#Năng lượng tái tạo

265 kết quả

Hệ thống điện mặt trời áp mái được lắp đặt tại Lạng Sơn. (Ảnh: LÊ CHI)
Kinh tế

Giảm chi phí điện năng nhờ khai thác lợi ích của điện mặt trời mái nhà

Lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp là giảm hóa đơn tiền điện hằng tháng, từ đó bảo đảm an toàn cho hệ thống điện quốc gia. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn nâng cao giá trị thông qua hình ảnh doanh nghiệp xanh, thân thiện với môi trường.

Các tấm pin mặt trời tại trang trại điện mặt trời Phong Phú (Solarcom), Lâm Đồng. (Ảnh: VĂN DUY)
Kinh tế

Gỡ điểm nghẽn tài chính, khơi dòng nhân lực số để doanh nghiệp Việt vững chân trong chuỗi cung ứng năng lượng

Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, chuỗi cung ứng năng lượng sạch trở thành "mặt trận" phát triển chiến lược. Doanh nghiệp Việt đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái năng lượng. Tuy nhiên, hành trình này vẫn còn rào cản, đặc biệt về tài chính và nhân lực.

Vùng biển Việt Nam có tiềm năng to lớn để phát triển điện gió ngoài khơi. (Ảnh: TTXVN)
Khoa học - Công nghệ

Khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đảng và Nhà nước ta xác định mục tiêu lắp đặt từ 6-17 GW điện gió ngoài khơi (ĐGNK) giai đoạn 2030-2035. Một số tổ chức trong nước và quốc tế đã có những nghiên cứu sơ bộ về tiềm năng điện gió ngoài khơi.

Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm về tiêu chuẩn, quy chuẩn và quản lý hệ thống pin lưu trữ năng lượng”. (Ảnh: HỒNG SÁNG/QĐND)
Khoa học - Công nghệ

Chuẩn hóa hệ thống lưu trữ năng lượng tại Việt Nam

Hệ thống lưu trữ năng lượng không chỉ là giải pháp công nghệ, mà còn là cấu phần thiết yếu giúp ổn định hệ thống điện và tối ưu nguồn tái tạo. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, việc chuẩn hóa hệ thống pin lưu trữ (BESS) trở nên cấp thiết, nhằm hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án. (Ảnh: GIZ)
Khoa học - Công nghệ

Khởi động dự án điện mặt trời ban công tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19/6, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Phúc Khang cùng các đối tác chính thức khởi động Dự án “Điện mặt trời ban công cho Việt Nam” (BSS4VN), đánh dấu một cột mốc trong hành trình thúc đẩy các giải pháp năng lượng tái tạo khu vực đô thị tại Việt Nam.

Hoàn thành mục tiêu bù hoàn nước tại lưu vực sông Tiền sớm 5 năm so với dự kiến.
Môi trường

Heineken Việt Nam thúc đẩy chung tay hành động vì một Việt Nam tốt đẹp hơn

Ngày 5/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Heineken Việt Nam chính thức công bố những thành tựu nổi bật trên lộ trình phát triển bền vững của doanh nghiệp trong năm 2024, tiếp nối những nỗ lực tăng cường hợp tác và thúc đẩy chung tay hành động từ các bên liên quan nhằm xây dựng một Việt Nam tốt đẹp hơn trong kỷ nguyên tăng trưởng mới.

Triển lãm VCAE EXPO 2025 thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham dự.
Giảm phát thải khí nhà kính

Triển lãm quốc tế về phát triển năng lượng xanh

Hiệp hội năng lượng Việt Nam (VEA) phối hợp với Hội đồng điện lực Trung Quốc (CEC) vừa tổ chức 2 cuộc triển lãm về năng lượng xanh tại Hà Nội. Đó là:Triển lãm công nghệ năng lượng xanh, thiết bị điện lực, hệ thống lưu trữ và sạc quang học quốc tế - Việt Nam 2025 (VIE EXPO 2025) và Triển lãm Quốc tế năng lượng Việt Nam – Trung Quốc – ASEAN (VCAE EXPO 2025). Sự kiện nhằm khẳng định những thành tựu hợp tác hiệu quả của ngành năng lượng Việt Nam - Trung Quốc - ASEAN trong nhiều thập kỷ qua.
Bị cáo Hoàng Quốc Vượng tại tòa.
Mừng Đảng 95 mùa xuân

Cựu Thứ trưởng Công thương gửi lời xin lỗi sâu sắc đến Đảng, Nhà nước

Chiều 24/4, phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công thương và các đơn vị liên quan đã kết thúc phần tranh luận, đối đáp. Các bị cáo nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án. 

Mô hình sản xuất xanh, thân thiện môi trường của Việt Nam trưng bày trong khuôn khổ Hội nghị P4G 2025. (Ảnh: HNV)
Kinh tế

Thúc đẩy cam kết vì một nguồn năng lượng xanh

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4 (P4G 2025) diễn ra tại Hà Nội đã khép lại thành công, thống nhất cao thông điệp lan tỏa về “chung tay hành động vì một tương lai xanh, bao trùm và bền vững”, trong đó có nhấn mạnh tới thúc đẩy cam kết vì một nguồn năng lượng xanh.
Tăng trưởng xanh là xu hướng phát triển tất yếu của nhiều quốc gia.
Khoa học - Công nghệ

Tăng trưởng xanh - Con đường phát triển bền vững

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, tăng trưởng xanh trở thành xu hướng tất yếu trong phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Đây chính là giải pháp hài hòa giữa tăng trưởng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này.