Hà Giang

Cầu Hàm Yên bắc qua sông Lô thuộc gói thầu số 24 thi công đạt 65% khối lượng.
Kinh tế

Công trường không nghỉ lễ

Trong khi nhiều người dân đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, tại công trường thi công đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài làm việc trong không khí khẩn trương, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm quốc gia.
Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Lô, huyện Vị Xuyên (Hà Giang).
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Điểm mới trong phương án đấu giá 28 mỏ khoáng sản tại Hà Giang

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Giang: phương án đấu giá các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2025 sẽ có sự thay đổi nhằm hạn chế tình trạng giá trúng đấu giá được đẩy lên quá cao so với giá khởi điểm, dẫn đến nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã xin hủy kết quả trúng đấu giá.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang.
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tập trung giải phóng mặt bằng đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang

Đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang là dự án trọng điểm quốc gia. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, dự án gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng tới quá trình thi công và tiến độ công trình.
Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang.
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Giao các bộ, ngành nghiên cứu phương án đầu tư cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang giai đoạn 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp, nghiên cứu đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về đề xuất phương án đầu tư cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang giai đoạn 2, đoạn từ xã Tân Quang đến Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 31/3/2025.
Bà con xã Ngam La tìm hiểu về các chương trình vay vốn tín dụng chính sách được niêm yết công khai tại Điểm giao dịch xã.
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Điểm tựa vốn giúp người dân thoát nghèo

Với mục tiêu giảm nghèo bền vững góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang đã triển khai tốt các chương trình chính sách tín dụng của Chính phủ, truyền tải được nguồn vốn ưu đãi tới nhiều đối tượng để bà con phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
Hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Lô, tỉnh Hà Giang.
Kinh tế

Hà Giang xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về 7 điểm mỏ trúng đấu giá cao bất thường

Trong 12 điểm mỏ đá và cát, sỏi được tỉnh Hà Giang đưa ra đấu giá, có 5 điểm mỏ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang công nhận kết quả trúng đấu giá. Đối với 7 điểm mỏ còn lại, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi rà soát, đánh giá thấy kết quả trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm.
Phiên đấu giá mỏ cát, sỏi lòng suối Má, thôn Chất Tiền, xã Cao Bồ và thôn Làng Má, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên.
Kinh tế

Đấu giá khoáng sản tại Hà Giang: Nhiều điểm mỏ tăng cao so với giá khởi điểm

Từ ngày 30/9 đến 2/10, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Hà Giang đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 12 điểm mỏ đá, cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường. Kết quả trúng đấu giá của một số mỏ khiến dư luận quan tâm vì giá trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tăng cao hơn nhiều lần so với giá khởi điểm.
Nâng cao vị thế cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số
Kinh tế

Nâng cao vị thế cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số

Được triển khai từ năm 2021, Dự án Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ ở Việt Nam” (AWEEV) đã bước đầu có được những kết quả nhất định, giúp nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin phát triển kinh tế và khẳng định được vị thế của mình trong gia đình và xã hội.
Du khách trải nghiệm hái chè Shan tuyết tại xã Gia Hội, huyện Văn Chấn (Yên Bái).
Kinh tế

Nâng cao chất lượng, sản phẩm chè

Chè là một trong những loại cây công nghiệp phát triển ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động và mang lại hiệu quả kinh tế tốt đối với nhân dân ở các địa phương vùng trung du và miền núi phía bắc. Hiện nay, nông dân đang đưa nhiều giống mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Hà Giang lần thứ 2.
Kinh tế

Doanh nhân trẻ đóng góp lớn vào sự phát triển tỉnh Hà Giang

Ngày 13/11, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023- 2028. Đến dự có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội doanh nhân trẻ Việt Nam; Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.
Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang có lợi thế về trồng cây ăn quả, nuôi gà đen và ong lấy mật. (Ảnh MỸ HÀ)
Kinh tế

Sức sống mới ở Bản Ké: Câu chuyện thành công của chàng thanh niên người Tày

Như Hà Văn Ngọc tâm sự thì anh khởi nghiệp muộn vì ở tuổi 34, nhiều người như anh đã thành công. Thế nhưng, nhìn vào cơ ngơi của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp thanh niên, chúng tôi lại có suy nghĩ khác bởi thành công không chỉ ở sự giàu có mà còn ở chỗ họ có thể làm được gì cho xã hội, cho những người yếu thế. Và ở thôn Bản Ké, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, Hà Văn Ngọc và 17 thành viên đang nỗ lực phát triển kinh tế trong 5 năm qua để vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho quê hương, cũng như giúp đỡ người dân địa phương từng bước cải thiện cuộc sống.