Hội nghị liên tịch giữa hai Quân khu của Việt Nam và Campuchia

NDO -

Sáng 1/4, Hội nghị liên tịch lần thứ 22 giữa Quân khu 5 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) với Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) được tổ chức tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, Gia Lai). Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 và Đại tướng Huốt Chiêng, Phó tư lệnh Lục quân kiêm Tư lệnh Quân khu 1 chủ trì hội nghị.

Hội nghị liên tịch lần thứ 22 giữa Quân khu 5 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) với Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Campuchia). (Ảnh: VOV)
Hội nghị liên tịch lần thứ 22 giữa Quân khu 5 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) với Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Campuchia). (Ảnh: VOV)

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, Quân khu 5 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) và Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) vẫn thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thống nhất.

Hai Quân khu thường xuyên phối hợp trong công tác tuần tra chung, bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự xã hội trên tuyến biên giới theo đúng quan điểm, chủ trương của hai nước; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai quốc gia.

Cùng với đó, hai Quân khu đã triển khai tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của tăng cường hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia. Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, Quân khu 5 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) đã trao tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Tiểu khu Quân sự 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia vật tư y tế, trang thiết bị, nhu yếu phẩm chống dịch.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) và Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) đã thảo luận và thống nhất các nội dung, chương trình hợp tác trong năm 2022.

Theo đó, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, nhận thức sâu sắc hơn tình đoàn kết giữa hai dân tộc, hai quốc gia; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới; ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Hai bên phối hợp, sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp đỡ hỗ trợ nhau ở các địa bàn dọc tuyến biên giới theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng hai nước; phối hợp bảo vệ thành quả phân giới, cắm mốc, đẩy nhanh tiến độ phân giới, cắm mốc tuyến biên giới đất trên địa bàn đảm trách. Quân khu 1 (Campuchia) tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các đội công tác tìm kiếm thông tin, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.