Công nhân và kỹ sư Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí hoàn thiện chân đế điện gió ngoài khơi theo hợp đồng với đối tác nước ngoài.

Tín hiệu vui từ công trường điện gió ngoài khơi

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nguồn tài nguyên điện gió ngoài khơi lớn nhất khu vực Đông Nam Á và thứ 5 của châu Á. Tại thành phố Vũng Tàu hiện đang có những bước đi khởi động để khai thác nguồn tài nguyên này do Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC), thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) thực hiện.
Quang cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định

Tiếp tục các hoạt động tại tỉnh Bình Định, trong buổi sáng 4/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Quang cảnh Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng năm 2023. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cần chính sách phù hợp thúc đẩy nội địa hóa trong phát triển năng lượng tái tạo

Việt Nam có ưu thế của một thị trường tiềm năng để gia tăng hàm lượng nội địa trong phát triển năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, để bứt phá trong lĩnh vực này, rất cần có các chính sách phù hợp cùng nguồn lực đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao để nắm bắt cơ hội thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.
Các chuyên gia phát biểu tại diễn đàn.

Phát triển điện khí LNG theo Quy hoạch điện VIII

Việt Nam có nhiều cơ hội, thuận lợi phát triển điện khí LNG. Đây là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, hứa hẹn sự phát triển mạnh mẽ thị trường điện khí LNG. Bên cạnh cơ hội, phát triển điện khí LNG tại Việt Nam hiện đối diện những khó khăn, vướng mắc cần sớm được giải quyết.
Lắp đặt điện mặt trời áp mái tại Nhà máy nước mặt Sông Đuống. (Ảnh TRẦN QUỐC)

Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh

Chuyển đổi xanh trong lĩnh vực năng lượng đang dần trở thành xu hướng chủ đạo của thế giới và là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay của Việt Nam. Nước ta cũng thuộc danh sách các nước có tiềm năng lớn để đầu tư các nguồn năng lượng tái tạo mới như điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, điện sóng biển và khí sinh học Biogas.
Quang cảnh tọa đàm.

Hướng tới mục tiêu hiệu quả hơn trong quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng nhất để thực hiện cho được mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước, trở thành lực lượng dẫn dắt, tiên phong, mở đường.
Bộ trưởng Khamchen Vongphosy (áo trắng đứng giữa) nghe giới thiệu tổng quan về cụm trang trại điện gió B&T.

Quảng Bình: Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Lào thăm cụm trang trại điện gió B&T

Trong chuyến công tác đến Quảng Bình, chiều 12/9, đồng chí Khamchen Vongphosy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, làm việc tại cụm trang trại điện gió B&T ở huyện Quảng Ninh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch-Đầu tư Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên kiểm tra tại dự án thủy điện Huổi Chan 1.

Chấn chỉnh cán bộ để “thông” dòng năng lượng ở Điện Biên

Có lợi thế, tiềm năng phát triển nhiều loại hình năng lượng, như thủy điện, điện gió, điện sinh khối, điện rác…, song việc đầu tư, thực hiện các dự án này tại Điện Biên hiện gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, nguồn thu từ các dự án phát triển năng lượng của tỉnh còn thấp, chưa khẳng định được vai trò của ngành công nghiệp năng lượng trong cơ cấu kinh tế địa phương.
Cánh đồng điện gió tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Những cánh đồng điện gió trên miền đất khó

Phát triển năng lượng tái tạo đang là xu thế chung của thế giới. Đối với Việt Nam, việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo được xác định là hành động nhằm cụ thể hóa cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP26. Khu vực Bắc Trung Bộ, nhất là hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị nhiều nắng gió, được đánh giá có tiềm năng dồi dào phát triển năng lượng tái tạo.
Phát triển năng lượng tái tạo giúp chống biến đổi khí hậu. Ảnh: GETTY IMAGES

Xu thế tất yếu của năng lượng xanh

Trong bối cảnh thế giới đẩy nhanh việc giảm lượng khí thải và chuyển đổi năng lượng nhằm đạt mục tiêu về trung hòa các-bon, việc đầu tư phát triển năng lượng sạch được chú trọng hơn bao giờ hết. Thực thi cam kết đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, Mỹ và châu Âu đưa ra những chính sách ưu tiên phát triển năng lượng sạch và ghi nhận kết quả tích cực.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi (đứng) báo cáo với Đoàn giám sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng tại địa phương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề phát triển năng lượng tại Cà Mau

Chiều 7/8, tiếp tục chuyến giám sát chuyên đề tại Cà Mau, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Gia Lai: Tháo gỡ vướng mắc trong phát triển năng lượng tái tạo

Ngày 21/7, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Gia Lai về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021.
Nhà máy Ðiện gió Ea Nam đi vào hoạt động bảo đảm cung cấp điện cho tỉnh Ðắk Lắk và khu vực kinh tế trọng điểm vùng Tây Nguyên cũng như bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trên cánh đồng điện gió lớn nhất Việt Nam

Nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, bên cạnh lợi thế phát triển nông nghiệp, trong những năm qua tỉnh Ðắk Lắk tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng tái tạo nhằm tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người dân...
Những tua-bin gió của trang trại điện gió Phú Nguyên Tây.

Trang trại điện gió khổng lồ trên cao nguyên Vân Nam, Trung Quốc

Tham gia chương trình giao lưu hợp tác truyền thông Mê Công-Lan Thương do Nhân Dân nhật báo của Trung Quốc tổ chức, Đoàn nhà báo đến từ các nước Campuchia, Myanmar, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã được tới thăm Dự án trang trại điện gió Phú Nguyên Tây ở tỉnh Vân Nam - cơ sở điện gió có công suất lắp đặt lớn nhất trên cao nguyên tại Trung Quốc. Sừng sững trên độ cao 2.100m so với mực nước biển, 135 tua-bin gió khổng lồ sải cánh giữa cao nguyên lộng gió và thảm rừng xanh. Với tổng công suất lắp đặt 800MW, Phú Nguyên Tây trở thành biểu tượng trang trại điện gió thông minh, thân thiện với môi trường ở tỉnh Vân Nam, đóng góp quan trọng vào nỗ lực thực hiện mục tiêu chung của Trung Quốc về trung hòa các-bon.
Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu thường xuyên xuống cơ sở, kịp thời tháo gỡ vướng mắc của nhân dân. (Ảnh MINH ĐẠT)

Khát vọng vươn lên trong thời kỳ mới

"Phát huy những thành tựu đã đạt được, ra sức khắc phục mọi khó khăn, hạn chế; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bạc Liêu đang rất nỗ lực với khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ mới", đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã nhấn mạnh như vậy trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Nhân Dân.