Trao đổi, hợp tác Đà Nẵng - Hải Phòng

NDO -

Chiều 1/4, tại Đà Nẵng, Thành ủy Hải Phòng và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị hợp tác, phát triển giữa 2 thành phố.

Hội nghị hợp tác, phát triển giữa thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng.
Hội nghị hợp tác, phát triển giữa thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng và đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì Hội nghị. 

Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại diện các sở, ban, ngành, quận huyện... của hai địa phương.

Đà Nẵng và Hải Phòng có những nét tương đồng cơ bản, là hai thành phố trực thuộc Trung ương, được công nhận là đô thị loại I cấp quốc gia; đều là thành phố biển có vai trò, tiềm năng, vị trí trong mỗi vùng kinh tế trọng điểm của khu vực.

Để giúp cho hai thành phố có những cơ chế đột phá cho sự phát triển lâu dài, bền vững, Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết, kết luận nhằm tạo động lực phát triển cho hai thành phố, gần đây nhất là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết cho phép Đà Nẵng và Hải Phòng thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho hai địa phương. Đây thực sự là những dấu mốc lịch sử quan trọng, làm nền tảng, động lực để hai địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, từng bước vươn lên giữ vai trò là những đô thị trung tâm cả nước.

Quan hệ hợp tác giữa hai thành phố ngày càng gắn bó chặt chẽ, đạt được một số kết quả tích cực trong hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội giữa hai địa phương, nhất là trên một số lĩnh vực như: du lịch, giao thông vận tải, cảng biển, phát triển văn hóa, thể thao, y tế, bảo đảm các vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, cụ thể:

Đà Nẵng là thành phố năng động, sáng tạo; tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng trưởng bình quân 20 năm qua của Đà Nẵng đạt 9,8%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 6,6 lần so với năm 2003; các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, hàm lượng công nghệ cao được chú trọng phát triển.

Nhiều chính sách an sinh xã hội thiết thực, mang đậm tính nhân văn, mang thương hiệu riêng của Đà Nẵng như chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” đã mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, đội ngũ cán bộ trưởng thành về nhiều mặt, luôn có ý thức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Uy tín và vị thế của thành phố ngày càng được khẳng định.

Hải Phòng là thành phố cảng, là đầu mối giao thông quan trọng và là cửa chính ra biển của các tỉnh phía bắc. Hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh, có bước phát triển đột phá theo hướng đồng bộ, hiện đại. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu; có nhiều đóng góp cho phát triển tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho rằng, hai địa phương đều có nhiều điều kiện thuận lợi, có tốc độ phát triển nhanh, nhưng không được phép chủ quan, vì các địa phương lân cận cũng đang nỗ lực để vươn lên. Nếu không bền bỉ nỗ lực, phấn đấu, thì sẽ tụt hậu bất cứ lúc nào.

Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đặt ra yêu cầu, Hải Phòng phải đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước. Đến năm 2030, Hải Phòng là thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; là trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao.

Trao đổi, hợp tác Đà Nẵng - Hải Phòng -0
Lãnh đạo hai địa phương chụp ảnh lưu niệm. 

Tại Hội nghị, hai bên cùng chia sẻ, thảo luận về những kết quả, kinh nghiệm, bài học trong quá trình phát triển, đề xuất các nội dung để trao đổi, hợp tác để cùng phát triển trong thời gian tới nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội hai địa phương.

Tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị; cơ chế, chính sách phát triển đô thị và quản lý các dự án; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xúc tiến, kêu gọi và thu thút đầu tư trong và ngoài nước, ban hành các quy trình, thủ tục cấp chủ trương đầu tư, giấy phép đầu tư; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất đai… hỗ trợ nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện các dự án, nhất là dự án đầu tư công.

Đà Nẵng đề xuất triển khai việc hợp tác liên kết giữa Đà Nẵng - Hải Phòng nhằm hình thành sản phẩm du lịch đề như MICE, nghỉ dưỡng, tham quan biển đảo; tiếp tục phối hợp tổ chức, trao đổi các đoàn famtrip, presstrip khảo sát, học tập kinh nghiệm, tham gia các sự kiện, hoạt động du lịch; kích cầu trao đổi khách thông qua cầu hàng không Đà Nẵng - Cát Bi; liên kết cung cấp thông tin, hỗ trợ quảng bá du lịch giữa 2 thành phố trên các kênh truyền thông xã hội, cổng thông tin du lịch và các cơ quan báo chí.

Xây dựng chuỗi cung ứng dịch vụ logistics kết nối Hải Phòng - Đà Nẵng; Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại song phương, tổ chức hội chợ triển lãm, hội nghị; Thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu, ứng dụng công nghệ; liên kết các sàn giao dịch công nghệ, hoạt động xúc tiến, kết nối cung cầu; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; gắn kết hệ sinh thái khởi nghiệp.

Hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm triển khai các phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước như phần mềm cải cách hành chính, phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức; hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp...

Phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các kết luận, nghị quyết của Trung ương cho hai địa phương, cùng đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho mỗi thành phố.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng thống nhất những nội dung được các đại biểu thảo luận đề xuất và nhất trí thông qua tại buổi làm việc, ra Thông báo Kết luận và giao Ủy ban nhân dân, các cơ quan giúp việc hai địa phương phối hợp xây dựng “Chương trình hợp tác phát triển Hải Phòng - Đà Nẵng” trong thời gian tới với những nội dung hợp tác cụ thể trên từng ngành, lĩnh vực, tiến độ về thời gian và nguồn lực thực hiện.