Đồng chí Đinh Tiến Dũng chào xã giao lãnh đạo cấp cao Lào

NDO -

Chiều 4/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 3-5/4, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng tham dự các sự kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (phải) tiếp đồng chí Đinh Tiến Dũng tại Trụ sở Trung ương Đảng NDCM Lào, chiều 4/4. (Ảnh: Xuân Sơn)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (phải) tiếp đồng chí Đinh Tiến Dũng tại Trụ sở Trung ương Đảng NDCM Lào, chiều 4/4. (Ảnh: Xuân Sơn)

Tại các buổi tiếp, các đồng chí lãnh đạo Lào cảm ơn đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã sang thăm và làm việc tại Lào; đánh giá cao chuyến thăm và nhấn mạnh chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng khi hai nước đang chuẩn bị tổ chức các sự kiện quan trọng là kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022). 

Các đồng chí lãnh đạo Lào chúc mừng những kết quả mà Hà Nội đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19; cho rằng, những kết quả đó sẽ là động lực, là nguồn cổ vũ, động viên cho Lào trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như trong việc phục hồi kinh tế hậu Covid-19; hy vọng Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane sẽ tiếp tục dành cho nhau sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và tăng cường hợp tác hơn nữa trong năm nay, Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt-Lào, Lào-Việt 2022.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có cùng nguồn gốc là Đảng Cộng sản Đông Dương. Từ trước cho đến nay, hai nước đều dành cho nhau sự hỗ trợ, giúp đỡ nhau và khẳng định, sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau đó, đều xuất phát từ tình cảm, từ trái tim của người dân hai nước Lào và Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả mọi mặt để cả hai nước cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã gửi lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng chào xã giao lãnh đạo cấp cao Lào -0
Thủ tướng Phankham Viphavanh (phải) tiếp đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng dẫn đầu, chiều 4/4. (Ảnh: Xuân Sơn)

Tại các buổi tiếp, đồng chí Đinh Tiến Dũng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Lào dành thời gian quý báu tiếp đón đoàn; chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đến các đồng chí lãnh đạo Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Lào giành được sau hơn 35 năm đổi mới và những kết quả quan trọng sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Lào và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Lào cũng như nhân dân Lào đã dành sự hỗ trợ, chia sẻ với Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch; khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của Lào; đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội; trên cơ sở phát huy những thành tựu, kinh nghiệm quý báu sau 35 năm đổi mới, các đồng chí sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX (2021-2025), xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cho rằng, cùng với những thành tựu quan trọng, toàn diện mà hai Đảng, hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng chào xã giao lãnh đạo cấp cao Lào -0
Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane (phải) tiếp đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng dẫn đầu, chiều 4/4. (Ảnh: Xuân Sơn)

Tại các cuộc gặp, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã báo cáo các đồng chí lãnh đạo Lào về kết quả cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội với đoàn đại biểu cấp cao thành phố Vientiane; khẳng định Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục dành sự hợp tác và hỗ trợ giúp đỡ toàn diện đối với Thủ đô Vientiane. Nhân dịp này, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã báo cáo các đồng chí lãnh đạo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô Hà Nội, về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cho rằng, năm 2022 là năm có ý nghĩa lịch sử, là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của nhân dân hai nước và là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào. Hai nước sẽ tổ chức Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 với những hoạt động kỷ niệm phong phú, thiết thực và đầy ý nghĩa sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân hai nước, đặc biệt giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ gắn bó, keo sơn Việt Nam-Lào, khẳng định mạnh mẽ tầm quan trọng và ý nghĩa sống còn của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm và có ý thức gìn giữ, phát huy mối quan hệ thủy chung gắn bó này cho muôn đời sau.

Đây là bước đi quan trọng, tạo khuôn khổ cho các hoạt động hợp tác giữa hai thủ đô trong giai đoạn mới, kế thừa và phát huy những thành tựu hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, đồng thời mở ra những cơ hội, lĩnh vực hợp tác mới, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam.

Ngày mai (5/4), đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu sẽ tiếp tục có các hoạt động quan trọng khác tại Thủ đô Vientiane, Lào.