Ngày rằm tháng tám âm lịch hằng năm là dịp để thiếu nhi vui đón Tết Trung thu của riêng mình. Nhằm mang lại cho các em niềm vui, thị trường các loại đèn, bánh năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng được các đơn vị sản xuất đa dạng mẫu mã, bắt mắt. Nhiều trẻ em đã được đón một mùa Trung thu ấm áp, chan hòa trong tình yêu thương.
Nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng dịp Tết Trung thu năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam đã tập trung kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
Xử lý hình sự, tăng mức xử phạt vi phạm hành chính… là những biện pháp đang được cơ quan chức năng mạnh tay xử lý đối với các đối tượng có hành vi kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng lậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
3.000 bánh trung thu các loại và 1.000 hộp thạch trái cây nghi nhập lậu bị Công an quận Hải Châu-Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, thu giữ trưa nay (22/9).
Ngày 21/9, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cục vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, thu giữ số lượng lớn bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Trong khi thị trường bánh trung thu của các hãng bánh lớn năm nay khá ảm đạm, thì việc mua bán các loại bánh trung thu làm thủ công tại nhà (handmade) hoặc nhập khẩu theo dạng “xách tay” từ nước ngoài về Việt Nam lại diễn ra rất sôi động.
Qua kiểm tra các cửa hàng kinh doanh, lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh liên tục phát hiện, thu giữ hàng trăm bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường mặt hàng bánh trung thu dịp Tết Trung năm thu năm 2023, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, tạm giữ hơn 1.400 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi là hàng nhập lậu.
Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Trung thu. Cùng với nhu cầu tiêu dùng các loại hàng hóa nhất là bánh trung thu, sức mua đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em cũng tăng đột biến. Bên cạnh các cơ sở sản xuất, kinh doanh uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn… vẫn còn một số tổ chức, cá nhân đưa thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ ra thị trường tiêu thụ, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe của người dân.
Bánh trung thu là thức quà truyền thống, không thể thiếu của mỗi gia đình trong dịp Tết Trung thu. Cũng như mọi năm, thị trường bánh trung thu năm nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm khởi động với hàng loạt quầy hàng bán bánh trung thu của các thương hiệu lớn như: Kinh Đô, Đồng Khánh, Như Lan… được dựng lên san sát trên nhiều tuyến đường.
Dưới đôi bàn tay khéo léo của cô gái trẻ Nguyễn Thị Thùy Dương (28 tuổi), những chiếc bánh Trung thu được “cách tân”, mang những nét đặc trưng của văn hóa dân gian đẹp như những tác phẩm điêu khắc tinh xảo.
Những ngày này, mặt hàng bánh Trung thu xuất hiện ở hầu khắp các cửa hàng thực phẩm, siêu thị, trung tâm thương mại, các ki-ốt trên vỉa hè nhiều tuyến phố chính của Thủ đô, thậm chí, bày bán cả trong nhiều quán cà-phê, giải khát. Thị trường năm nay tiếp tục ghi nhận sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại, mức giá, giúp người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn phong phú, phù hợp hơn.
Đã thành thông lệ, dịp Tết Trung thu nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, nhất là bánh nướng, bánh dẻo tăng đột biến. Thực tế cho thấy, bên cạnh các cơ sở sản xuất, kinh doanh có uy tín, sản phẩm được bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm thì hiện vẫn còn không ít cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, thủ công làm ăn theo tính chất “mùa vụ” không đủ điều kiện an toàn thực phẩm như: sử dụng các loại phẩm mầu, chất bảo quản độc hại; nguyên liệu không bảo đảm; cơ sở sản xuất, kinh doanh chật hẹp, người lao động không được kiểm tra sức khỏe theo quy định...
Còn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu cổ truyền nhưng vào những ngày này, các con phố ở Thủ đô đã ngập tràn hình ảnh những chiếc bánh nướng bánh dẻo, những chiếc đèn ông sao rực rỡ đầy màu sắc báo hiệu Rằm tháng 8 đã đến rất gần.
Dù còn gần hai tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cửa hàng đã bắt đầu bày bán các loại bánh nướng, bánh dẻo. Bên cạnh đó, nhiều nhà sản xuất đã tăng sản lượng và chủng loại bánh để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Trải qua sự biến thiên của dòng chảy lịch sử, Tết Trung thu đã có những biến đổi để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh xã hội của từng giai đoạn. Cho đến nay, ít nhất, những điều cơ bản nhất của Trung thu vẫn tồn tại và được lưu giữ.
Là một trong những lễ hội được mong chờ nhất ở Singapore, Tết Trung thu ở Đảo quốc Sư tử là dịp để sum họp gia đình, cùng thưởng thức các “bữa tiệc” của lồng đèn đầy sắc màu và nhất là món bánh Trung thu ngọt ngào.
Tối 6/9, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện kho hàng bánh trung thu, kẹo các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ số hàng này đã bị lập biên bản, tạm giữ chờ kết quả điều tra.
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương triển khai ngay hoạt động thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn..., đặc biệt là bánh trung thu.
Thanh tra Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các địa phương về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Trung thu năm 2022.
Hàng nghìn quà tặng gồm bánh trung thu và vật dụng chăm sóc cá nhân đã từ Hà Nội đến với các y, bác sĩ miền nam là hoạt động của chiến dịch “Thảo thơm cơm nhà” do Công đoàn Y tế Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn phối hợp Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức.
Sáng 19/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức xuất quân tặng 2.500 phần quà cho công nhân tại các khu nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngay sau khi báo chí phản ánh tình trạng người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình mua bán, sáng 18/9, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) đã yêu cầu lãnh đạo phường Thụy Khuê kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.
Vẫn là những chiếc bánh nướng, bánh dẻo truyền thống được làm thủ công, nhưng mùa trung thu này, người tiêu dùng có thêm một sự lựa chọn mới, đó là những chiếc bánh được trang trí khéo léo giống như một tác phẩm hội họa từ cảm hứng tranh dân gian Đông Hồ, tranh sơn dầu của các họa sĩ Mai Trung Thứ, Bùi Xuân Phái…
Sáng 15/9, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai) cho biết, đang tạm giữ 6.000 chiếc bánh Trung thu các loại được chứa trong 110 thùng giấy.
Ngày 15/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, quá trình kiểm tra, kiểm soát địa bàn, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Đống Đa phối hợp Đội quản lý thị trường số 4, Cục quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện 2.400 chiếc bánh trung thu trứng chảy được tập kết về địa bàn để chuẩn bị mang đi tiêu thụ.