Đồn Biên phòng Bo Heng phối hợp với các đơn vị tổ chức Tết Trung thu và tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Trao tặng hơn 2.000 suất quà Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, từ ngày 27-29/9, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, ấm áp, thắm tình quân dân và trao tặng hơn 2.000 suất quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 4 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk.
 Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long trao học bổng cho các em học sinh người dân tộc Khmer vượt khó học giỏi dịp Trung thu 2023. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Nuôi dưỡng ước mơ đẹp cho thiếu niên, nhi đồng

Những ngày này, hàng triệu trẻ em trong cả nước đang háo hức đón một Tết Trung thu rộn ràng, vui vẻ trong tình yêu thương của gia đình, cộng đồng. Trong thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh: Trung thu cũng là Tết của yêu thương và chia sẻ, là dịp để người lớn tự nhắc nhở mình phải quan tâm hơn tới trẻ em bằng tình yêu, trách nhiệm và những hành động thiết thực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà động viên bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ trẻ em là trách nhiệm của cộng đồng, cả hệ thống chính trị

Chiều tối 28/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình Vui Tết Trung thu - Nụ cười hồng do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 tham gia chuẩn bị đèn lồng Trung thu.

Hội thi làm lồng đèn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu nhi đang điều trị bệnh tại bệnh viện được đón một cái Tết Trung thu thật vui tươi và ý nghĩa, ngày 27-28/9, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thi làm đèn lồng cho các bé với sự tham gia của các nhân viên y tế tại các khoa/phòng và thân nhân bệnh nhi.
Trao quà cho các cháu thiếu nhi

Đà Nẵng: Tặng quà Trung thu cho con công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tối 27/9, tại khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ), Văn phòng Đại diện Báo Công Thương miền Trung phối hợp với Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” trao quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu.
Trưng bày đồ chơi Trung thu truyền thống ở Hoàng thành Thăng Long.

Trung thu tìm về những giá trị truyền thống

Những nét chung nhất của các lễ hội Trung thu đang được tổ chức ở nhiều nơi hiện nay là hướng về những giá trị truyền thống đã được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Ngoài ý nghĩa bảo tồn những giá trị lâu đời, những món đồ chơi hay trò chơi Trung thu xưa còn chứa đựng cả kho kiến thức phong phú về thiên nhiên, con người, cũng như văn hóa truyền thống.
[Ảnh] Tuần hàng Việt Nam mang Tết Trung thu tới người tiêu dùng Pháp

[Ảnh] Tuần hàng Việt Nam mang Tết Trung thu tới người tiêu dùng Pháp

Đến hẹn lại lên, Tuần hàng Việt Nam tiếp tục trở lại với người tiêu dùng Pháp thuộc hệ thống siêu thị Carrefour tại thành phố Collegien (ngoại ô Paris), mang tới không khí rộn ràng vào đúng dịp Tết Trung thu. Đây là năm thứ ba siêu thị Carrefour tại thành phố này đồng hành cùng Tuần hàng Việt Nam.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Ea H’leo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đêm hội Trăng rằm tại Đắk Lắk

Tối 26/9, tại Quảng trường 30/4 huyện Ea H’leo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tỉnh đoàn và Ủy ban nhân dân huyện Ea H’leo tổ chức Đêm hội Trăng rằm năm 2023, tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đón Trung Thu vui tươi, ý nghĩa.
Các em nhỏ vui chơi trong Hoàng thành Thăng Long.

Tôn vinh nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu

Mùa Trung thu năm nay, niềm vui của các em nhỏ được nhân lên khi nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống của Tết Trung thu cho cộng đồng, từ những đồ chơi, mâm cỗ cho đến những trò chơi dân gian xưa. Những hoạt động này còn khiến người lớn được sống lại ký ức tuổi thơ.
Cuốn “Một miếng trăng ngon”. (Ảnh: Crabit Kidbooks)

“Một miếng trăng ngon” – món quà Trung thu cho trẻ

Với những câu chuyện đồng thoại thú vị về Trung thu, cùng những nhân vật quen thuộc như chú Cuội, chị Hằng, hay chú lùn “lạc bước” vào không khí Trung thu truyền thống của Việt Nam, bộ sách “Một miếng trăng ngon” của Crabit Kidbooks đem đến những giây phút vui vẻ, sảng khoái cho cả trẻ nhỏ và phụ huynh.
Không khí Lễ hội tràn ngập trên các tuyến phố của thành phố Tuyên Quang.

Sẵn sàng cho Lễ hội Thành Tuyên 2023

Từ ngày 20-27/9, tại Tuyên Quang sẽ diễn ra Chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 14 và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.
Lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội tạm giữ số lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc.

Thu giữ hơn 1.400 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường mặt hàng bánh trung thu dịp Tết Trung năm thu năm 2023, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, tạm giữ hơn 1.400 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi là hàng nhập lậu.
Ảnh minh họa: Nhật Quang

Tăng cường kiểm soát thị trường thực phẩm, hàng hóa dịp Tết Trung thu

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Trung thu. Cùng với nhu cầu tiêu dùng các loại hàng hóa nhất là bánh trung thu, sức mua đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em cũng tăng đột biến. Bên cạnh các cơ sở sản xuất, kinh doanh uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn… vẫn còn một số tổ chức, cá nhân đưa thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ ra thị trường tiêu thụ, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe của người dân.