Cuộc thi “Công nhân Gia Lai hòa nhịp vũ điệu đại ngàn” được Công đoàn tỉnh Gia Lai phát động từ cuối tháng 10/2025. Theo thể lệ, mỗi công đoàn cơ sở, công đoàn xã, phường xây dựng ít nhất một video clip “Vũ điệu đại ngàn” có thời lượng từ 1-2 phút.
Nội dung dựa trên bài múa mẫu do Công đoàn tỉnh hướng dẫn, lấy cảm hứng từ những động tác dân vũ của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Ban tổ chức khuyến khích sự sáng tạo trong kịch bản, dàn dựng, lồng ghép hình ảnh đặc trưng của cơ quan, đơn vị và văn hóa bản địa.
Điểm đặc biệt của cuộc thi là sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và tinh thần sáng tạo của người lao động hiện đại. Mỗi video không chỉ tái hiện điệu múa dân gian, mà còn phản ánh nét đặc trưng của từng ngành nghề, từng địa phương.
Qua đó, hình ảnh người công nhân Gia Lai hiện lên vừa gần gũi, vừa gắn bó mật thiết với văn hóa quê hương. Mỗi tác phẩm đều mang màu sắc riêng, thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận và sáng tạo.
Có đơn vị chọn cách lồng ghép hình ảnh hoạt động nghề nghiệp vào điệu múa; có đơn vị lại nhấn mạnh yếu tố văn hóa truyền thống, trang phục dân tộc, cảnh quan địa phương. Không chỉ dừng lại ở việc biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi còn tạo ra sân chơi giao lưu văn hóa cho đông đảo đoàn viên, người lao động.
Quá trình tập luyện, dàn dựng tiết mục đã giúp các thành viên gắn kết hơn, rèn luyện tinh thần tập thể, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về văn hóa dân tộc.
Tham gia cuộc thi, Công đoàn phường An Phú đã mang lại những khoảnh khắc sôi nổi, giàu cảm xúc. Các cô gái hóa thân duyên dáng trong những điệu múa dân gian, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, làm nổi bật vẻ đẹp truyền thống của đại ngàn.
Hình ảnh nhà rông xuất hiện trong clip càng tăng thêm tính biểu tượng, gợi nhắc đến bản sắc văn hóa Tây Nguyên, nơi người công nhân không chỉ hăng say trong lao động sản xuất mà còn gắn bó sâu sắc với truyền thống, lan tỏa niềm tự hào và sức mạnh đoàn kết.
“Trước khi quay video, chúng tôi tập luyện và múa bằng nhịp tim của núi rừng, bằng niềm tự hào của người con Gia Lai”, một thành viên đội biểu diễn chia sẻ.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết, mục tiêu của cuộc thi không chỉ là tạo khí thế thi đua sôi nổi, mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên.
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc bảo tồn văn hóa truyền thống càng trở nên cấp thiết. Những điệu múa dân gian, trang phục dân tộc, nhạc cụ truyền thống… nếu không được gìn giữ sẽ dần mai một. Thông qua cuộc thi, các giá trị văn hóa ấy được tái hiện, được truyền tải đến đông đảo người dân, nhất là thế hệ trẻ.
Việc kết hợp giữa nghệ thuật dân gian và công nghệ hiện đại (video clip, mạng xã hội) đã mở ra hướng đi mới trong công tác bảo tồn văn hóa khi vừa giữ được hồn cốt truyền thống, vừa phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại.
Việc chấm điểm dựa trên đánh giá của Ban giám khảo (80 điểm) và sự tương tác trên mạng xã hội (20 điểm) đã tạo động lực để các đơn vị chú trọng chất lượng nghệ thuật, đồng thời tích cực lan tỏa video, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng.
Qua đó, hình ảnh người công nhân Gia Lai được quảng bá rộng rãi, gắn liền với tinh thần năng động, sáng tạo, gắn bó với văn hóa dân tộc.
Quan trọng hơn, cuộc thi đã góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống đến cộng đồng. Đây chính là minh chứng cho sự gắn kết giữa phong trào công nhân với đời sống văn hóa, khẳng định vai trò của công đoàn trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.