Hà Giang

Ngôi nhà cổ Há Súng ngày càng xuống cấp theo thời gian. (Ảnh: VŨ LINH)

Há Súng - Bóng thời gian trên cao nguyên đá

Nằm vững chãi trên một gò đất cao giữa thôn Há Súng, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn (Hà Giang), ngôi nhà cổ trăm tuổi vẫn lặng lẽ giữ gìn những dấu ấn của một thời dù lớp bụi thời gian đã nhuộm phai từng mảng tường, từng đường nét chạm khắc.
Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai diễn ra từ ngày 22/4 đến 24/4 với nhiều hoạt động đặc sắc. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Văn hóa

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai 2025

Với chủ đề "Khâu Vai ngày trở lại", Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai (còn gọi là Chợ tình Khâu Vai) sẽ khai mạc tối 22/4 (tức 25/3 âm lịch) tại Quảng trường trung tâm huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, hứa hẹn đem đến cho người dân địa phương và du khách nhiều trải nghiệm, ấn tượng khó quên.
Cắt băng khai trương trưng bày, giới thiệu trang phục các dân tộc và cuốn sách “Du khảo: Rực rỡ trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam".
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Giới thiệu trang phục các dân tộc và cuốn sách “Du khảo: Rực rỡ trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam"

Chiều 19/4, tại Bảo tàng tỉnh Hà Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức khai trương trưng bày, giới thiệu trang phục các dân tộc và cuốn sách “Du khảo: Rực rỡ trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam" với chủ đề “Dám sống một cuộc đời rực rỡ".
Tất cả các khâu để hoàn thiện nhà trình tường đều được làm thủ công bằng tay.
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Nhà trình tường - biểu tượng của sự gắn bó, bền bỉ và sáng tạo của người H'Mông

Sáng sớm trên xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, sương còn phủ nhẹ mái nhà, nhưng đường núi đã rộn ràng tiếng bước chân. Hôm nay là ngày làm nhà mới của gia đình ông Vàng Sí Hùng, một ngôi nhà trình tường truyền thống. Giữa miền đá khắc nghiệt, nhà trình tường không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là biểu tượng của sự gắn bó, bền bỉ và sáng tạo của người H'Mông ở vùng đất này.
Bảo tàng tỉnh Hà Giang tổ chức khai quật khảo cổ tại khu vực nền chùa cũ ở thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê.
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Xuất lộ dấu tích kiến trúc cổ ở vùng cao Bắc Mê

Thực hiện Quyết định số 656 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho phép Bảo tàng tỉnh Hà Giang khai quật khảo cổ tại khu vực nền chùa cũ (chùa Ba Tự) thuộc thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, từ ngày 1/4, Bảo tàng tỉnh Hà Giang phối hợp cán bộ chuyên môn Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật trên diện tích 80m2.
Cuốn sách "Hà Giang - Miền đá nở hoa".
Trung du và miền núi Bắc Bộ

“Hà Giang - Miền đá nở hoa” - Bản giao hòa giữa thiên nhiên và con người

Những cao nguyên đá bạt ngàn, hùng vĩ, những con đèo uốn lượn như dải lụa vắt ngang trời, những thung lũng chìm trong sương sớm mờ ảo, hay những sườn núi đá được bao phủ bởi vô vàn sắc lá màu hoa vươn mình đón nắng…, tất cả đã phác vẽ lên một Hà Giang vừa dịu dàng, lãng mạn, vừa ý tứ và cũng đầy kiêu hãnh, như bức tranh tả thực về một thế giới rực rỡ sắc màu và chứa chan cảm xúc về mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc.
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Giang tổ chức "Gian hàng áo dài không đồng" tại xã Linh Hồ. (Ảnh: KHÁNH LINH)
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Giang tổ chức "Gian hàng áo dài 0 đồng"

Hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Giang vừa tổ chức chương trình “Gian hàng áo dài không đồng” kết hợp với trao tặng công trình bảng mã QR tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên.
[Video] Tìm tới "Làng địa ngục" trong mây
Văn hóa

[Video] Tìm tới "Làng địa ngục" trong mây

Làng Sảo Há, với khung cảnh ma mị bước ra từ trong bộ phim Làng địa ngục đang rất hấp dẫn người ưa khám phá trong những ngày qua. Dù đã qua rất nhiều năm, nhưng đến nay, cuộc sống hiện đại vẫn chưa chạm tới đây, để vẻ nguyên sơ vẫn bao trùm cuộc sống của người dân bản địa.
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 công viên địa chất.
Văn hóa

Hợp tác xây dựng mô hình công viên địa chất phát triển bền vững

Ngày 10/11, tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và phát triển công viên địa chất giữa Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và Công viên địa chất Toàn cầu tiềm năng UNESCO Cao nguyên đá Miné-Akiyoshidai (Nhật Bản).
Mùa vàng trên ruộng bậc thang Xín Mần (Hà Giang). (Ảnh: NGUYỄN HỮU THÔNG)
Văn hóa

Văn hóa truyền thống ở miền biên viễn

Hà Giang - mảnh đất miền biên viễn phên giậu cực bắc của Tổ quốc - là nơi hội tụ của 19 dân tộc anh em cùng sinh sống, tạo cho nơi này một nền văn hóa độc đáo và phong phú. Xác định giá trị văn hóa truyền thống là một thế mạnh lớn, là bệ phóng cho phát triển, Hà Giang đã và đang chú trọng lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, coi đó là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.
Lòng hồ Thủy điện Nho Quế trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Văn hóa

Tăng cường bảo tồn giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

Công tác bảo tồn, tôn tạo các giá trị của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là một nội dung trọng tâm được thảo luận kỹ tại Hội nghị tổng kết Công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (giai đoạn 2018-2022) được tổ chức vào chiều 16/8.
Là vùng đất địa đầu Tổ quốc, biểu tượng của Hà Giang và biểu tượng chủ quyền Tổ quốc chính là Di tích lịch sử quốc gia Cột cờ Lũng Cú thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Từ xa nhìn lại, Cột cờ Lũng Cú sừng sững trên đỉnh núi Rồng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió đầy kiêu hãnh.
Du lịch

[Ảnh] Hương sắc Hà Giang

Hà Giang mỗi mùa, mỗi tháng mang một nét đẹp đặc trưng về thiên nhiên cũng như lễ hội. Khách du lịch có thể tới vào bất cứ thời gian nào trong năm vì mỗi thời điểm là một trải nghiệm thú vị riêng khác nhau.
Nam ca sĩ và các diễn viên quần chúng trong MV. (Ảnh: Ca sĩ cung cấp)
Văn hóa

Ra mắt MV nhạc quảng bá vẻ đẹp của Hà Giang

Nam ca sĩ Quách Beem vừa giới thiệu MV “Hà Giang ơi” được thực hiện tại Hà Giang với những điểm du lịch nổi tiếng như đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế, cột cờ Lũng Cú, cao nguyên đá Đồng Văn… Đây là một trong số các ca khúc sáng tác về 63 tỉnh, thành phố của anh.
Niềm vui của các em nhỏ tại thư viện mới. (Ảnh: NAM NGUYỄN)
Văn hóa

Cõng sách lên núi cao

Đúng dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, một thư viện xinh xắn đã hình thành tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn, trở thành món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất dành tặng cho các em học sinh dân tộc thiểu số nơi đây.
Cây khèn và những điệu múa khèn có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần của người dân tộc H'Mông ở Hà Giang.
Văn hóa

Nhiều hoạt động đặc sắc trong Festival khèn Mông Hà Giang

Festival khèn Mông Hà Giang năm 2023 sẽ khai mạc vào tối 25/3 tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn. Trong khuôn khổ Festival khèn Mông sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại các huyện vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang.
Đội văn nghệ quần chúng xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ biểu diễn múa hái bông của dân tộc Bố Y. (Ảnh LÊ ĐẠT)
Văn hóa

Như sa mu bám đá

Hà Giang vốn nổi tiếng với cao nguyên đá và những đỉnh núi “du ca” quanh năm mây phủ và hơn hết là một nền văn hóa bản địa đậm đà bản sắc, đa dạng trong thống nhất.
Vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Văn hóa

Nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong bảo tồn di sản trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu vào tháng 10/2010 dưới sự bảo trợ của UNESCO. Đây là công viên địa chất đầu tiên ở Việt Nam và là thứ hai ở Đông Nam Á. Sau khi Cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là công viên địa chất, tỉnh Hà Giang quan tâm bảo tồn các giá trị di sản, bảo vệ môi trường, sinh thái.