Bến phà Bình Khánh (sông Soài Rạp) kết nối giao thông giữa huyện Nhà Bè với huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng phó với tác động từ biến đổi khí hậu

Thành phố Hồ Chí Minh đang phải chịu “sức ép” ngày càng gia tăng từ tác động của biến đổi khí hậu, sụt giảm mực nước ngầm, sụt lún đô thị, cũng như tình trạng ô nhiễm môi trường từ sản xuất công nghiệp. Đây là những thách thức lớn cho mục tiêu phát triển bền vững mà thành phố đang hướng đến.
Múa trống bồng, một điệu múa cổ truyền được gìn giữ, phát huy tại huyện Thanh Trì.

Giữ gìn bản sắc văn hóa khi lên quận

Với định hướng chung là phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhưng quá trình triển khai Chương trình số 06-CTr/TU lại mang những đặc thù riêng của từng địa phương. Tại những địa bàn ven đô, việc triển khai Chương trình số 06 đang được các huyện gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa của các địa phương.
Hình ảnh Nguyễn Đăng Văn mặt mũi lấm lem đi ra từ đám cháy khiến nhiều người nhớ mãi.

Trước tình huống hiểm nguy, cứ cứu người đã…

"Trước tình huống hiểm nguy, em không suy nghĩ nhiều, cứ cứu người đã…". Đó là tâm sự của Nguyễn Đăng Văn, chàng shipper dũng cảm đã lao vào đám cháy ở chung cư mini (phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân) xảy ra vào đêm 12/9, rạng sáng 13/9, cùng với lực lượng chức năng cứu giúp người bị nạn.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Vì sự bền vững của hệ thống lương thực toàn cầu

Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về hệ thống lương thực đã khai mạc tại thủ đô Rome của Italia với chương trình nghị sự tập trung thảo luận biện pháp giải quyết những vấn đề mà hệ thống lương thực toàn cầu đang đối mặt. Quản lý và bảo đảm an ninh lương thực vẫn là thách thức lớn toàn cầu trong bối cảnh nhiều quốc gia bị nạn đói hoành hành, hàng trăm triệu người thiếu ăn, trong khi hàng tỷ người mắc các bệnh thừa cân và béo phì, cùng tình trạng lãng phí thực phẩm.
Hoa sưa trên đường Phan Đình Phùng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đi dưới những hàng cây khép tán

Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ, đô thị hóa mạnh mẽ, nhưng nhìn tỷ lệ cây xanh so với tỷ lệ những nhà chung cư cao tầng thật đáng suy nghĩ. Hiện ở trung tâm Thủ đô, tỷ lệ cây xanh chỉ đạt khoảng trên dưới 1m2/người, trong khi vào năm 2030, tức là còn 8 năm nữa, mục tiêu đặt ra về hưởng thụ cây xanh của người thành phố là 7m2/người.
Quang cảnh hội nghị công bố kết quả nghiên cứu chuyên sâu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tỷ lệ di cư đô thị hóa và già hóa dân số đang tăng nhanh

Kết quả nghiên cứu chuyên sâu về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy tỷ lệ di cư và đô thị hóa ở Việt Nam ngày càng tăng lên nhanh chóng. Theo thống kê, cả nước đã có 6,4 triệu người từ 5 tuổi trở lên là người di cư, chiếm khoảng 7,3% tổng dân số. Bên cạnh đó, quá trình già hóa dân số cũng đang diễn ra nhanh.