạt động đúng pháp luật và thực hiện tốt tinh thần phụng sự của báo chí chính thống đối với việc định hướng tư tưởng xã hội trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.